4 bàn thắng có dấu giày các ngôi sao Serie A ở bán kết EURO 2020 (nguồn VTV)

Dù không được đánh giá cao như Ngoại hạng Anh hay La Liga, song Serie A lại đang tạo ra tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tại EURO 2020, nổi bật ở khoản bàn thắng. Tính đến sau loạt trận bán kết ở EURO 2020, đã có cả thảy 140 bàn thắng được ghi, trong số đó, có 36 bàn thuộc về các cầu thủ đang chơi tại Serie A, chiếm 25,7%.

Serie A và ĐT Italia thăng hoa tại EURO 2020

Điểm nhấn Serie A được thể hiện rõ ràng ở loạt trận bán kết, khi 4/5 bàn thắng được ghi trong 2 trận bán kết Italia – Tây Ban Nha và Anh – Đan Mạch được ghi bởi các cầu thủ đang chơi tại Serie A (chiếm 80%), cụ thể là Alvaro Morata, Federico Chiesa (Juventus), Mikkel Damsgaard (Sampdoria) và Simon Kjaer (Milan). Trường hợp của Kjaer khá đặc biệt bởi đó là tình huống “đốt lưới nhà”.

Serie A cũng góp 2 đại diện trong nhóm 6 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải là Cristiano Ronaldo (5 bàn, bằng với Patrik Schick) và Romelu Lukaku (4 bàn, bằng với Harry Kane, Karim Benzema và Emil Forsberg). Morata là đại diện Serie A duy nhất trong nhóm các cầu thủ đã có 3 bàn.

Ngoài ra, trong danh sách các cầu thủ đã có 2 bàn ở EURO năm nay, Serie A có đại diện đến từ Atalanta (Matteo Pessina, Joakim Maehle), Sassuolo (Manuel Locatelli), Napoli (Lorenzo Insigne), Lazio (Ciro Immobile), Inter Milan (Ivan Perisic), Sampdoria (Damsgaard) và Juventus (Chiesa).

Không chỉ áp đảo về số bàn thắng ghi được tại EURO 2020, Serie A còn "làm trùm" trong các bàn phản lưới. Trong 11 pha phản lưới đã ghi nhận từ đầu giải, có tới 4 trong số đó gây ra bởi các cầu thủ đang chơi tại Serie A, ngoài Kjaer còn có Merih Demiral và Wojciech Szczesny (Juventus) và Juraj Kucka (Parma). Tính ra, tỷ lệ phản lưới của cầu thủ Serie A đạt 36%.

Với đội hình gồm đa số các cầu thủ đang chơi tại Serie A, ĐT Italia được kỳ vọng sẽ “dựa hơi” mối duyên lành này ở cuộc đối đầu ĐT Anh trên sân Wembley tại chung kết EURO 2020.

Danh sách cầu thủ Serie A ghi bàn/phản lưới ở EURO 2020

5 bàn: Cristiano Ronaldo (Juventus, ĐT Bồ Đào Nha)

4 bàn: Romelu Lukaku (Inter Milan, ĐT Bỉ)

3 bàn: Alvaro Morata (Juventus, ĐT Tây Ban Nha)

2 bàn: Ivan Perisic (Inter Milan, ĐT Croatia), Mikkel Damsgaard (Sampdoria, ĐT Đan Mạch), Joakim Maehle (Atalanta, ĐT Đan Mạch), Federico Chiesa (Juventus, ĐT Italia), Ciro Immobile (Lazio, ĐT Italia), Lorenzo Insigne (Napoli, ĐT Italia), Manuel Locatelli (Sassuolo, ĐT Italia), Matteo Pessina (Atalanta, ĐT Italia).

1 bàn: Nicolo Barella (Inter Milan, ĐT Italia), Goran Pandev (Genoa, ĐT Bắc Macedonia), Robin Gosens (Atalanta, ĐT Đức), Mario Pasalic (Atalanta, ĐT Croatia).

Phản lưới (4): Simon Kjaer (AC Milan, ĐT Đan Mạch), Merih Demiral (Juventus, ĐT Thổ Nhĩ Kỳ), Wojciech Szczesny (Juventus, ĐT Ba Lan), Juraj Kucka (Parma, ĐT Slovakia).