Mỹ đã tốn bao nhiêu tiền cho các cuộc chiến ở Trung Đông trong 1 năm qua?

Sự kiện: Tin tức Israel
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Khi xung đột khu vực Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chi tiêu quân sự của Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên.

Business Insider dẫn một báo cáo mới đây thuộc Dự án Chi phí Chiến tranh, một nghiên cứu từ Đại học Brown, chỉ ra rằng Mỹ đã chi ít nhất 22,76 tỷ USD cho việc cung cấp vũ khí cho Israel và các hoạt động quân sự liên quan kể từ khi quốc gia Trung Đông này bị Hamas bất ngờ tấn công ngày 7/10/2023 gây ra xung đột khu vực lan rộng.

Con số này bao gồm các chi phí tính đến hết tháng 9 và được công bố ngày 7/10. Trong đó, có ít nhất 17,9 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Israel và 4,86 tỷ USD cho các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ, bao gồm cả các trận chiến trên Biển Đỏ chống lại nhóm vũ trang Houthi.

Báo cáo cho biết 17,9 tỷ USD là mức viện trợ quân sự cao kỷ lục trong 1 năm mà Mỹ từng chi cho Israel kể từ năm 1959. Hoa Kỳ là nước cung cấp viện trợ quân sự hàng đầu cho Israel trong nhiều thập kỷ, mỗi năm phân bổ khoảng 3 tỷ USD cho quốc gia này.

Một chiếc C-17 của quân đội Hoa Kỳ đậu tại Căn cứ Không quân Nevatim của Israel vào tháng 10 năm 2023. 

Một chiếc C-17 của quân đội Hoa Kỳ đậu tại Căn cứ Không quân Nevatim của Israel vào tháng 10 năm 2023. 

Viện trợ của Mỹ cho Israel bao gồm đạn pháo, tên lửa chống tăng, bom dẫn đường, bom hạng nặng, máy bay không người lái và các loại vũ khí khác. Từ tháng 5 vừa qua, chính quyền Biden đã giữ lại một lô bom hạng nặng do lo ngại rằng chúng có thể được sử dụng một cách quá mức, gây hại cho những người dân thường ở dải Gaza. Israel đã sử dụng số vũ khí này để chống lại các lực lượng ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn bao gồm Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, và Houthi ở Yemen.

Lầu Năm Góc cũng tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Đông kể từ khi cuộc chiến ở dải Gaza bắt đầu, bằng việc điều động thêm quân, tàu chiến và máy bay chiến đấu để bảo vệ Israel và lực lượng Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa từ Iran và các nhóm ủy nhiệm.

Các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực Trung Đông, bao gồm cả xung đột với lực lượng Houthi, đã tiêu tốn ít nhất 4,86 tỷ USD. Con số này cho thấy một bức tranh toàn diện hơn về chi phí ngoài chi tiêu đạn dược, vốn đã được tiết lộ trước đó. Cuộc chiến chống lại Houthi được xem là "thách thức phức tạp và tốn kém ngoài dự đoán."

Khi xung đột khu vực Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chi tiêu quân sự của Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên. Nghiên cứu này được coi là một ước tính thận trọng và có thể chưa tính hết toàn bộ chi phí hoạt động. Vào đầu năm nay, tờ Washington Post đưa tin rằng Hoa Kỳ đã cung cấp 100 lô vũ khí nhỏ, dưới mức giá trị phải thông báo cho Quốc hội.

Những con số trên cũng chưa bao gồm 20 tỷ USD trong các hợp đồng bán vũ khí cho Israel, được công bố vào tháng 8 và dự kiến sẽ mất nhiều năm để hoàn tất việc giao hàng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nợ công và cung tiền trên toàn cầu đang tăng nhanh chưa từng thấy, thúc đẩy sự tăng giá mạnh mẽ của vàng và Bitcoin. Các chuyên gia dự đoán rằng hai...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Tuấn (Theo BI) ([Tên nguồn])
Tin tức Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN