Nghỉ việc ở tuổi 52, chi hơn 6 tỷ đồng mua lại công ty trên bờ vực phá sản và kết quả khó tin

Sự kiện: Kinh tế thế giới
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau 20 năm làm việc miệt mài, ở tuổi 52, người đàn ông đã từ bỏ công việc để mua lại một công ty snack đang trên bờ vực phá sản với giá 250.000 USD.

Từ bỏ công việc ổn định trên Phố Wall vì kiệt sức

Charles Coristine từng là một nhà giao dịch tài chính yêu thích nhịp độ nhanh chóng của thị trường. Ông làm việc tại các ngân hàng lớn như Morgan Stanley và TD Bank, nhưng sau gần hai thập kỷ, Coristine cảm thấy kiệt sức và không thể tiếp tục. Sau nhiều nỗ lực cải thiện sức khỏe bằng cách chuyển sang ăn chay, thiền định và theo học MBA, ông vẫn không tìm lại được sự cân bằng. Chính trong thời gian này, tại một buổi tiệc nướng, ông gặp chủ sở hữu của công ty snack LesserEvil, người đang muốn bán lại công ty này vì doanh thu suy giảm mạnh. Sự tò mò và mong muốn tìm kiếm một khởi đầu mới đã khiến Coristine quyết định mua lại LesserEvil, mặc dù ông không có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm.

Charles Coristine, CEO và chủ tịch của LesserEvil

Charles Coristine, CEO và chủ tịch của LesserEvil

Khi Coristine mua lại LesserEvil vào năm 2011 với giá 250.000 USD (khoảng hơn 6 tỷ đồng), công ty này đang trên bờ vực sụp đổ với doanh thu dưới 1 triệu USD mỗi năm. Một trong những bước đi đầu tiên của Coristine là thuê bạn học của ông từ trường kinh doanh làm Giám đốc Tài chính và Giám đốc Điều hành. Cùng với một đội ngũ nhỏ, họ đã tập trung vào việc tái cấu trúc thương hiệu, xây dựng lại dây chuyền sản xuất, và tìm kiếm nguồn tài chính từ bạn bè và gia đình. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Coristine đã đưa LesserEvil từ một công ty thua lỗ trở thành một thương hiệu snack phổ biến tại Mỹ với các sản phẩm được bày bán tại nhiều chuỗi siêu thị lớn.

Thành công ngoài mong đợi

Một trong những bước ngoặt lớn của LesserEvil là việc sử dụng dầu dừa nguyên chất để làm snack, thay vì các loại dầu thực vật thông thường. Mặc dù ban đầu Coristine hoài nghi về khả năng dầu dừa có thể bảo quản lâu trong túi snack, nhưng sau khi thử nghiệm, ông phát hiện rằng dầu dừa không chỉ giữ được độ tươi ngon mà còn mang lại hương vị bơ tự nhiên. Sản phẩm mới mang tên Buddha Bowl ra mắt vào năm 2014 đã nhanh chóng thành công, đóng góp 2 triệu USD vào doanh thu năm đó. Sự khác biệt về nguyên liệu đã giúp LesserEvil nổi bật trong thị trường snack, vốn đã bão hòa bởi các thương hiệu lớn.

Coristine đã gặp Giám đốc tài chính và Giám đốc điều hành Andrew Strife của LesserEvil trong một chương trình MBA

Coristine đã gặp Giám đốc tài chính và Giám đốc điều hành Andrew Strife của LesserEvil trong một chương trình MBA

Sau khi thành công với Buddha Bowl, LesserEvil tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và thu hút đầu tư từ các quỹ tài chính. Năm 2017, công ty đã chuyển vào một nhà máy lớn hơn và tiếp tục cải tiến bao bì cũng như đa dạng hóa các sản phẩm. Năm 2023, doanh thu hàng năm của LesserEvil đã đạt tới 103 triệu USD, với các sản phẩm được bày bán trên toàn nước Mỹ. LesserEvil không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm mà còn hướng tới sự bền vững, sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường và không gây hại cho sức khỏe.

 LesserEvil hiện sản xuất 5.000 pound bỏng ngô mỗi giờ

 LesserEvil hiện sản xuất 5.000 pound bỏng ngô mỗi giờ

Dù trải qua nhiều khó khăn khi chuyển từ ngành tài chính sang kinh doanh thực phẩm, Charles Coristine cho biết ông cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Với giờ làm việc từ 7h45 sáng đến 4h30 chiều, ông có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, điều mà ông không thể làm được khi còn ở Phố Wall. Đối với ông, việc điều hành LesserEvil không chỉ là công việc mà còn là niềm vui và sự tự do. Hiện tại, công ty của ông đạt doanh thu hàng năm hơn 103 triệu USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau nhiều năm hưởng nhiều chính sách ưu đãi, đặc biệt và bước đi đúng, hiện nay, thành phố này cực kỳ giàu và dân thu nhập cao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kì Lân (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Kinh tế thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN