Để thua sốc Bayer Leverkusen 0-2 ở lượt trận trước tại Champions League, Atletico Madrid rất muốn lấy lại thể diện khi đến Bỉ làm khách của Club Brugge. Tuy nhiên, thầy trò HLV Diego Simeone đã gặp khó khăn cực lớn trước "chú ngựa ô" đang bất ngờ dẫn đầu bảng B với thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận trước Leverkusen và Porto.

Atletico Madrid chịu áp lực không nhỏ khi làm khách của đội đầu bảng B Club Brugge

Antoine Griezmann và Alvaro Morata đã có những cơ hội dứt điểm nhưng họ đều không thể đánh bại thủ thành kỳ cựu từng bắt cho Liverpool Simon Mignolet. Phút 36, Kamal Sowah bất ngờ mở tỷ số cho Club Brugge khi dễ dàng đệm bóng vào gôn trống sau pha căng ngang "dọn cỗ" của Ferran Jutgla. 1-0 nghiêng về đội bóng nước Bỉ là kết quả của hiệp đầu tiên trên sân Jan Breydel.

Kamal Sowah (trái) có pha ghi bàn dễ dàng để đưa đội bóng nước Bỉ vươn lên dẫn trước

Sau giờ nghỉ, Atletico Madrid nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ hòa. Thế nhưng, giữa lúc họ vẫn đang loay hoay tấn công thì thủ thành Jan Oblak lại phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng, Phút 62, sau pha phá bóng bất cẩn của Axel Witsel khi truy cản Tajon Buchanan, cựu tiền đạo Barcelona Ferran Jutgla băng lên sút quyết đoán để nhân đôi cách biệt cho Club Brugge.

Cựu cầu thủ Barca Ferran Jutgla nâng tỷ số lên 2-0 cho Club Brugge trước Atletico Madrid

Sau đó, Atletico Madrid có cơ hội vàng để rút ngắn tỷ số và nhen nhóm hy vọng có điểm nhưng Griezmann đã sút hỏng quả phạt đền ở phút 76 khi sút 11m đưa bóng dội xà ngang. Đội bóng áo màu da cam chẳng thể có nổi một bàn danh dự và đành rời Bỉ với trận thua 2 bàn không gỡ.

Tình thế ở bảng B tại Champions League hiện tại khá phức tạp. Sau 3 lượt trận, Club Brugge vẫn đang dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối, trong khi Atletico Madrid dù đã tụt xuống đứng bét bảng nhưng họ cũng có cùng 3 điểm như Porto và Bayer Leverkusen khi chỉ kém hai đối thủ này về chỉ số phụ. Cuộc đua giành 2 vé vào vòng 1/8 vẫn đang diễn ra rất gay cấn ở bảng đấu này.

Chung cuộc: Club Brugge 2-0 Atletico Madrid (Tỷ số hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn: Sowah 36', Jutgla 62'

Đội hình xuất phát:

Club Brugge (4-3-3): Mignolet - Odol, Mechele, Sylla, Meljer - Nielsen, Onyedika, Vanaken (đội trưởng) - Buchanan, Sowah, Jutgla

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak - Reinildo, Savic, Gimenez, Molina - Carrasco, Koke (đội trưởng), Witsel, Marcos Llorente - Griezmann, Morata

Thông số trận đấu (Nguồn ESPN):

Club Brugge Atletico Madrid

Sút khung thành
7(3)
20(5)
Thời gian kiểm soát bóng
47%
53%
Phạm lỗi
10
8
Thẻ vàng
5
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
1
3
Phạt góc
2
5
Cứu thua
5
1