Khách trả hơn 5 tỷ đồng/m2 đất đấu giá ở Thái Bình mất 800 triệu tiền cọc

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Người đàn ông trong quá trình tham gia đấu giá 2 lô đất ở xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình đã nhầm lẫn trong quá trình trả giá hơn 5 tỷ đồng/m2 đất.

Liên quan đến vụ trả giá hơn 5 tỷ đồng/m2 đất tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 3 thửa đất tại xã An Đồng (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), đại diện xã An Đồng cho hay, người trúng đấu giá là ông P. V.T đã bị mất hơn 800 triệu đồng đặt cọc.

Cụ thể, ngày 7/3, Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương phối hợp với UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 3 thửa đất ở tại xã An Đồng theo hình thức bỏ phiếu kín.

Trong số nhiều khách hàng tham gia đấu giá, ông P.V.T. (trú tại xã An Đồng) đã trả mức giá hơn 5,8 tỷ đồng/m2 cho lô đất ký hiệu số 01. Lô đất này có diện tích 108m2 với giá khởi điểm 15 triệu đồng/m2.

Đối với lô đất ký hiệu 02, ông T. cũng trả mức giá gần 5,3 tỷ đồng/m2. Lô đất 02 có diện tích 157m2 với giá khởi điểm 13,6 triệu đồng/m2.

Như vậy, cả 2 lô đất có giá trúng hơn 1.400 tỷ đồng.

Ngay sau khi đấu giá viên tuyên bố trúng đấu giá, ông T. đã có đơn trình bày là nhầm lẫn. Theo đó, ông T. dự tính trả giá cho 5,8 tỷ đồng cho lô đất 01 và hơn 5,3 tỷ đồng cho lô đất 02 chứ không phải trả giá theo m2.

Một khu đất đấu giá trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Một khu đất đấu giá trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Nhận được đơn của ông T. cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát và xác định phiếu trả giá của ông T. là phiếu hoàn toàn hợp lệ. Phiếu trả giá này người tham gia đấu giá mang về nhà để điền, ghi thông tin chứ không phải là làm ngay tại hội trường phiên đấu giá.

Hơn nữa, thông tin trên phiếu trả giá của ông T. không bị tẩy, xóa mà rõ ràng đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Mức tiền giá trả ghi trên phiếu bằng số và bằng chữ trùng khớp nhau, không phải 1 mà là 2 phiếu đều như vậy. Do đó, cơ quan chức năng không có căn cứ nào để giải quyết đơn kiến nghị của ông T.

Theo đó, ông T đã phải chấp nhận mất gần 800 triệu đồng đặt cọc để tham gia đấu giá 2 lô đất nói trên.

Liên quan đến đấu giá đất, UBND huyện Quỳnh Phụ cũng vừa ra quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với 25 thửa đất ở tại điểm quy hoạch dân cư Đồng Cửa (xã Quỳnh Hội). Đây là các thửa đất đã được UBND huyện Quỳnh Phụ công nhận kết quả đấu giá QSDĐ ngày 27/2/2025.

Theo UBND huyện Quỳnh Phụ, nguyên nhân hủy kết quả trên là do người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền trúng đấu giá đã cam kết về thời hạn nộp tiền.

Cũng liên quan đến sự cố nhầm lẫn trong đấu giá đất, sáng 6/4, phiên đấu giá quyền sử dụng 82 lô đất tại khu dân cư mới số 1 xã Nhật Tân (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) diễn ra. Các lô đất có diện tích 95-157,3m2/lô. Giá khởi điểm là 10-21,6 triệu đồng/m2.

Bà Nguyễn Thị Thu Giang - đấu giá viên của công ty tổ chức đấu giá - cho biết, tại phiên đấu giá một khách hàng là người dân địa phương đã trả nhầm mức giá 4,92 tỷ đồng/m2. Cụ thể, khách này ghi nhầm mức giá cho cả thửa đất thành mức giá mỗi m2.

Theo bà Giang, trong quá trình phổ biến quy chế, đơn vị tổ chức đã nêu rõ giá đấu giá tính trên đơn vị m2. Khách hàng có thể tham gia lần đầu, cộng với tâm lý nên đã gây ra sự nhầm lẫn, không phải cố tình trả giá cao để phá phiên đấu giá. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức đấu giá có trách nhiệm phải ghi nhận đúng thực tế diễn biến tại buổi đấu giá.

Vào tháng 12/2023, trong phiên đấu giá 46 lô đất tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội, anh Nguyễn Thanh Tùng cũng đã trả 4,28 tỷ đồng/m2 cho thửa đất 102m2 tại xã Tiến Thịnh, gấp 142 lần giá khởi điểm, trở thành người trúng đấu giá.

Tuy nhiên, sau đó anh Tùng lại xin rút cọc vì lần đầu đấu giá "căng thẳng" nên "ghi nhầm". Tiếp đó, anh Tùng đã có đơn đề nghị UBND huyện Mê Linh xem xét trả lại tiền đặt cọc thửa đất do nhầm lẫn khi trả giá.

Theo chỉ đạo của UBND huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh đã làm việc với anh Tùng và xác minh nội dung trong đơn. Qua xác minh cho thấy anh Tùng có nhân thân tốt, là lao động tự do, không phải đi đầu cơ đất, mà đấu giá thửa đất trên để ở.

Sau đó, UBND huyện Mê Linh đã đồng ý, giao trung tâm phối hợp với công ty đấu giá và anh Tùng thực hiện các thủ tục hủy kết quả đấu giá, hoàn thiện hồ sơ để trả lại tiền đặt cọc cho anh Tùng.

Giá bất động sản được dự báo khó giảm, lãi suất thấp chỉ cố định trong thời gian đầu sau đó thả nổi nên người vay cần cân nhắc dòng tiền trả nợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tuyết Nhung ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN