Giàu có nhất lục địa nhờ vàng khắp mọi nơi, thành phố này giờ hỗn loạn trong tối tăm

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Johannesburg được xây dựng trên vàng. Bây giờ nó là một mớ hỗn độn đến nỗi những người vô gia cư điều khiển phân luồng giao thông.

Ông Solomon Owa (51 tuổi, ở thành phố Johannesburg Nam Phi) đang làm chủ một cơ sở may đo tại nhà. Tình trạng mất điện khiến anh không thể làm việc tới 10 giờ một ngày. Những ngón tay của ông lúc nào cũng hoạt động nhanh nhẹn cũng tiếng kêu của chiếc máy khâu bởi mất điện có thể diễn ra bất cứ lúc nào. “Trong vài phút nữa, điện sẽ mất", ông nói.

Giàu có nhất lục địa nhờ vàng khắp mọi nơi, thành phố này giờ hỗn loạn trong tối tăm - 1

Đó cũng là sự vội vàng mà người Nam Phi buộc phải làm quen trong cuộc sống hàng ngày, từ sạc các thiết bị điện tử, tắm trước khi không còn nước nóng và rời khỏi nhà trước khi đèn giao thông bị tắt. Trường học, bệnh viện, nhà hàng và doanh nghiệp dựa vào máy phát điện dự phòng để tiếp tục hoạt động. Khi không có đèn giao thông, người vô gia cư thậm chí còn kiếm tiền bằng cách điều hướng xe cộ đi qua những con đường đầy ổ gà.

Thành phố giàu có nhất lục địa châu Phi này được xây dựng trên núi vàng, nhưng giờ đây nó được mô tả với sự hỗn loạn, tội phạm và tham nhũng hơn bao giờ hết. Nhìn chung, các dịch vụ cơ bản trên khắp Nam Phi đều như vậy. Từ một mạng lưới đường sắt bị hỏng làm gián đoạn hoạt động thương mại, cho đến hệ thống vệ sinh lỗi thời gây ra đợt bùng phát dịch tả, nhiều khu vực ở Nam Phi đang vô cùng khó khăn.

Tâm điểm của tình trạng rối loạn chức năng ở Johannesburg là cuộc khủng hoảng quản trị. Kể từ khi đảng cầm quyền của đất nước, Đại hội Dân tộc châu Phi, mất quyền kiểm soát thành phố vào năm 2016, các liên minh đã náo loạn, dẫn đến việc có 6 thị trưởng trong bốn năm.

Thành phố của vàng

Johannesburg trở thành thành phố giàu có nhất châu Phi nhờ cơn sốt khai thác vàng bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 và kéo dài qua thời kỳ phân biệt chủng tộc. Đô thị với hơn 5 triệu dân sau đó đã trở thành động lực kinh tế của “Quốc gia cầu vồng” của Nelson Mandela và niềm hy vọng về sự thịnh vượng đi kèm với điều đó.

Tuy nhiên, hiện tại gần một nửa dân số thất nghiệp và sống trong nghèo đói. Trên toàn quốc, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 32,9%. Khoảng 18 triệu người dựa vào một số hình thức trợ cấp xã hội, khiến số người thụ hưởng nhiều gấp đôi số người nộp thuế đã đăng ký.

Giàu có nhất lục địa nhờ vàng khắp mọi nơi, thành phố này giờ hỗn loạn trong tối tăm - 2

Trong khi đó, tội phạm gia tăng. Khu thương mại trung tâm hưng thịnh một thời giờ là một nơi chướng mắt nơi các tòa nhà vô chủ bị các tập đoàn tội phạm chiếm đoạt, buộc các hoạt động thương mại lớn phải rời khỏi khu vực. Đối với những tên tội phạm nhỏ hơn, hành vi phổ biến là đánh cắp dây cáp và kim loại từ các trạm biến áp điện, bán trên thị trường chợ đen.

Một số doanh nhân đã gióng lên hồi chuông cảnh báo của những gì đang xảy ra ở Nam Phi. Trong những tuần gần đây, họ đã gặp Tổng thống Cyril Ramaphosa và nhận được cam kết hỗ trợ trong 3 lĩnh vực quan trọng là năng lượng, logistics và luật pháp.

Nguồn: [Link nguồn]

Khủng hoảng ngân hàng Mỹ, nhà đầu tư đổ xô đến Trung Quốc

Phân tích cho thấy thị trường tài chính châu Á ít thắt chặt hơn ở Mỹ. Hầu hết tiền tệ nơi đây đều tăng so với đồng USD, trong đó Trung Quốc với chính sách tiền tệ nới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Bloomberg) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN