Hứa tặng 1 triệu USD mỗi ngày cho cử tri, Elon Musk có nguy cơ ngồi tù tới 5 năm?

Sự kiện: Tỷ phú Elon Musk

Nhiều chuyên gia luật bầu cử uy tín cũng đã lên án mạnh mẽ hành động của tỷ phú này.

Trong cuộc vận động cho cựu Tổng thống Donald Trump vào thứ Bảy tuần trước, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã công bố kế hoạch tặng 1 triệu USD mỗi ngày cho những cử tri đã đăng ký tại các tiểu bang chiến trường. Tuy nhiên, tuyên bố này ngay lập tức bị các chuyên gia luật bầu cử chỉ trích, cho rằng cuộc rút thăm trúng thưởng này có thể vi phạm luật cấm trả tiền cho những người đã đăng ký.

Musk đã phát biểu tại sự kiện ở Harrisburg, Pennsylvania rằng: “Chúng tôi muốn vận động hơn một triệu, thậm chí là 2 triệu cử tri ở các tiểu bang chiến trường ký vào bản kiến nghị ủng hộ Tu chính án thứ nhất và thứ hai. Chúng tôi sẽ ngẫu nhiên trao 1 triệu USD cho những người đã ký vào bản kiến nghị mỗi ngày, từ giờ cho đến cuộc bầu cử”.

Chủ sở hữu X và CEO của Tesla nhắc đến một bản kiến nghị được ủy ban hành động chính trị của ông đưa ra, nhằm khẳng định sự ủng hộ đối với quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Trang web của chương trình này, thông báo rằng “chương trình chỉ dành cho những cử tri đã đăng ký tại Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin và Bắc Carolina”.

Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới, đã quyên góp hơn 75 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và hy vọng rằng cuộc rút thăm trúng thưởng này sẽ thúc đẩy việc đăng ký cử tri ủng hộ ông. Gần đây, ông đã tham gia vào chiến dịch tranh cử tại Pennsylvania, tổ chức các sự kiện ủng hộ Trump, quảng bá bản kiến nghị của mình, và lan truyền các thuyết âm mưu về cuộc bầu cử năm 2020.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với NBC, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro - một đảng viên Dân chủ, trước đây là tổng chưởng lý của tiểu bang - cho biết việc Musk tặng tiền là "rất đáng lo ngại" và có thể là "điều mà cơ quan thực thi pháp luật nên xem xét". Đáp lại, Musk đã đăng trên X rằng "rất đáng lo ngại khi ông ấy nói như vậy".

Elon Musk tại Hội trường thị trấn America PAC ở Folsom, Pennsylvania, Mỹ ngày 17/10/2024. 

Elon Musk tại Hội trường thị trấn America PAC ở Folsom, Pennsylvania, Mỹ ngày 17/10/2024. 

Luật liên bang quy định rằng bất kỳ ai "trả tiền, đề nghị trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán để đăng ký bỏ phiếu hoặc để bỏ phiếu" đều phạm tội và có thể bị phạt tới 5 năm tù. Sau khi vấp phải sự phản đối từ phía pháp luật vào cuối tuần, đội ngũ của Musk đã điều chỉnh lại một số thông tin liên quan đến cuộc rút thăm trúng thưởng.

Derek Muller, một chuyên gia về luật bầu cử tại Trường Luật Notre Dame, cho biết: "Khi bạn bắt đầu hạn chế giải thưởng chỉ dành cho những cử tri đã đăng ký hoặc những người đã bỏ phiếu, đó là lúc mối lo ngại về hối lộ xuất hiện". Ông cho rằng việc giới hạn quà tặng chỉ dành cho cử tri đã đăng ký có vẻ như đang trao tiền mặt để khuyến khích việc đăng ký cử tri. Muller cũng nói rằng hầu hết các tiểu bang coi việc trả tiền cho mọi người để bỏ phiếu là hành vi phạm tội. 

Nhiều chuyên gia luật bầu cử uy tín khác cũng đã lên án mạnh mẽ hành động của tỷ phú này.

David Becker, cựu quan chức Bộ Tư pháp phụ trách các vụ án về quyền bỏ phiếu và là người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu & Đổi mới Bầu cử phi đảng phái nhấn mạnh rằng thực tế giải thưởng chỉ dành cho những cử tri đã đăng ký "tại một trong bảy tiểu bang có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống" cho thấy rõ ý định của Musk nhằm tác động đến cuộc đua, điều này có thể gây ra các vấn đề pháp lý.

Rick Hasen, một chuyên gia về luật bầu cử tại Trường Luật UCLA và là người chỉ trích Trump, cho biết trong một bài viết trên blog rằng chương trình rút thăm trúng thưởng của Musk "rõ ràng là hành vi mua phiếu bầu bất hợp pháp". 

Nguồn: [Link nguồn]

Mục tiêu của ông là thúc đẩy sự ủng hộ cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và kêu gọi người dân thực hiện quyền bỏ phiếu của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà My (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Tỷ phú Elon Musk Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN