Tá hỏa vì không nhận tiền nhưng vẫn bị nợ thuế thu nhập cá nhân hơn 5 triệu đồng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Có tình trạng người nộp thuế thu nhập cá nhân bị khai khống thuế khi doanh nghiệp kê khai để tính chi phí tiền lương, tiền công…

Theo phản ánh của một số người nộp thuế, thời gian qua, có nhiều trường hợp người lao động bị doanh nghiệp khai khống thuế thu nhập cá nhân khi tính tiền lương, tiền công. Đến khi người lao động kiểm tra thông tin trên ứng dụng eTax (ứng dụng giúp người dùng có thể tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế của mình) mới phát hiện ra. 

Cụ thể, phản ánh tới Cổng Dịch vụ công quốc gia, ông S. (ngụ quận 11, TP HCM) cho biết khi kiểm tra trên ứng dụng eTax, ông thấy bị kê khai có phát sinh thu nhập tại một công ty khác trên địa bàn từ năm 2021-2022, dẫn tới việc bị nợ quyết toán thuế trong 2 năm 2021-2022 tổng cộng hơn 5 triệu đồng. Đáng chú ý, ông S. khẳng định không phát sinh thu nhập ở công ty này, việc phát sinh nợ thuế ảnh hưởng tới cá nhân ông.

Tại hội nghị đối thoại với người nộp thuế ở 5 tỉnh, thành phố phía Nam năm 2024 do Tổng cục thuế tổ chức cuối tuần qua, ngành thuế xác nhận trường hợp doanh nghiệp sử dụng thông tin của cá nhân (tên, mã số thuế, số CCCD) để kê khai, tính chi phí tiền lương, tiền công khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong khi không phát sinh trả thu nhập trên thực tế cho cá nhân đó.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc Tổng cục Thuế, cho biết đây là hành vi vi phạm pháp luật về thuế, nhằm mục đích gian lận, giảm tiền thuế phải nộp của doanh nghiệp. Đồng thời cũng ảnh hưởng đến người nộp thuế là cá nhân khi bị doanh nghiệp tự ý lấy thông tin cá nhân.

Người dùng có thể kiểm tra thông tin nộp thuế thu nhâp cá nhân của mình trên ứng dụng eTax của Tổng cục thuế

Người dùng có thể kiểm tra thông tin nộp thuế thu nhâp cá nhân của mình trên ứng dụng eTax của Tổng cục thuế

Căn cứ vào hành vi, mức độ vi phạm thì doanh nghiệp có thể bị xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ hoặc xử lý hình sự theo quy định tại Điều 200 của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Thời gian qua, để kịp thời xử lý vấn đề này, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn ngành và các cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị, tố cáo liên quan đến thông tin cá nhân. Xử lý nghiêm đối với trường hợp doanh nghiệp có hành vi sử dụng thông tin cá nhân để khai khống thu nhập; tăng cường phối hợp, xác minh đối chiếu giữa các cơ quan thuế tránh trường hợp yêu cầu cá nhân tự liên hệ, tăng thủ tục hành chính cho người nộp thuế. 

"Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ cá nhân gửi thông tin phản ánh điện tử về việc bị doanh nghiệp kê khai khống kê khai sai thu nhập đến cơ quan thuế, đồng thời nâng cấp xây dựng chức năng để cơ quan thuế tra cứu thông tin phản ánh điện tử của cá nhân" - bà Lan Anh khẳng định.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều người dân thấy nản khi mất quá nhiều thời gian, công sức làm thủ tục để được nhận tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân. Nhưng bỏ thì tiếc, bởi đây là tiền mồ hôi, công sức mình làm ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Phương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN