7 anh em trong gia đình cùng mắc ung thư, thói quen rất giống nhau

Sự kiện: Ung thư
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tất cả những người này mắc ung thư trong độ tuổi 50-60 liên quan tới gan, thực quản, vòm họng và chưa có ai thọ qua tuổi 70. Họ đều có thói quen hút thuốc lá, uống nhiều rượu.

Anh C.B.H (36 tuổi) đi khám tiêu hóa tại một bệnh viện ở Hà Nội. Khi nội soi, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị trào ngược dạ dày thực quản. Anh H. đã hút thuốc lá khoảng 20 năm, có uống rượu bia.

Điều đặc biệt, nam bệnh nhân và người nhà rất lo lắng vì gia đình có nhiều chú, bác cùng mắc ung thư.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Chương tiếp nhận và nội soi cho anh H. Khi bác sĩ hỏi về tiền sử bệnh tật, anh H. cho biết bố của mình phát hiện ung thư thực quản di căn khi 60 tuổi và qua đời sau đó 8 tháng.

Bố của anh H. còn có 8 anh/em khác. Trong số này, 6 người cũng mắc ung thư liên quan thực quản, gan, đường tiêu hóa. Họ đều phát hiện bệnh khi 50 -60 tuổi, chưa có ai thọ qua tuổi 70. 

Những người trên đều có thói quen uống rượu và hút thuốc lá rất nhiều. Đến nay, thế hệ con cháu cũng có sở thích này, thậm chí hút từ bé.

Bác sĩ Chương cho biết, hút thuốc lá không chỉ gây ung thư phổi mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ tiêu hóa. Hút thuốc đã được chứng minh là yếu tố nguy cơ của ung thư thực quản, trào ngược dạ dày thực quản, bệnh Crohn, gan nhiễm mỡ không do rượu.

Thuốc lá còn có nguy cơ gây ra rất nhiều bệnh lý khác, ảnh hưởng đến người hút và những người xung quanh khi hít phải khói thuốc lâu ngày. Những chất độc hại trong khói thuốc làm tăng chứng polyp đại tràng và dẫn đến ung thư. Trong số những người mắc chứng polyp đại tràng thì người hút thuốc thường có polyp lớn, nhiều và có khả năng tái phát cao hơn.

Theo bác sĩ Chương, người hút thuốc lá thường phát hiện bệnh muộn do khói thuốc ngấm dần từ từ. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và những người xung quanh, cần từ bỏ thói quen hút thuốc lá. 

Tương tự, thói quen uống rượu cũng là tác nhân gây ra hàng loạt các bệnh ung thư trong đó có thực quản, gan, tụy... Đối với ung thư thực quản, chỉ cần uống bia rượu đã làm tăng nguy cơ từ 1,3 lần so với người không uống. 

Người uống rượu có nguy cơ mắc ung thư gan gấp 2 lần, đặc biệt nguy cơ tăng cao ở người uống nhiều bia rượu kèm theo nhiễm virus viêm gan B hoặc C. Ung thư đại trực tràng tăng từ 1,2-1,5 lần ở người uống bia rượu. Uống bia rượu nhiều làm tăng nguy cơ ung thư tụy từ 1,17-1,74 lần.

Bác sĩ Chương khuyến cáo những người hút thuốc nên bỏ ngay và hạn chế rượu bia để có sức khỏe tốt. Bác sĩ cặn kẽ tư vấn cho anh H. bỏ thuốc lá ngay để làm gương cho thế hệ sau, tránh bệnh tật.

Ngoài ra, người dân nên quan tâm đến sức khỏe bằng cách đi sàng lọc, tầm soát phát hiện sớm ung thư, đặc biệt những người có họ hàng mắc ung thư. Phát hiện sớm bệnh là điều kiện tiên quyết để điều trị, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả chữa bệnh.

Báo cáo mới nhất do Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới (WCRF) và Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ (AICR) công bố đã đưa ra 10 khuyến nghị về phòng ngừa ung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Thuý ([Tên nguồn])
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN