Những ngày cuối năm 2021, "Phố trong làng" được xem như luồng gió mới mang đến cho khán giả màn ảnh nhỏ những giây phút thú vị. Lấy chất liệu từ đời thường, bộ phim đi sâu vào đời sống của những người dân ở vùng quê đang từng bước chuyển đổi lên phố. Bộ phim nhận được sự đón nhận của khán giả cũng là bước đệm giúp dàn diễn viên trẻ như Ngọc Anh, Ngô Lệ Quyên... đến gần hơn với người hâm mộ. Đặc biệt, vào vai người vợ thường xuyên bị chồng bạo hành, Ngô Lệ Quyên nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Sau 1 năm với nhiều biến động, có được, có mất, Ngô Lệ Quyên đã dành thời gian chia sẻ với khán giả về vai diễn và đời thường của mình.

- Chào Lệ Quyên, gần đây bạn gây chú ý với vai diễn Thương - vợ của "Chí Phèo" Mến trong phim "Phố trong làng". Bạn có bỡ ngỡ không khi vào vai diễn này?

Vai diễn này đến với tôi rất tình cờ. Phía ê-kíp đã liên hệ và chia sẻ rằng đây là vai diễn một người phụ nữ ở quê, bị chồng bạo hành và biết tôi ở Hà Tĩnh nên mong muốn nói giọng quê khi lên phim. Bản thân tôi cũng là người từ vùng quê lên, hơn nữa thời gian này công việc ở Nhà hát cũng không quá bận rộn nên tôi đã nhận lời tham gia vai diễn này.

Khoảng 15 ngày kể từ khi tôi nhận vai, phía nhà sản xuất mới liên hệ lại và lúc đó mới biết chồng mình là anh Doãn Quốc Đam (cười).

- Trong phim Lệ Quyên có nhiều cảnh bị chồng hành hạ, bạo lực. Vai diễn này có giống và khác như thế nào với Quyên ngoài đời?

Đây là một vai rất mới mẻ bởi trước đây khi làm phim hay kịch đều vào vai công chúa, tiểu thư... nhẹ nhàng. Đến vai Thương với nhiều cảnh "nóng" khiến tôi bất ngờ.

Tôi đã nghiên cứu rất nhiều để tìm được lối diễn phù hợp nhất bởi chưa bao giờ đóng dạng vai này. Ngoài đời, cuộc sống gia đình tôi cũng bình thường, nhẹ nhàng, êm ấm, khi có ai nặng lời thì tôi cũng đều chọn giải pháp im lặng chứ không căng thẳng.

Để có chất liệu cho vai diễn này, tôi cố gắng quan sát cuộc sống, mọi người xung quanh và trao đổi thêm với đạo diễn để đưa ra cách diễn tốt nhất.

- Chồng bạn có phản ứng như thế nào khi biết vợ mình đóng những cảnh quay bạo lực như vậy?

Chồng tôi là người không hoạt động giải trí, không thích chụp ảnh hay chia sẻ nhiều kể cả khi đi chơi với bạn bè. Anh ấy không xem phim nhưng khi tôi quay cảnh gì cũng đều chia sẻ, nhắn tin, quay hậu trường để chồng xem. Đợt này tôi đi quay sớm, về muộn và có nhiều cảnh bạo lực, anh ấy rất thương. Có những ngày đi quay về đau ê ẩm hết người, anh ấy lại lấy dầu, xoa bóp giúp. Tôi rất hạnh phúc và may mắn khi có người đồng hành, trân trọng và thông cảm với công việc của vợ.

- Trong phim, Quyên là người duy nhất nói giọng khác, đây là chủ ý của đạo diễn hay của bạn? Từng có 1 bộ phim tất cả diễn viên đều nói giọng Bắc, chỉ một người nói giọng Nam và gây tranh cãi, nhiều người cho rằng đến cảnh người này nói là mất cảm xúc. Quyên có lo lắng sẽ gây tranh cãi khi các vai khác đều nói giọng phổ thông nhưng mình lại nói giọng địa phương?

Tôi khá đau đầu với vấn đề này. Khi nói giọng quê, những người ở quê nghe rất rõ nhưng người ở Hà Nội hay miền Nam không nghe được. Khi đổi lơ lớ giọng phổ thông thì khán giả ở quê lại thắc mắc vì sao lại như thế.

Không ít khán giả đã gửi tin nhắn bày tỏ thắc mắc về việc này nhưng Quyên chia sẻ mong mọi người thông cảm vì mình đóng phim cho khán giả cả nước xem, phải đổi một chút để tất cả mọi người đều nghe được.

- Con gái bạn có xem bộ phim này không và có phản ứng như thế nào trước những cảnh mẹ bị bạo hành?

Hiện tại thì con gái 4 tuổi đang ở quê với ông bà nội. Tôi hạn chế cho con xem các cảnh bạo lực và dành thời gian làm tâm lý với con khi lỡ bé xem được một số cảnh trên điện thoại. Tôi thường nói với con rằng mẹ chỉ giả vờ khóc, chú ấy đánh nhưng mẹ chạy được rồi nên con cũng quen. Khi có ai trêu rằng mẹ Quyên bị đánh kìa, con đều giải thích rằng mẹ chỉ giả vờ thôi. Tôi cũng cho con đi xem kịch mà mẹ diễn để con hiểu thêm về công việc của mình.

- Từ ngày hoạt động nghệ thuật, Lệ Quyên xây dựng hình ảnh “sạch”, không hở hang gợi cảm. Bạn có nghĩ việc xây dựng hình ảnh này có “kén” kịch bản?

Kể từ ngày bắt đầu hoạt động nghệ thuật, tôi đã xác định rằng công việc, mối quan hệ, bạn bè... đều xếp sau gia đình nên không quá lo lắng về việc hình ảnh quá kín đáo sẽ “kén” vai. Với tôi, gia đình được ưu tiên lên hàng đầu, rất quan trọng. Tôi để ý đến tâm lý của chồng, quan tâm đến cảm nhận của anh ấy về vợ.

Là một diễn viên sân khấu kịch, tôi khá áp lực bởi ở Nhà hát có rất nhiều anh chị gạo cội và mục tiêu của tôi chính là có một chỗ đứng trên sân khấu kịch nói. Chính vì thế tôi dành mọi tâm sức, thời gian cho sân khấu kịch. Năm ngoái, tôi được biên chế vào Nhà hát, có được thành quả trong sự nghiệp nên có định hướng đóng phim truyền hình và đúng lúc đó thì nhận được lời mời tham gia “Phố trong làng”.

- Xuất thân là một hot girl, đóng nhiều tiểu phẩm hài trên mạng xã hội đến một diễn viên truyền hình nổi tiếng, Quyên thấy bản thân mình đã thay đổi, trưởng thành như thế nào?

Khi ra học trường Sân khấu Điện ảnh, tôi không định hướng xây dựng hình ảnh hot girl (cười). Khi đi chơi cùng bạn bè tôi chụp ảnh rồi được lan truyền trên mạng và được mọi người gọi là hot girl chứ bản thân tôi chưa từng nghĩ đến danh xưng này. Tôi làm việc chăm chỉ, trau dồi diễn xuất và mong muốn được nhìn nhận là diễn viên chứ không phải nổi tiếng là hot girl.

Trước đây, tôi nghĩ nghề diễn rất dễ nhưng càng đi sâu, càng diễn nhiều càng thấy mình còn non, cần trau dồi thêm. Hiện tại có rất nhiều diễn viên và không phải ai cũng diễn tả hết được tâm lý nhân vật, chính tôi cũng thế, càng đào sâu nhân vật mới thấy được thêm điều hay.

- Một vai diễn nổi bật đủ để người diễn viên đó thành ngôi sao, Quyên có nghĩ đó là trường hợp của mình?

Với tôi, vai diễn Thương của "Phố trong làng" là một may mắn lớn. Tôi đã gửi lời cảm ơn đạo diễn Mai Hiền vì đã trao cơ hội này giúp tôi đến gần hơn với khán giả màn ảnh nhỏ.

Đã 6 năm tôi gắn bó với sân khấu kịch và dành hết tâm huyết cho nó. Khi nhận được lời mời vào vai Thương, tôi không ngủ được vì lo lắng và hồi hộp khi có cơ hội này.

Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sự may mắn này chỉ là một phần, cần phải có sự nỗ lực, cố gắng của mình bởi vì nếu không làm tốt thì sẽ chẳng có may mắn lần 2.

- Nổi tiếng với "Phố trong làng", Quyên đắt show quảng cáo hơn thì phải, chắc hẳn thu nhập cũng tăng lên đáng kể?

