Tiết lộ danh tính các quốc gia trong danh sách "Dirty 15" có khả năng bị Mỹ áp thuế đối ứng
Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp công bố đợt áp thuế lớn nhất từ trước đến nay. Mặc dù chi tiết vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ nhưng một điều chắc chắn: một số quốc gia sẽ chịu tác động mạnh hơn nhiều so với những nước khác.
Ông Trump sắp áp thuế lên những quốc gia nào?
Vào thứ Tư (2/4) tới, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ công bố chính sách thuế quan "có đi có lại", nhằm vào những quốc gia đã áp đặt thuế hoặc các rào cản thương mại mà Nhà Trắng coi là không công bằng đối với hàng hóa Mỹ.
Ông Trump đã gọi ngày công bố này là “ngày giải phóng của nước Mỹ” và tuyên bố đây là một bước ngoặt lớn. Tuy nhiên, kế hoạch này đang tạo ra sự bất ổn lớn, khi nhiều chi tiết như danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng, mức thuế suất cụ thể và phương pháp tính toán vẫn chưa được công khai.
Trong khi ông Trump quảng bá chính sách thuế mới như một cách để thiết lập lại quan hệ kinh tế giữa Mỹ và thế giới, một số thành viên trong chính quyền của ông đã đề xuất tập trung vào một nhóm quốc gia cụ thể.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business vào ngày 18/3, đã đề cập đến khái niệm "Dirty 15" – ám chỉ 15% số quốc gia chiếm phần lớn giao dịch thương mại với Mỹ nhưng lại áp đặt thuế quan và các rào cản phi thuế quan cao đối với hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, Bessent không nêu tên cụ thể những quốc gia này.
Những quốc gia nào có nguy cơ cao nhất?
Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của ông Trump, sau đó cũng xác nhận rằng chính quyền đang xem xét từ 10 đến 15 quốc gia có liên quan trực tiếp đến khoản thâm hụt thương mại khổng lồ của Mỹ.
Dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, trong năm 2024, Mỹ có mức thâm hụt thương mại hàng hóa cao nhất với Trung Quốc, tiếp theo là Liên minh châu Âu, Mexico, Việt Nam, Ireland, Đức, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Ấn Độ, Thái Lan, Ý, Thụy Sĩ, Malaysia, Indonesia, Pháp, Áo và Thụy Điển.
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hiện đang xem xét các chính sách thương mại không công bằng và dự kiến sẽ trình báo cáo lên Tổng thống Trump. Trong một thông báo trước đó, USTR đã liệt kê 21 quốc gia mà họ đặc biệt quan tâm.
Các quốc gia này có thể sẽ phản ứng mạnh mẽ trước các biện pháp thuế mới của Trump, bằng cách áp thuế trả đũa hoặc đưa vụ việc ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Nếu căng thẳng thương mại leo thang, điều này có thể dẫn đến những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.
Chính sách bảo hộ thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đặt nền kinh tế Mỹ vào thế khó. Theo Chủ tịch Ngân hàng Santander, các mức thuế quan...
Nguồn: [Link nguồn]
-01/04/2025 09:42 AM (GMT+7)