Từng vét sạch túi mua chiếc camera để khởi nghiệp, giờ thu về cả tỷ đô
Emery Wells đã quyết định bước vào con đường theo đuổi sự nghiệp mơ ước của bản thân khi liều lĩnh mua một chiếc máy ảnh trị giá 17.500 USD dù bản thân không đủ khả năng chi trả.
Wells, 42 tuổi, là CEO của Frame.io, một doanh nghiệp phần mềm cộng tác video mà anh đồng sáng lập vào năm 2014 và bán cho Adobe với giá 1,275 tỷ USD vào năm 2021.
Gần hai thập kỷ trước, vào năm 25 tuổi, anh nghỉ việc pha chế ở New York để theo đuổi sự nghiệp làm phim toàn thời gian và trở thành một biên tập viên video tự do. Tại một hội chợ thương mại của ngành vào năm 2006, anh đã chứng kiến một công ty khởi nghiệp có tên là Red Digital Cinema công bố ý định chế tạo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số chất lượng cao đủ để sản xuất các tác phẩm kinh phí lớn của Hollywood.
Không chút do dự, một đồng nghiệp đã đặt cọc 1.000 USD để được vào danh sách chờ mua sản phẩm. "Tôi đã bị sốc", Wells nói với CNBC Make It. “Và thực ra, chỉ vì ghen tị, tôi đã nói: ‘Được thôi, tôi cũng đăng ký luôn’”. Khoản tiền này gần như đã vượt quá hạn mức 1.200 USD của thẻ tín dụng mà anh ấy đang sở hữu, anh nhớ lại.
Là một trong số ít người ở New York sở hữu chiếc máy ảnh này đã thay đổi quỹ đạo sự nghiệp của Wells. Đột nhiên, anh trở nên rất được săn đón. Đến năm 2014, công ty hậu kỳ Katabatic Digital của anh đã mang về hơn 1 triệu USD doanh thu hàng năm từ các khách hàng như Coca-Cola và Pfizer.
Nhưng số tiền thực sự lại nằm ở một phần mềm do Wells và kỹ sư John Traver của Katabatic xây dựng - một nền tảng để mọi người cùng nhau đưa ra phản hồi về các video trong suốt quá trình hậu kỳ. Khi họ ra mắt Frame.io như một công cụ độc lập, đã có hơn 15.000 khách hàng đăng ký.
Wells phải đưa ra quyết định: Tập trung vào doanh nghiệp đã thành danh, ổn định hay cống hiến hết mình cho một công ty khởi nghiệp đang phát triển nhưng chưa được chứng minh? Anh ấy đã chọn phương án thứ 2, đóng cửa Katabatic để tập trung toàn thời gian vào Frame.io.
Công ty khởi nghiệp này đã huy động được hơn 80 triệu USD tiền tài trợ trong năm năm tiếp theo và khi Wells và Traver cân nhắc về việc IPO, Adobe đã đưa ra cho họ một lời đề nghị trị giá hàng tỷ USD mà họ không thể từ chối.
Đi lên từ rủi ro
Wells đã dành gần một thập kỷ để xây dựng công ty hậu kỳ này từ con số không. Wells có lẽ đã tiết kiệm được vài trăm nghìn USD và đã chi phần lớn số tiền đó cho Frame.io. Vì vậy, đó chắc chắn là một rủi ro rất lớn.
Nhưng đó là một rủi ro được tính toán và Wells đã nhận được tín hiệu về sự thành công của Frame.io trong suốt quá trình (từ khách hàng và nhà đầu tư), khuyến khích anh ấy chấp nhận nhiều rủi ro hơn nữa. Trong 90 ngày đầu tiên sau khi ra mắt công khai, Wells đã đạt được 30.000 USD doanh thu định kỳ hàng tháng, huy động được 2 triệu USD vòng hạt giống từ Accel.
Frame.io là ý tưởng ngày càng trở nên lớn hơn và lớn hơn nữa khi Wells và Traver dành nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. Khi ra mắt, Well nói rằng bản thân có niềm tin rằng đây sẽ là một doanh nghiệp tỷ đô. Và điều đó đã trở thành sự thật.
McKissack nhận ra rằng ngay cả khi có bằng kỹ sư dân dụng của Đại học Howard và kinh nghiệm làm việc liên quan, việc thu hút nhà đầu tư vẫn là điều khó khăn.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/02/2025 11:51 AM (GMT+7)