Mỹ bất ngờ kêu gọi hạ nhiệt thuế quan khi mức thuế giữa nước này và Trung Quốc đạt đỉnh

Sự kiện: Kinh tế thế giới
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh rằng việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm bớt căng thẳng về thuế quan là điều kiện bắt buộc để nối lại đàm phán thương mại. Dù vậy, ông cũng khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ không đơn phương giảm thuế với hàng hóa Trung Quốc.

Mỹ cho rằng cần giảm thuế để tiếp tục đàm phán với Trung Quốc

Phát biểu tại cuộc họp bên lề Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết mức thuế hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc đang quá cao, khiến việc đàm phán không thể tiếp tục. Ông nhấn mạnh, nếu không có sự hạ nhiệt căng thẳng, quan hệ thương mại song phương sẽ rơi vào bế tắc lâu dài.

Hiện tại, Mỹ đang áp thuế lên đến 145% với hàng hóa Trung Quốc, trong khi Trung Quốc áp thuế 125% lên hàng Mỹ. Bessent ví điều này như một hình thức “cấm vận” gián tiếp, làm tê liệt giao thương giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Theo ông, cả Washington và Bắc Kinh đều hiểu rằng mức thuế cao như vậy không thể kéo dài. Việc duy trì các biện pháp thuế quan cực đoan không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào và còn khiến kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng.

Dù thừa nhận việc giảm thuế là cần thiết để tạo điều kiện cho đàm phán, ông Bessent cho rằng Tổng thống Donald Trump sẽ không hành động đơn phương. Quan điểm của chính quyền hiện tại là không nên nhượng bộ khi chưa có thỏa thuận rõ ràng và có lợi cho Mỹ.

Theo đó, mọi điều chỉnh về thuế phải nằm trong khuôn khổ đàm phán song phương. Nếu Mỹ tự động giảm thuế trước, họ sẽ mất lợi thế trong bàn cờ đàm phán với Trung Quốc. Vì vậy, Trump đang giữ vững lập trường cứng rắn trong giai đoạn đầu.

Chính quyền Mỹ kỳ vọng Trung Quốc cũng sẽ thể hiện thiện chí, sẵn sàng cùng nhau tháo gỡ các rào cản để tiến tới một thỏa thuận cân bằng và có lợi cho cả hai phía.

Scott Bessent cho biết các cuộc đàm phán với các quốc gia khác vẫn đang tiếp tục và thỏa thuận với Ấn Độ "rất gần". Ảnh: Reuters

Scott Bessent cho biết các cuộc đàm phán với các quốc gia khác vẫn đang tiếp tục và thỏa thuận với Ấn Độ "rất gần". Ảnh: Reuters

Hai bên sẽ mất bao lâu để tái cân bằng quan hệ thương mại?

Bessent làm rõ rằng phát biểu trước đó của ông về khung thời gian hai đến ba năm không phải dành cho tiến trình đàm phán mà để chỉ toàn bộ quá trình tái cân bằng quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo ông, việc ngồi vào bàn đàm phán có thể diễn ra sớm hơn nhiều.

Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần chuyển hướng phát triển kinh tế từ dựa vào đầu tư sang tiêu dùng, trong khi Mỹ nên phục hồi lĩnh vực sản xuất. Đây là sự “tái cân bằng lẫn nhau” cần thiết để giảm bớt sự phụ thuộc không bền vững.

Theo Bessent, quý III năm nay là thời điểm hợp lý để Mỹ có cái nhìn rõ ràng hơn về mức thuế cuối cùng mà Tổng thống Trump có thể áp dụng. Đây cũng là thời điểm có thể mở ra triển vọng mới cho đàm phán.

Dù Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2025 gần một điểm phần trăm, xuống còn 1,8%, Bộ trưởng Bessent tỏ ra không quá lo ngại. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này được cho là do chính sách thuế của Tổng thống Trump và những phản ứng trả đũa từ phía Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bessent cho rằng những bất ổn hiện tại là tạm thời và việc làm rõ định hướng chính sách thuế trong thời gian tới sẽ giúp củng cố lòng tin của thị trường. Nếu đạt được thỏa thuận thương mại, triển vọng phục hồi kinh tế Mỹ sẽ tích cực hơn.

Ông cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu dài hạn của Mỹ là cải thiện vị thế sản xuất và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Trong quá trình này, một số biến động ngắn hạn là điều không thể tránh khỏi.

Dù phía Mỹ nhiều lần kêu gọi, vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng từ Trung Quốc về việc liệu họ có sẵn sàng điều chỉnh mô hình kinh tế hay không. Trong những phát biểu trước đây, Bắc Kinh từng nói về việc tăng cường tiêu dùng nội địa nhưng chưa đưa ra cam kết cụ thể.

Với Trung Quốc, việc giảm thuế nhập khẩu và mở cửa thị trường vẫn là vấn đề nhạy cảm. Mọi động thái điều chỉnh chính sách cần cân nhắc đến yếu tố chính trị nội bộ cũng như mục tiêu tăng trưởng lâu dài.

Điều rõ ràng là cả hai nền kinh tế đều không muốn quan hệ tiếp tục xấu đi, nhưng để tìm được điểm cân bằng và cùng nhau nhượng bộ là điều không dễ dàng.

Khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang, câu hỏi lớn được đặt ra: Ai sẽ là người chiến thắng, ai phải trả giá?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kì Lân (Theo Businesstimes) ([Tên nguồn])
Kinh tế thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN