Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ

Sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang vì chủ đầu tư chậm tiến độ, Dự án Khách sạn Đại Hà đã trở thành công trình bỏ hoang gây ám ảnh cạnh quảng trường Hùng Vương, ở TP Việt Trì (Phú Thọ).

Video: Khách sạn Đại Hà bị cây cối bao phủ sau nhiều năm chậm tiến độ

Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ - 1

Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ - 2

Những năm qua, TP Việt Trì (Phú Thọ) có nhiều dự án trọng điểm được cấp phép xây dựng nhằm mục đích thay đổi bộ mặt đô thị. Tuy nhiên, mặc dù có vị trí đắc địa nhưng không ít dự án vẫn chậm triển khai, hoặc xây dựng dang dở, gây lãng phí nghiêm trọng. Trong đó phải kể đến Dự án Khách sạn Đại Hà gần Công viên Văn Lang, ngay quảng trường Hùng Vương.

Những năm qua, TP Việt Trì (Phú Thọ) có nhiều dự án trọng điểm được cấp phép xây dựng nhằm mục đích thay đổi bộ mặt đô thị. Tuy nhiên, mặc dù có vị trí đắc địa nhưng không ít dự án vẫn chậm triển khai, hoặc xây dựng dang dở, gây lãng phí nghiêm trọng. Trong đó phải kể đến Dự án Khách sạn Đại Hà gần Công viên Văn Lang, ngay quảng trường Hùng Vương.

Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ - 4

Được biết, Dự án Khách sạn Đại Hà do Công ty TNHH Đại Hà làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Giấy chứng nhận đầu tư ngày 10/3/2011.

Được biết, Dự án Khách sạn Đại Hà do Công ty TNHH Đại Hà làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Giấy chứng nhận đầu tư ngày 10/3/2011.

Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ - 6

Dự án có diện tích đất sử dụng là 3.132,2m. Theo công bố, dự án sẽ xây dựng tòa nhà 10 tầng, 2 tầng hầm và khối nhà dịch vụ sức khỏe, thể thao.

Dự án có diện tích đất sử dụng là 3.132,2m. Theo công bố, dự án sẽ xây dựng tòa nhà 10 tầng, 2 tầng hầm và khối nhà dịch vụ sức khỏe, thể thao.

Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ - 8

Tổng vốn đầu tư của dự án là 162,236 tỷ đồng, có thời hạn thực hiện là 50 năm. Dự án khởi công vào quý II/2011 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2013.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 162,236 tỷ đồng, có thời hạn thực hiện là 50 năm. Dự án khởi công vào quý II/2011 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2013.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế thời điểm hiện tại, sau hơn 13 năm khởi công, đến hiện tại Dự án Khách sạn Đại Hà mới làm xong phần thô của 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Nhưng do nhiều năm bị bỏ hoang, những phần công trình đã xây dựng bị bám đầy rêu mốc.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế thời điểm hiện tại, sau hơn 13 năm khởi công, đến hiện tại Dự án Khách sạn Đại Hà mới làm xong phần thô của 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Nhưng do nhiều năm bị bỏ hoang, những phần công trình đã xây dựng bị bám đầy rêu mốc.

Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ - 11

Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ - 12

Khuôn viên dự án từ lâu đã bị cây dại che kín, trở thành nơi thả gà và xả rác của người dân xung quanh.

Khuôn viên dự án từ lâu đã bị cây dại che kín, trở thành nơi thả gà và xả rác của người dân xung quanh.

Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ - 14

Phần tầng hầm ẩm thấp, tối tăm và quanh năm ngập nước khiến nhiều người lo sợ mỗi khi đi qua.

Phần tầng hầm ẩm thấp, tối tăm và quanh năm ngập nước khiến nhiều người lo sợ mỗi khi đi qua.

Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ - 8

Liên quan đến Dự án khách sạn Đại Hà, tại Kết luận thanh tra số 1852/KL-SXD của Sở Xây dựng Phú Thọ, cơ quan này đã chỉ ra rằng, đối với đầu tư, chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án theo giấy chứng nhận đầu tư; chậm tiến độ so với tiến độ dự án đã được phê duyệt; tự ý giãn tiến độ đầu tư nhưng không có văn bản gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ - 17

Đồng thời, chủ đầu tư thi công sai giấy phép xây dựng được cấp; điều chỉnh thiết kế xây dựng mà không được thẩm định hoặc phê duyệt lại theo quy định; không mua bảo hiểm công trình; Tự thực hiện thi công khi không đủ năng lực...

Đồng thời, chủ đầu tư thi công sai giấy phép xây dựng được cấp; điều chỉnh thiết kế xây dựng mà không được thẩm định hoặc phê duyệt lại theo quy định; không mua bảo hiểm công trình; Tự thực hiện thi công khi không đủ năng lực...

Trong khi đó, đối với đất đai, Sở Xây dựng nêu rõ tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa.

Trong khi đó, đối với đất đai, Sở Xây dựng nêu rõ tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa.

Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ - 20

Phản hồi về những vấn đề vừa nêu, phía chủ đầu tư cho rằng, bản thân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và chấp hành đầy đủ nội dung xử phạt của các ngành chức năng. Tuy nhiên, thời điểm triển khai xây dựng dự án, trên địa bàn xuất hiện nhiều dự án khách sạn có quy mô lớn, nếu tiếp tục triển khai xây dựng dự án khách sạn có tổng vốn đầu tư lớn, không đem lại hiệu quả kinh tế, khả năng thu hồi vốn thấp; hiện tại nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực đầu tư.

Phản hồi về những vấn đề vừa nêu, phía chủ đầu tư cho rằng, bản thân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và chấp hành đầy đủ nội dung xử phạt của các ngành chức năng. Tuy nhiên, thời điểm triển khai xây dựng dự án, trên địa bàn xuất hiện nhiều dự án khách sạn có quy mô lớn, nếu tiếp tục triển khai xây dựng dự án khách sạn có tổng vốn đầu tư lớn, không đem lại hiệu quả kinh tế, khả năng thu hồi vốn thấp; hiện tại nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực đầu tư.

Vì vậy, chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện đến quý III/2023 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.

Vì vậy, chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện đến quý III/2023 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.

Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ - 23

Trước đề nghị của chủ đầu tư, UBND tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định số 2468, gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Đại Hà để thực hiện dự án Khách sạn Đại Hà; thời hạn đến ngày 2/10/2023 (24 tháng kể từ ngày quyết định).

Trước đề nghị của chủ đầu tư, UBND tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định số 2468, gia hạn sử dụng đất cho Công ty TNHH Đại Hà để thực hiện dự án Khách sạn Đại Hà; thời hạn đến ngày 2/10/2023 (24 tháng kể từ ngày quyết định).

Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ - 25

Khách sạn trăm tỷ trên 'đất vàng' bị bỏ hoang hơn thập kỷ - 26

Tuy nhiên, hiện tại đã quá thời hạn chót theo quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ đúng gần 1 năm, nhưng Dự án khách sạn Đại Hà vẫn là “xác” công trình bạc phếch vì nắng mưa, không có dấu hiệu nào của việc thi công…gây lãng phí nguồn lực nghiêm trọng.

Tuy nhiên, hiện tại đã quá thời hạn chót theo quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ đúng gần 1 năm, nhưng Dự án khách sạn Đại Hà vẫn là “xác” công trình bạc phếch vì nắng mưa, không có dấu hiệu nào của việc thi công…gây lãng phí nguồn lực nghiêm trọng.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàng nghìn căn hộ tái định cư tại Hà Nội đã xây xong nhiều năm và đang bị bỏ không, rất hoang tàn. Trong đó có cả những toà nhà nằm trên các vị trí "đất vàng" mà nhiều ông lớn bất động sản cũng phải ao ước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lộc Liên ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN