Những đại gia Việt chi hàng trăm đến nghìn tỷ đồng để bảo vệ quyền lợi cổ đông

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trong thời gian ngắn gần đây, nhiều đại gia Việt đã công bố kế hoạch chi hàng trăm đến nghìn tỷ đồng mua lại cổ phiếu quỹ nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông và công ty trong bối cảnh cổ phiếu giảm mạnh.

Mới nhất, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM) đã thông qua kế hoạch mua lại 370 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 8,5% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Động thái mua lại khối lượng lớn cổ phiếu quỹ của Vinhomes diễn ra trong bối cảnh thị giá cổ phiếu VHM đang ở vùng đáy lịch sử.  

Giao dịch mua lại 370 triệu cổ phiếu quỹ của VHM sẽ được thực hiện sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Dựa trên giá đóng cửa ngày 7/8, ước tính Vinhomes sẽ phải bỏ ra hơn 13.764 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch này.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và nhiều đại gia Việt công bố kế hoạch chi hàng trăm đến nghìn tỷ đồng để bảo vệ quyền lợi cổ đông, doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và nhiều đại gia Việt công bố kế hoạch chi hàng trăm đến nghìn tỷ đồng để bảo vệ quyền lợi cổ đông, doanh nghiệp

Nếu hoàn tất đợt mua cổ phiếu quỹ như đăng ký, vốn điều lệ của Vinhomes sẽ giảm tương ứng 3.700 tỷ đồng. Lý giải về quyết định mua 370 triệu cổ phiếu quỹ, đại diện Vinhomes nhấn mạnh: "Thị giá cổ phiếu VHM đang ở mức thấp hơn so với giá trị thực của công ty, việc mua lại cổ phiếu nhằm đảm bảo quyền lợi của công ty và cổ đông”.

Đây không phải lần đầu tiên VHM chi nghìn tỷ mua vào cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi công ty và các cổ đông. Theo đó, tháng 12 năm 2019, công ty cũng đã chi ra hơn 5.500 tỷ đồng để mua vào 60 triệu cổ phiếu quỹ khi cho rằng thị giá cổ phiếu đang thấp hơn giá trị thực. Cũng trong thời gian này, “người anh em” của Vinhomes là CTCP Vincom retail (VRE) cũng đã mua vào 56,5 triệu cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi của cổ đông và doanh nghiệp. Thời điểm đó, giá mua vào bình quân 34.561 đồng/cổ phiếu, tương ứng Vincom Retail chi khoảng 1.950 tỷ đồng để mua số cổ phiếu quỹ trên. Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên  sàn.

Trước Vinhomes, vào cuối tháng 6 vừa qua, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) do đại gia Nguyễn Đức Tài giữ vị trí Chủ tịch cũng công bố kế hoạch mua lại tối đa 2 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 0,14% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

MWG dự kiến sử dụng tối đa 100 tỷ đồng cho thương vụ này, với thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phiếu quỹ, Thế Giới Di Động sẽ tiến hành các thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng.

Vào tháng 1/2023, để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và cổ đông Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) do đại gia Đặng Thành Tâm giữ vị trí Chủ tịch cũng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu quỹ. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại là 50 triệu cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần gần 2.743 tỷ đồng theo BCTC đã soát xét ngày 30/9/2022. Phương thức mua lại được thực hiện thông qua các giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên thị trường với giá theo giá thị trường và không vượt quá 34.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: [Link nguồn]

Chỉ hơn 1 tháng được biết đến là cổ đông nắm trên 1% cổ phần ngân hàng Eximbank, “đại gia” này đã “biến mất” trong bản danh sách công bố cổ đông mới nhất của nhà băng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN