Bài thuốc dân gian từ con nhái cứu sống người ngộ độc lá ngón
Nghệ An - Anh Và Ca Dinh, 33 tuổi, được đưa đến Trạm Y tế xã Tri Lễ trong tình trạng nhiễm độc do ăn lá ngón, khó thở, ý thức lơ mơ.
Thiếu tá Lê Anh Đức, quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ và Trạm trưởng Y tế xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, cấp cứu cho bệnh nhân bằng cách dùng bài thuốc từ con nhái để loại bỏ độc tố trong dạ dày kết hợp kháng sinh, sáng 7/4. Sau một tiếng chữa trị, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tỉnh dậy ăn uống được.
Tối cùng ngày, anh Dinh đã tỉnh táo hoàn toàn, được người thân đưa về nhà chăm sóc.
Thiếu tá Đức (giữa) cùng đồng đội làm hỗn hợp nước cây chuối và rau má để cứu người ngộ độc lá ngón. Ảnh: Hùng Lê
Bài thuốc dân gian được các bác sĩ sử dụng gồm thân cây chuối đập dập, kết hợp rau má (rửa sạch bằng nước thân cây chuối) giã nhỏ vắt lấy nước sau đó hòa với nước từ thân cây chuối. Sau đó, thả 2-3 con nhái còn sống vào hỗn hợp nước chuối, rau má trong khoảng một phút rồi vớt bỏ nhái.
"Bệnh nhân uống loại nước này nhằm kích thích nôn, loại bỏ độc tố trong dạ dày", thiếu tá Đức giải thích. Những năm qua, thiếu tá Đức cùng đồng nghiệp đã cứu sống hàng chục bệnh nhân ăn lá ngón nhờ phương thuốc dân gian này.
Cây lá ngón (hoa màu vàng) mọc nhiều bên đường ở xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Đức Hùng
Ở vùng cao Nghệ An còn tồn tại một số hủ tục ở người thiểu số như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và nan giải nhất là nạn ăn lá ngón tự tử. "Để xóa bỏ được hủ tục này thực sự rất khó", ông Lữ Văn Cương, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, nói.
Uống thuốc sắc từ rễ cây phơi khô để chữa đau đầu, mất ngủ, bệnh nhân bị liệt không thở được dẫn tới ngừng tim, tổn thương đa cơ quan.
Nguồn: [Link nguồn]
-08/04/2025 10:41 AM (GMT+7)