Vai diễn Thương giúp tôi đắt show quảng cáo hơn chút ít (cười). Vai diễn này giúp tôi được nhiều người quan tâm, các nhãn hàng chú ý hơn. Tuy nhiên bản thân tôi có sự chọn lựa kỹ càng để các sản phẩm mình quảng cáo không ảnh hưởng đến mọi người. Bởi vì nếu không tinh tế trong việc chọn lựa sản phẩm, quảng cáo đại trà thì sẽ ảnh hưởng đến người dùng – chính là người hâm mộ, tin tưởng tôi và từ đó làm xấu hình ảnh, danh tiếng của mình. Bản thân tôi cũng không tham lam, từ chối rất nhiều hợp đồng quảng cáo (cười).

- Vậy bạn đầu tư cho vai diễn như thế nào? Với thu nhập từ vai diễn thì Quyên thấy mình lỗ hay lãi so với những gì đã bỏ ra?

Thương là một cô gái làng chơi lầm lỡ nên khi đã có mái ấm gia đình, cô ấy không quay lại con đường cũ nên các trang phục, ngoại hình của nhân vật rất mộc mạc, chân chất. Tôi không phải đầu tư quá nhiều về trang phục bởi có những bộ đồ không có bán hoặc khi mua về lại quá mới, bên phục trang không đồng ý. Những áo cũ mọi người cho thôi chứ không bán (cười).

Ngoài việc giúp tôi tiết kiệm tiền phục trang, Thương mang đến cho tôi rất nhiều thứ. Khi đi ra ngoài, mọi người nhận ra tôi là Thương. Thật lòng tôi đã làm diễn viên rất lâu rồi nhưng không được nhiều người biết đến. Trong Nhà hát có rất nhiều anh chị đóng phim truyền hình như chị Nguyệt Hằng, anh Bá Anh, Lương Thu Trang, Thu Quỳnh, Thanh Sơn… nhưng tôi chưa có một kịch bản phù hợp và cũng bận rộn với việc gia đình. Vì vậy Thương mang cho tôi cơ hội đến gần hơn với khán giả.

- Bên cạnh công việc là diễn viên truyền hình, Quyên còn là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, bạn thấy hai vai trò này có gì khác nhau?

Là diễn viên sân khấu kịch có nhiều điểm khác với diễn viên phim truyền hình. Với vai diễn kịch thì sẽ tập trước khoảng 1 tháng và dần sẽ ngấm vai, còn diễn viên truyền hình thì mình không được làm từ đầu đến cuối và đôi khi từ cuối lên đầu, rồi nhảy qua giữa nên tâm lý không vững.

Ví dụ như ở cảnh quay trước mình đang như thế nào, vào đoạn này nhân vật phải khóc nhưng chưa có cảm xúc thì phải diễn lại. Còn với diễn viên sân khấu thì không thể như thế, không thể xin lỗi khán giả để em làm lại. Mỗi cảnh chỉ được diễn một lần duy nhất.

- Tại Nhà hát Tuổi trẻ có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở lĩnh vực truyền hình như chị Nguyệt Hằng, anh Bá Anh, chị Thu Quỳnh, Lương Thu Trang,... Bạn có đặt mục tiêu hay lấy một đàn anh, đàn chị để làm mục tiêu phấn đấu?

Nếu tôi muốn nổi tiếng như các anh chị thì đã không dành nhiều thời gian cho sân khấu kịch như vậy. Tôi chỉ mong muốn chiến thắng được bản thân, bớt rụt rè và hoàn thành tốt vai diễn của mình.

- Dịp Tết nguyên đán, bạn dự định như thế nào?

Vào các năm trước, sau khi hoàn thành công việc ở Nhà hát thì tôi sẽ nghỉ Tết. Năm nay có hơi khác vì tham gia đóng phim truyền hình và kín lịch nên bận rộn hơn.

Năm nào vợ chồng tôi cũng về quê nội đón Tết, đến mùng 2 mùng 3 mới về quê ngoại. Tuy nhiên, năm nay tình hình dịch bệnh đang phức tạp nên cũng cân nhắc việc về quê hay không và nếu về cũng kiểm tra sức khỏe cẩn thận.

- Nhận xét về năm qua và dự định năm mới của bạn như thế nào?

Năm 2021 có thể nói là tạm hài lòng vì tôi đã có khá nhiều dấu ấn. Cũng có điều tiếc là tôi không tham gia hội diễn sân khấu vì vướng lịch phim truyền hình.

Năm 2022, tôi mong có thể làm được song song công việc ở sân khấu kịch và diễn viên truyền hình. Hy vọng tôi sẽ nhận được một vai diễn mới mẻ, để khán giả thấy mình có thể diễn được nhiều kiểu vai với diễn biến tâm lý đa dạng.

Cảm ơn Lệ Quyên đã chia sẻ!

Content & Media: Đoàn Hòa