Cụ bà 83 tuổi mất gần 1,3 tỷ đồng chỉ sau vài cuộc gọi điện thoại

Sự kiện: Kinh tế thế giới
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một cụ bà 83 tuổi sống tại khu vực Vịnh San Francisco đã mất 50.000 USD vì một vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi sau khi nhận cuộc gọi giả mạo từ "cháu trai" cầu cứu tiền bảo lãnh. Vụ việc cho thấy mức độ nguy hiểm của các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi và khó phát hiện.

Bà Lois, 83 tuổi, sống tại khu vực Vịnh San Francisco, đã bị lừa 50.000 USD trong một chiêu trò lừa đảo tinh vi khi một kẻ giả danh gọi đến, khẳng định rằng "cháu trai" của bà gặp rắc rối nghiêm trọng. Khi bà nghe máy, người này nói rằng cháu bà vừa gây tai nạn giao thông và đang bị giam giữ. Một người giả danh làm cháu bà cũng gọi và khẩn thiết nhờ bà giúp đỡ, yêu cầu bà thanh toán tiền bảo lãnh thông qua máy Coinstar, một loại máy bán hàng chấp nhận tiền điện tử.

Lợi dụng tâm lý lo lắng của bà Lois, kẻ lừa đảo khẳng định rằng quy định tòa án mới cho phép thanh toán bảo lãnh bằng tiền điện tử để đẩy nhanh quá trình. Bà Lois, vì lo lắng cho cháu, không kịp nghi ngờ và thực hiện yêu cầu chuyển tiền.

Bà Lois bắt đầu chuyển tiền ngay sau khi nghe lời kêu cứu từ kẻ lừa đảo. Trong lần đầu tiên, bà đã nộp 9.500 USD vào máy Coinstar như hướng dẫn. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, kẻ lừa đảo tiếp tục gọi đến, nói rằng bà cần nộp thêm 15.000 USD vì nạn nhân vụ tai nạn của "cháu trai" bà đã bị sảy thai. Vẫn tin lời kẻ gian, bà Lois tiếp tục chuyển thêm số tiền trên.

Cuối cùng, kẻ lừa đảo còn đòi thêm 25.000 USD cho phí luật sư và chi phí tòa án. Tổng cộng, bà Lois đã mất 50.000 USD chỉ trong vài ngày, mà vẫn tin rằng mình đang giúp đỡ cháu trai.

Khi bà Lois rút những khoản tiền lớn bất thường, ngân hàng đã cảnh báo bà về giao dịch đáng ngờ này. Tuy nhiên, khi được hỏi, bà giải thích với nhân viên rằng mình đang mua đồ tại một buổi đấu giá yêu cầu thanh toán tiền mặt. Bên cạnh đó, máy Coinstar cũng hiển thị thông báo yêu cầu xác minh các giao dịch, nhưng nỗi lo về cháu khiến bà Lois không nghi ngờ.

Bà Lois đã mất 50.000 USD chỉ trong vài ngày, mà vẫn tin rằng mình đang giúp đỡ cháu trai.

Bà Lois đã mất 50.000 USD chỉ trong vài ngày, mà vẫn tin rằng mình đang giúp đỡ cháu trai.

Chỉ khi một người qua đường nhận thấy bà Lois ở máy Coinstar quá lâu và gợi ý bà nên kiểm tra lại sự việc với cháu trai, bà mới bắt đầu nghi ngờ và nhắn tin cho cháu. Ngay lập tức, bà phát hiện mình đã bị lừa, khi cháu bà an toàn và không hề hay biết gì về vụ việc.

Khi nhận ra sự thật, con gái bà Lois là Lisa đã liên hệ với Coinstar để tìm cách lấy lại tiền, nhưng gặp khó khăn do tính chất của giao dịch tiền điện tử. Tiền điện tử, khi đã được chuyển vào ví số, sẽ rất khó truy lại vì tính ẩn danh và phi tập trung của công nghệ blockchain. Đây là một trong những điểm yếu của tiền điện tử, khi việc hoàn trả giao dịch gần như không thể thực hiện.

Dù Coinstar cho biết các tài khoản của kẻ lừa đảo đã bị khóa, nhưng vì đặc tính của tiền điện tử, khả năng lấy lại tiền là rất thấp. Các giao dịch tiền điện tử được xác nhận thông qua các thuật toán mật mã trên hệ thống blockchain, khiến việc thu hồi trở nên cực kỳ khó khăn.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ việc này đánh dấu tổn thất tài chính lớn nhất trong các vụ lừa đảo qua điện thoại tại địa phương này được ghi nhận cho đến nay, với những kẻ lừa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Yến Nhi (Theo Ibtimes) ([Tên nguồn])
Kinh tế thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN