Cụ bà 75 tuổi và âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế Đức

Văn phòng Công tố Liên bang Đức (GBA) tuyên bố, cụ bà 75 tuổi bị bắt giữ vì cầm đầu một nhóm cực hữu (tập hợp các phần tử có tư tưởng cực đoan, chống đối chính phủ) và lên kế hoạch bắt cóc Bộ trưởng Y tế.

Nghi phạm Elisabeth R (người có mái tóc bạc trắng) được cảnh sát đưa tới nơi xét xử (ảnh: DW)

Nghi phạm Elisabeth R (người có mái tóc bạc trắng) được cảnh sát đưa tới nơi xét xử (ảnh: DW)

GBA cho hay, cụ bà Elisabeth R, 75 tuổi, sống ở bang Saxony (Đức) là nghi phạm thứ 5 trong vụ âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach. Bà Elisabeth R cũng được cho là người cầm đầu một nhánh của tổ chức Reichsburger và xây dựng kế hoạch bắt cóc.

Âm mưu bắt cóc bị phát hiện hồi đầu năm, khi cảnh sát Đức bắt giữ 4 người đàn ông với cáo buộc “chuẩn bị tấn công bằng chất nổ và có các hành vi bạo lực khác”. Cảnh sát cũng cáo buộc 4 người này âm mưu bắt cóc Bộ trưởng Y tế, theo DW (báo Đức).

Theo GBA, 5 nghi phạm bị bắt giữ thuộc tổ chức Reichsburger. Tổ chức này phủ nhận sự tồn tại của chính phủ Đức, phản đối thể chế dân chủ và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Elisabeth R bị cáo buộc tham gia Reichsburger từ tháng 1/2022 và nhanh chóng trở thành một trong những thành viên cốt cán. Mục tiêu chính của Reichsburger là “gây ra nội chiến ở Đức, dẫn đến lật đổ chính phủ và nghị viện”.

“Vụ bắt cóc nhằm vào Bộ trưởng Lauterbach là khúc dạo đầu cho âm mưu đảo chính của Reichsburger”, tạp chí Der Spiegel của Đức đưa tin.

Theo Der Spiegel, nhóm cực hữu do bà Elisabeth R lãnh đạo sẵn sàng sát hại các vệ sĩ của ông Lauterbach.

Ngoài âm mưu bắt cóc, bà Elisabeth R cũng bị cáo buộc tham gia chiêu mộ thành viên mới và mua vũ khí, chất nổ cho Reichsburger. Nhiều bài viết trên mạng xã hội của bà Elisabeth R có nội dung chống phá chính phủ và tung tin đồn thất thiệt, thuyết âm mưu về nước Đức.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Lauterbach thông báo ông đang được cảnh sát bảo vệ vì bị một số phần tư cực đoan nhắm mục tiêu. Bộ trưởng Y tế Đức cho rằng, một số người biểu tình chống biện pháp phòng chống Covid-19 ở Đức đã trở nên “nguy hiểm” và “có ý định gây bất ổn cho nhà nước, nền dân chủ”.

Nguồn: [Link nguồn]

15 nước NATO nhất trí cùng mua hệ thống phòng không, lập ”lá chắn trời Âu”

Đức và 14 nước đồng minh NATO đã ký cam kết về việc cùng mua sắm các hệ thống phòng không để “sử dụng chung”, trong bối cảnh bất ổn an ninh ở châu Âu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – DW ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN