Dưới thời ông Trump, cần chi bao nhiêu tiền để trở thành công dân Mỹ?
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố kế hoạch thay thế chương trình thị thực đầu tư EB-5 bằng một loại “thẻ vàng” trị giá 5 triệu USD, mở đường cho các nhà đầu tư nước ngoài trở thành công dân Mỹ.
Ông Trump muốn thay thế chương trình EB-5 bằng "thẻ vàng"
Hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông dự định thay thế chương trình thị thực đầu tư EB-5 bằng một sáng kiến mới mang tên “thẻ vàng”. Đây sẽ là một loại thẻ có giá 5 triệu USD, giúp người sở hữu không chỉ có quyền lợi tương đương thẻ xanh mà còn có cơ hội trở thành công dân Mỹ.
“Chúng tôi sẽ bán thẻ vàng,” ông Trump tuyên bố với báo giới. “Thẻ này sẽ có giá khoảng 5 triệu USD, mang lại quyền lợi như thẻ xanh và là con đường dẫn đến quốc tịch Mỹ.”
Theo ông Trump, chương trình này sẽ thu hút giới siêu giàu đến Mỹ bằng cách mở ra cơ hội nhập cư thông qua đầu tư tài chính trực tiếp, thay vì theo mô hình EB-5 hiện tại.
Chương trình EB-5 được Quốc hội Mỹ lập ra vào năm 1990 nhằm kích thích nền kinh tế thông qua tạo việc làm và thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài có thể nhận thẻ xanh nếu họ cam kết đầu tư số tiền lớn vào doanh nghiệp Mỹ và giúp tạo hoặc duy trì việc làm tại nước này.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, chương trình này đã trở nên thiếu hiệu quả và dễ bị gian lận. Ông gọi EB-5 là một chương trình đầy “trò hề và giả tạo”, tạo ra lỗ hổng để người giàu có thể mua thẻ xanh với mức giá rẻ.
“Thay vì tiếp tục với EB-5, chúng tôi sẽ thay thế bằng thẻ vàng của ông Trump,” Lutnick nói.
Thẻ vàng có gì khác biệt so với EB-5?
Điểm khác biệt lớn nhất của thẻ vàng so với chương trình EB-5 là mức giá cố định: người mua chỉ cần trả 5 triệu USD, thay vì phải đầu tư theo hình thức tạo việc làm hoặc góp vốn vào doanh nghiệp Mỹ.
Hơn nữa, thẻ vàng mở đường nhanh hơn để trở thành công dân Mỹ, không chỉ dừng lại ở quyền cư trú vĩnh viễn như thẻ xanh EB-5. Điều này có thể giúp Mỹ thu hút những nhà đầu tư siêu giàu trên thế giới, thay vì những người chỉ tìm cách nhập cư bằng con đường đầu tư đơn thuần.
Tuy nhiên, việc bán quốc tịch Mỹ theo hình thức này có thể gây ra tranh cãi về tính công bằng trong chính sách nhập cư, khi chỉ những người có tiền mới được hưởng đặc quyền.
Khi được một phóng viên hỏi liệu các nhà tài phiệt Nga có thể mua thẻ vàng không, ông Trump trả lời: “Có thể. Tôi biết một số tài phiệt Nga rất tốt.”
Câu trả lời này ngay lập tức làm dấy lên nhiều tranh cãi, vì lâu nay Mỹ luôn có quan hệ căng thẳng với Nga, đặc biệt là sau các lệnh trừng phạt kinh tế từ năm 2022. Việc mở cửa cho các tỷ phú Nga mua quyền công dân Mỹ có thể khiến chính sách nhập cư của ông Trump gặp phải nhiều phản ứng trái chiều từ giới chính trị và công chúng Mỹ.
Dự kiến, các chi tiết cụ thể về chương trình thẻ vàng sẽ được công bố trong vòng hai tuần tới.
Chính quyền Trump triển khai hàng loạt biện pháp cứng rắn với Trung Quốc, làm gia tăng nguy cơ căng thẳng kinh tế giữa hai cường quốc.
Nguồn: [Link nguồn]
-26/02/2025 09:58 AM (GMT+7)