Cận cảnh khu vực xây tháp tài chính 108 tầng ở Hà Nội

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Mặt bằng xây dựng dự án Thành phố thông minh nằm gần chân cầu Nhật Tân, thuộc ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh.

Khu đất gần chân cầu Nhật Tân, thuộc ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh là nơi được quy hoạch để triển khai xây dựng dự án thành phố thông minh, nổi bật là tòa tháp tài chính cao 108 tầng (Phương Trạch Tower). 

Khu đất gần chân cầu Nhật Tân, thuộc ba xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh là nơi được quy hoạch để triển khai xây dựng dự án thành phố thông minh, nổi bật là tòa tháp tài chính cao 108 tầng (Phương Trạch Tower). 

Dự án có quy mô lớn với diện tích 272ha, tổng vốn đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD. Vị trí này nằm ngay điểm đầu của đường Võ Nguyên Giáp, cách trung tâm Thủ đô hơn 10km, cách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 16km. 

Dự án có quy mô lớn với diện tích 272ha, tổng vốn đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD. Vị trí này nằm ngay điểm đầu của đường Võ Nguyên Giáp, cách trung tâm Thủ đô hơn 10km, cách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 16km. 

Dự án được nhận diện bởi hệ thống tường bao bằng hàng rào tôn có dòng chữ NHSC - viết tắt của Công ty cổ phần tư Phát triển đầu tư phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City), liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. 

Dự án được nhận diện bởi hệ thống tường bao bằng hàng rào tôn có dòng chữ NHSC - viết tắt của Công ty cổ phần tư Phát triển đầu tư phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City), liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản. 

Cận cảnh khu vực xây tháp tài chính 108 tầng ở Hà Nội - 4

Cận cảnh khu vực xây tháp tài chính 108 tầng ở Hà Nội - 5

Sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ có các giải pháp thông minh về năng lượng, giao thông, quản trị, giáo dục, kinh tế, đời sống.

Sau khi hoàn thành, nơi đây sẽ có các giải pháp thông minh về năng lượng, giao thông, quản trị, giáo dục, kinh tế, đời sống.

Những ngôi nhà dân tại thôn Phương Trạch này trong tương lai sẽ được giải tỏa để lấy mặt bằng xây dựng dự án. Đây còn là điểm giao tuyến của đường sắt đô thị số 2 và số 4, nơi sẽ được bố trí ga đường sắt đô thị và phát triển tổ hợp TOD tiện lợi, kết nối giao thông công cộng.

Những ngôi nhà dân tại thôn Phương Trạch này trong tương lai sẽ được giải tỏa để lấy mặt bằng xây dựng dự án. Đây còn là điểm giao tuyến của đường sắt đô thị số 2 và số 4, nơi sẽ được bố trí ga đường sắt đô thị và phát triển tổ hợp TOD tiện lợi, kết nối giao thông công cộng.

Trong khu đất của dự án thành phố thông minh còn có trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Vĩnh Ngọc nằm trên đường Cầu Ranh.

Trong khu đất của dự án thành phố thông minh còn có trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Vĩnh Ngọc nằm trên đường Cầu Ranh.

Nhìn từ mảnh đất dự án, ngay bên kia đường Võ Nguyên Giáp là tổ hợp chung cư Intracom Riverside.

Nhìn từ mảnh đất dự án, ngay bên kia đường Võ Nguyên Giáp là tổ hợp chung cư Intracom Riverside.

Một khu của dự án được quy hoạch diện tích mặt nước 54ha, tổ chức lại hệ thống cây xanh, đường dạo quanh hồ Phương Trạch, các khu nhà ở thấp tầng. Sau điều chỉnh, dân số khu vực này khoảng 11.200 người, tăng gần 10.500 người so với quy hoạch trước đây.

Một khu của dự án được quy hoạch diện tích mặt nước 54ha, tổ chức lại hệ thống cây xanh, đường dạo quanh hồ Phương Trạch, các khu nhà ở thấp tầng. Sau điều chỉnh, dân số khu vực này khoảng 11.200 người, tăng gần 10.500 người so với quy hoạch trước đây.

Cận cảnh khu vực xây tháp tài chính 108 tầng ở Hà Nội - 11

Mô hình tháp tài chính cao 108 tầng trong tổng thể dự án Thành phố thông minh tại thôn Phương Trạch, xã Hải Bối, huyện Đông Anh.

Mô hình tháp tài chính cao 108 tầng trong tổng thể dự án Thành phố thông minh tại thôn Phương Trạch, xã Hải Bối, huyện Đông Anh.

Dự án "Thành phố thông minh" được Hà Nội công bố triển khai cuối năm 2023 có tổng vốn khoảng 4,2 tỷ USD, quy mô hơn 270ha, nằm tại ba xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Kim Nỗ, huyện Đông Anh.

Chủ dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City - NHSC). Đây là liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội - cho biết: “Trong bối cảnh người dân đang "khát" nhà ở giá rẻ nhưng hàng chục nghìn căn hộ tái định cư bỏ hoang, không người đến ở gây lãng phí lớn. Nguyên nhân xuất phát từ cơ chế làm nhà tái định cư, nhiều khu tái định cư được xây dựng ở những khu vực xa trung tâm, thiếu tiện ích và dịch vụ công cộng, đặc biệt là công ăn việc làm làm cho người đến tái định cư”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Minh ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN