Nghỉ lễ, khách kéo nhau đến các điểm du lịch trải nghiệm kết hợp nông trại

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Ngày càng nhiều bạn trẻ, gia đình nhỏ thích thú với các tour du lịch trải nghiệm tại các nông trại, khu nhà vườn. Từng thành viên trong gia đình được tự tay làm các công việc của nhà nông như câu cá, hái quả, tưới cây, làm bánh...

Không lựa chọn đi biển hay đi du lịch nước ngoài, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, gia đình chị Hoa (Thanh Xuân, Hà Nội) đã quyết định lựa chọn tour du lịch trải nghiệm nông trại tại Hòa Bình cho đại gia đình 10 thành viên, gồm bố mẹ chồng, gia đình nhỏ của chị Hoa và 4 thành viên của gia đình người em gái chồng.

“Trong một lần đi công tác, tôi được trải nghiệm tại nông trại này và tôi thấy nơi đây là một điểm rất thú vị dành cho gia đình 3 thế hệ như nhà tôi. Nông trại có không gian thoáng mát, yên tĩnh phù hợp với người có tuổi như các ông bà. Với các bạn nhỏ, đến đây các con được trực tiếp trải nghiệm các công việc của nhà nông, như cho gà ăn, nhặt trứng, câu cá, hái quả, trồng rau,... Do đó, tôi và gia đình người em gái quyết định đưa cả gia đình nghỉ 3 ngày 2 đêm tại nông trại này” – chị Hoa chia sẻ.

Các tour du lịch trải nghiệm làng quê thu hút nhiều du khách dịp nghỉ lễ

Các tour du lịch trải nghiệm làng quê thu hút nhiều du khách dịp nghỉ lễ

Tương tự, anh Tùng (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 con nhỏ, ngày trong tuần công việc kinh doanh của hai vợ chồng rất bận rộn nhưng chúng tôi có một quy định, đó là vào các cuối tuần bố mẹ đều dành thời gian cùng các con đi du lịch trải nghiệm tại các trang trại ở ven thành phố, như Quốc Oai, Ba Vì, Hòa Bình, Sóc Sơn,... Có thể đi một ngày hoặc 2 ngày, nhưng đây sẽ là khoảng thời gian để gia đình cùng quây quần, bố mẹ thư giãn, các con vận động chạy nhảy và được học hỏi làm quen với các kiến thức của cuộc sống một cách tự nhiên nhất”.

Không gian nhà vườn và các trò chơi dân gian là những trải nghiệm thú vị với nhiều người

Không gian nhà vườn và các trò chơi dân gian là những trải nghiệm thú vị với nhiều người

Nắm bắt nhu cầu của du khách, tại nhiều địa phương thời gian gần đây đã có những chuyển hướng và từng bước thu hút lượng khách lớn “về vườn”.

Đơn cử, tại Giang Biên (Long Biên, Hà Nội), mô hình du lịch nông nghiệp mới được hình thành và phát triển từ Dự án cộng đồng “Cải thiện sinh kế của nông dân vùng ven đô Hà Nội - Du lịch nông nghiệp như một ngành kinh doanh hỗ trợ đa dạng nguồn thu nhập”, với sự tài trợ từ Quỹ châu Á và Quỹ GSRD, nhằm gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp địa phương, tạo nguồn thu nhập mới từ hoạt động du lịch cho nông dân trồng rau tại phường Giang Biên.

Nghỉ lễ, khách kéo nhau đến các điểm du lịch trải nghiệm kết hợp nông trại - 3

Du khách thích thú khi tự tay được hái quả, chăm sóc cây trong vườn

Du khách thích thú khi tự tay được hái quả, chăm sóc cây trong vườn

Tại đây, 18 hộ gia đình đã cùng quy hoạch lại vườn ruộng, bố trí diện tích đất, xen canh các loại cây trồng, rau củ một cách khoa học; đồng thời xây dựng các nhà vườn tiêu chuẩn với lưới che, rào chắn…Du khách đến đây, sẽ được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động nông nghiệp thú vị như đan võng – công việc truyền thống của người dân nơi đây, gieo hạt, chăm sóc cây trồng, thu hái rau củ sạch tại vườn, tự tay nấu bánh đúc, chè lam… Kết thúc hành trình bằng bữa ăn thơm lành được nấu từ chính những nguyên liệu sạch du khách thu hoạch được.

