Diễn biến trận đấu MU - Leicester City (Bản quyền K+)

Ole Gunnar Solskjaer quyết định tung đội hình 2 MU vào sân để hy vọng đối phó với lịch thi đấu quá dày hiện tại, trong đó có màn ra mắt Premier League của hai ngôi sao trẻ Amad Diallo và Anthony Elanga. Trong khi đó Leicester tiếp tục xuất phát với bộ đôi tiền đạo Vardy - Iheanacho, trong khi James Maddison dù bình phục nhưng chỉ ngồi dự bị.

Thomas ghi siêu phẩm mở tỷ số cho Leicester

Leicester nắm thế chủ động ngay từ đầu trong khi các cầu thủ MU xử lý lóng ngóng và chuyền hỏng quá nhiều. Phút thứ 10 đội khách đưa Tielemans thoát xuống và quả tạt của tiền vệ người Bỉ được Thomas đón với một cú bắt vô-lê vào góc hiểm rất đẹp mắt mở tỷ số cho Leicester. Nhưng 5 phút sau, trong đợt tấn công đáng kể đầu tiên của MU, Mason Greenwood đã lách qua 2 cầu thủ Leicester và sút chéo góc hạ Schmeichel sau khi được Diallo mớm bóng.

Đó là một pha tấn công hiếm hoi của MU và họ trở lại thế bị vây ép trong những phút tiếp theo, nhưng các cơ hội rõ rệt của Leicester không nhiều ngoài một quả tạt như sút của Tielemans bị De Gea cản phá. Sang hiệp 2 tình thế tiếp tục như vậy, nhưng đáng lẽ Iheanacho đã ghi bàn cho Leicester ở phút 59 nếu anh không sút trúng người De Gea.

Không lâu sau cả hai đội tổ chức thay người với ý định tấn công ghi bàn, có điều quyết định thay người của MU gián tiếp làm nên bàn thắng ngay sau đó. Chỉ 1 phút sau khi vào sân, Marcus Rashford đã để lọt Soyuncu trong một tình huống phạt góc và trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đè Matic trên không để đánh đầu tung lưới De Gea.

Soyuncu ghi bàn thắng quyết định chức vô địch của Man City

Leicester có thể đã nâng tỷ số lên 3-1 nếu Tielemans không đệm hụt sau đường chuyền đầu của Vardy phút 73. 5 phút sau Solskjaer tung Bruno Fernandes vào sân và MU tràn lên, trong khi Leicester chủ động rút về đá 5-4-1. Fernandes có cơ hội dứt điểm sau một tình huống Cavani trả bóng tuyến hai nhưng anh lại sút trượt tâm bóng, và phút 89 Rashford đánh đầu ra ngoài sau khi bật lên đón quả tạt của Brandon Williams.

Màn ngược dòng bất thành của MU giúp Man City chính thức trở thành nhà vô địch của Premier League 2020/21. Trong khi đó Leicester tạm vượt lên thứ 3 để đẩy Chelsea xuống thứ 4, nhưng cách biệt chỉ là 2 điểm và Chelsea vẫn có thể tái chiếm nếu thắng Arsenal.

Tỷ số trận đấu: MU 1-2 Leicester City (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn

- MU: Greenwood 15'

- Leicester City: Thomas 10', Soyuncu 66'

Đội hình xuất phát:

MU: De Gea, Williams, Bailly, Tuanzebe, Telles, Matic, Mata, Van de Beek, Diallo, Elanga, Greenwood.

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Fofana, Soyuncu, Albrighton, Ndidi, Tielemans, Thomas, Perez, Iheanacho, Vardy.

MU Leicester

Sút khung thành
4(1)
12(3)
Thời gian kiểm soát bóng
53%
47%
Phạm lỗi
9
12
Thẻ vàng
0
0
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
3
0
Phạt góc
3
4
Cứu thua
1
0
MU vs Leicester

Điểm

De Gea 5.8

Telles 7.4

Tuanzebe 6.5

Bailly 6.0

Williams 6.1

Matic 7.2

Mata 6.1

Van de Beek 6.5

Elanga 6.0

Diallo 7.0

Greenwood 7.2

Điểm

Schmeichel 5.9

Castagne 6.4

Soyuncu 7.3

Fofana 6.9

Albrighton 7.6

Ndidi 7.6

Tielemans 7.0

Thomas 7.2

Perez 6.3

Iheanacho 6.5

Vardy 6.6

Thay người

Cavani 5.8

Rashford 6.2

Fernandes 6.0

Thay người

Maddison 6.2

Choudhury 6.1

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận