Atletico Madrid được thi đấu trên sân nhà ở lượt đấu thứ tư Champions League và đối thủ là Club Brugge. Đại diện tới từ Bỉ chưa để thủng lưới bàn nào sau 3 lượt trận đấu tiên và đây là thách thức của thầy trò Diego Simeone. Ông thầy người Argentina cũng chỉ đạo các học trò tấn công ngay từ những phút đầu tiên.

Một pha cứu thua của Mignolet trong trận đấu này

Griezmann có cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng cầu thủ này không thể chiến thắng Mignolet. Thủ môn người Bỉ sắm vai "khắc tinh" của tiền đạo người Pháp khi liên tục cản phá thành công những pha dứt điểm của Griezmann sau đó. 

Club Brugge cũng có một số tình huống lên bóng đáng chú ý nhưng các chân sút của họ dứt điểm quá tệ. Khởi đầu hiệp hai, Correa đưa bóng vào lưới đối thủ sau khi Mignolet đẩy cú sút của Griezmann nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Atletico Madrid dồn lên tấn công ào ạt hòng tìm bàn thắng bất chấp việc khung thành của Oblak nhiều lần bị đặt trong tình trạng báo động. Phút 80, Sowah của Club Brugge bất ngờ nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu trong tình huống khá ngớ ngẩn.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng là pha dứt điểm nối cận thành cực nhanh của Morata nhưng Mignolet tiếp tục chơi hay. Chung cuộc, hai đội hòa nhau trong trận đấu không có bàn thắng nào.

Tỉ số chung cuộc: Atletico Madrid 0-0 Club Brugge

Đội hình xuất phát

Atletico Madrid: Oblak, Mandava, Savic, Gimenez, Molina, Niguez, Koke, Kondogbia, Lemar, Griezmann, Correa

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Sylla, Olsen, Nielssen, Onyedika, Vanaken, Buchanan, Sowah, Jutgla