Còn tại Hòa Bình, chị Nguyệt - đại diện một hợp tác xã du lịch cộng đồng tại (Lạc Sơn - Hòa Bình), cho hay, những ngày cuối tuần và kỳ nghỉ lễ 2/9, nhà cộng đồng và các phòng nghỉ của hợp tác xã đã nhận kín khách. Chị Nguyệt cho biết: “Ngoài việc cung cấp chỗ ăn chỗ nghỉ cho khách, chúng tôi còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như leo núi, dệt vải, làm bánh truyền thống và hướng dẫn du khách tham gia các lễ hội địa phương. Điều này không chỉ giúp du khách có cơ hội khám phá và hiểu hơn về văn hóa bản địa mà còn tạo thêm nguồn thu nhập cho các thành viên của nhóm”.

Nghỉ lễ, khách kéo nhau đến các điểm du lịch trải nghiệm kết hợp nông trại - 5

Không gian nhà vườn tại một khu nghỉ dưỡngKhu nghỉ dưỡng có không gian giống như ngôi nhà cổ tại làng quê xưa

Khu nghỉ dưỡng có không gian giống như ngôi nhà cổ tại làng quê xưa

Cũng theo chị Nguyệt, để chuẩn bị cho dịp cao điểm kỳ nghỉ lễ 2/9, hợp tác xã đã ký kết hợp đồng với một số công ty du lịch lớn, rất nhiều khách biết đến chúng tôi từ các nền tảng đặt phòng trực tuyến. “Nhờ vào sự hợp tác này, lượng khách đến với HTX đã tăng lên đáng kể, đặc biệt các bạn trẻ rất thích thú với các tour leo núi trải nghiệm và khám phá bản làng của người dân tộc thiểu số”, chị Nguyệt thông tin.

Một gia đình nhiều thế hệ trong chuyến trải nghiệm

Một gia đình nhiều thế hệ trong chuyến trải nghiệm

Cận kề ngày 2/9, một khu nghỉ dưỡng theo mô hình nhà vườn tại Xuân Mai (Hòa Bình) được chủ thông tin cũng đã hết phòng. Ông Lê Hồng Kiên, chủ khu nghỉ dưỡng cho hay, khoảng cách không quá xa trung tâm Hà Nội, chi phí không quá đắt đỏ lại có không gian yên tĩnh, môi trường lành mạnh cùng rất nhiều những trải nghiệm thú vị... các khu nghỉ dưỡng với mô hình trang trại, nhà vườn thực sự đã tạo sức hút dành cho các gia đình nhiều thế hệ ở thành phố. Nhiều du khách người nước ngoài cũng thích thú với những trải nghiệm này.

Thậm chí cả những du khách còn trẻ tuổi cũng thích thú

Thậm chí cả những du khách còn trẻ tuổi cũng thích thú

“Đi du lịch nhưng hầu hết du khách đều có cảm giác thoải mái đầy thân thiện như họ đang được trở về chính ngôi nhà hay quê hương của mình. Đó chính là những điểm thú vị mà các mô hình du lịch trải nghiệm thu hút du khách tìm đến ngày càng đông hơn”, ông Kiên nói thêm.

Được biết, những gói tour du lịch nghỉ dưỡng này cũng không quá đắt đỏ, chỉ trung bình từ vài trăm nghìn đến khoảng hơn 1 triệu đồng/người, tùy thời gian và thời điểm sẽ có mức giá khác nhau. Những hình ảnh và các điểm du lịch trải nghiệm sau khi được chia sẻ trên các trang mạng đã thu hút nhiều người tham gia, lựa chọn.

Nguồn: [Link nguồn]

Những thứ này trước đây không ai ngó ngàng vì không có giá trị kinh tế nhưng hiện tại giá lên tới hàng triệu đồng/kg, chủ yếu được thương lái gom mua số lượng lớn để bán sang Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN