Hoa hậu Mai Phương Thúy "bắt đáy" thành công 1 triệu cổ phiếu HPG?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Mai Phương Thúy, Hoa hậu Việt Nam 2006, không chỉ được biết đến với nhan sắc mà còn được quan tâm khi tham gia đầu tư chứng khoán. Từ sân khấu hoa hậu, cô chuyển sang lĩnh vực tài chính với những quyết định đầu tư gây chú ý.

Sau khi đăng quang ở tuổi 18, Mai Phương Thúy không chọn con đường giải trí quen thuộc mà chuyển hướng sang kinh doanh và đầu tư. Trong một bài phỏng vấn với báo Thanh Niên năm 2021, cô tiết lộ đã bắt đầu tìm hiểu chứng khoán từ khi 20 tuổi. Từ sự tò mò ban đầu, cô dần bị cuốn hút bởi sự biến động của thị trường và cơ hội sinh lời. "Tôi thích phân tích số liệu, dự đoán xu hướng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế", cô từng chia sẻ.

Hoa hậu Mai Phương Thúy nổi tiếng trong giới đầu tư chứng khoán

Hoa hậu Mai Phương Thúy nổi tiếng trong giới đầu tư chứng khoán

Cô từng gây chú ý trên mạng xã hội với những thương vụ đầu tư. Năm 2022, cô đăng trên Facebook về khoản lợi nhuận hàng tỷ đồng từ cổ phiếu bất động sản, được cho là Vingroup (VIC).

Ngày 9/4/2025, cô viết: “Mua có một trịu HPG giá sàn mà vật lộn cả một ngày…”. Với giá sàn 21.300 đồng/cp của cổ phiếu Hòa Phát (HPG) trong phiên ngày 9/4, nếu thực sự mua 1 triệu cổ phiếu HPG, cô đã chi khoảng 21,3 tỷ đồng.

Sáng 10/4/2025, HPG tăng trần lên 22.750 đồng/cp, mang về cho cô khoảng 1,45 tỷ đồng lợi nhuận sau một đêm (chưa trừ phí), theo số liệu HOSE. 

Dưới bài đăng, cô còn bình luận đầy ẩn ý: "Stt không khuyến nghị mua bán gì nhé các bạn trẻ!!!" – một cách phủ nhận ý định "phím hàng", nhưng vẫn khiến giới đầu tư dậy sóng.

Hoa hậu Mai Phương Thúy "bắt đáy" cổ phiếu HPG

Hoa hậu Mai Phương Thúy "bắt đáy" cổ phiếu HPG

Cô thừa nhận dành hàng giờ mỗi ngày để nghiên cứu báo cáo tài chính, theo dõi tin tức kinh tế và học hỏi từ những nhà đầu tư như Warren Buffett. "Mỗi lần thua lỗ là một bài học", cô nói với VnExpress. Kỷ luật cũng là chìa khóa, cô luôn giữ vững tâm lý, không để cảm xúc chi phối, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường lao dốc như đợt VN-Index giảm hơn 30% năm 2022.

HPG "cháy hàng" khi VN-Index bùng nổ nhờ tin tích cực từ Mỹ

Sáng 10/4, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng vọt sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 10% với nhiều quốc gia và hoãn thuế cao hơn trong 90 ngày để đàm phán thương mại. VN-Index bật tăng 71,56 điểm (+6,56%) ngay phiên ATO, chạm sát giới hạn trần 7%, với 256/407 mã tăng kịch biên độ trên sàn HOSE.

Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát trở thành tâm điểm khi "cháy hàng" từ đầu phiên, ghi nhận hơn 34 triệu đơn vị kê mua giá trần, trắng bên bán. Đây là cú ngược dòng ấn tượng sau khi VN-Index mất 223,53 điểm (-17%) trong 4 phiên trước, rơi xuống dưới 1.100 điểm.

Động thái giảm thuế của Mỹ (trừ Trung Quốc, nơi thuế tăng từ 104% lên 125%) đã kích hoạt tâm lý tích cực toàn cầu. Chốt phiên ATO, VN-Index đạt 1.166,75 điểm (+72 điểm), khối lượng giao dịch vượt 166 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 3.363 tỷ đồng. HPG cùng nhóm VN30 (29/30 mã tăng trần) dẫn dắt đà tăng mạnh mẽ của thị trường.

Mới đây, Hòa Phát vừa công bố điều chỉnh phương án cổ tức 2024, chuyển từ 5% tiền mặt và 15% cổ phiếu sang toàn bộ 20% bằng cổ phiếu, dự kiến phát hành thêm gần 1,3 tỷ cổ phiếu. Lý do là để thận trọng giữ nguồn vốn tiền mặt trước chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, tổ chức ngày 17/4/2025 tại Khách sạn Melia Hà Nội, Hòa Phát sẽ trình kế hoạch doanh thu 170.000 tỷ đồng (tăng 21%), lợi nhuận sau thuế 15.000 tỷ đồng (tăng 25%), và cổ tức 20%. Nếu đạt, đây sẽ là doanh thu kỷ lục của tập đoàn.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phản ứng tích cực sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo tạm dừng áp thuế "có đi có lại" 90 ngày với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trung Nguyên ([Tên nguồn])
Mai Phương Thúy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN