"Khóc thét" với lý do vay gần 6.000 lượng vàng 16 năm chưa trả

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Công ty CP Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn vay ngân hàng hơn 5.830 lượng vàng SJC từ lúc giá 17,5 triệu đồng/lượng từ năm 2009 đến nay nhưng mất khả năng trả nợ. Ngân hàng nhiều lần giảm giá khoản nợ nhưng vẫn chưa bán đấu giá thành công.

Công ty đấu giá Hợp Danh Toàn Cầu Group vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (hay còn gọi là Công ty Thủy hải sản Sài Gòn) theo thủ tục rút gọn do ngân hàng Sacombank đề nghị.

Khoản nợ bán đấu giá của Công ty Thủy hải sản Sài Gòn gồm chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ và toàn bộ quyền, nghĩa vụ đối với các biện pháp đảm bảo của các khoản nợ cho bên mua.

Tổng nghĩa vụ nợ của Công ty Thủy hải sản Sài Gòn tính đến ngày 8/1/2024 làm tròn số là 1.768 tỷ đồng, trong đó 530 tỷ đồng là vốn, 823 tỷ đồng là lãi trong hạn và 415 tỷ đồng là lãi quá hạn. Tài sản đảm bảo của khoản nợ theo hợp đồng thế chấp tài sản lập vào tháng 1/2009.

Thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Thuỷ hải sản Sài Gòn (ảnh: N.M).

Thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Thuỷ hải sản Sài Gòn (ảnh: N.M).

Giá khởi điểm khoản nợ của Thủy hải sản Sài Gòn được công ty bán đấu giá đưa ra là 327,8 tỷ đồng. Thời hạn nhận hồ sơ từ 19/2 đến hết ngày 6/3, bên muốn tham gia đấu giá phải đặt trước 32,78 tỷ đồng, tức 10% giá khởi điểm. Dự kiến phiên đấu giá sẽ diễn ra vào sáng 7/3.

Khoản nợ nói trên của Thủy hải sản Sài Gòn phát sinh vào ngày 8/1/2009 với Ngân hàng Phương Nam (đã sáp nhập vào Sacombank từ ngày 1/10/2015) bằng 2 hợp đồng vay.

Hợp đồng vay thứ nhất, Thủy hải sản Sài Gòn vay 103 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Lãi suất của khoản vay này là 12%/năm, thời hạn vay 12 tháng. Hợp đồng đã quá hạn thanh toán nhưng công ty vẫn chưa có khả năng trả nợ.

Cũng với mục đích như trên, Thủy hải sản Sài Gòn ký hợp đồng thứ hai với ngân hàng Phương Nam trong cùng ngày để vay hơn 5.830 lượng vàng SJC. Nếu tính theo giá vàng vào ngày 13/1/2009 (17,42 triệu đồng/lượng) thì tương đương 101,6 tỷ đồng, với giá vàng ngày 26/2/2025 thì giá trị số vàng này tương đương 530,8 tỷ đồng.

Lãi suất của khoản vay hơn 5.830 lượng vàng SJC là 10,8%/năm, thời hạn vay 12 tháng. Cả hai khoản vay đều được Thủy hải sản Sài Gòn thế chấp bằng toàn bộ tài sản công ty từ bất động sản, nhà xưởng, máy móc...

Năm 2009, thời điểm công ty vay vàng miếng SJC giá 17,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng biến động rất mạnh trong vài năm trở lại đây, điều này không chỉ khiến Công ty Thủy hải sản Sài Gòn mà còn khiến nhiều doanh nghiệp, cá nhân khác vay vàng "đau đầu".

Hiện giá vàng miếng SJC ngày 28/2 ở mức 88,5 - 90,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Đề cập lý do chưa thanh toán nợ quá hạn, Công ty Thủy hải sản Sài Gòn cho biết do "không có khả năng thanh toán". Thực tế, doanh nghiệp này làm ăn bết bát, thua lỗ nặng.

Trong báo cáo tài chính năm 2023, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ khi Công ty Thủy hải sản Sài Gòn lỗ lũy kế tới 1.354 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 1.264 tỷ đồng. Như vậy số lỗ lũy kế đang lớn gấp 15,39 lần vốn điều lệ công ty (88 tỷ đồng).

Ngoài ra các khoản ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 1.328 tỷ đồng. Tổng số nợ phải trả là 1.435 tỷ đồng, lớn gấp 16,3 lần vốn điều lệ công ty, trong đó tổng số nợ quá hạn thanh toán lên tới 1.415 tỷ đồng. Riêng nợ quá hạn liên quan đến ngân hàng chiếm 1.374 tỷ đồng.

Các vấn đề nêu trên cùng với những vấn đề Công ty Thủy hải sản Sài Gòn đề cập liên quan đến các khoản vay quá hạn tại Sacombank cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty, kiểm toán nêu ý kiến.

Giá vàng liên tục lập đỉnh trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu. Gần đây, sự chênh lệch giá giữa hai trung tâm giao dịch lớn là London...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Mai ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN