Các nhà xuất khẩu Trung Quốc “đứng ngồi không yên” vì lo ngại ông Donald Trump tái đắc cử

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, các nhà xuất khẩu Trung Quốc đang lo lắng về việc ông Donald Trump có thể trở lại và áp đặt thuế suất cao hơn. Điều này đe dọa đến chuỗi cung ứng và lợi nhuận của họ, trong khi những nhà sản xuất Mỹ đang tìm kiếm các nguồn cung thay thế bên ngoài Trung Quốc.

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc lo ngại nếu ông Trump tái đắc cử

Nếu ông Donald Trump thắng cử vào tháng tới, công ty sản xuất đồ chơi KidKraft của Mike Sagan dự kiến sẽ cắt giảm một nửa chuỗi cung ứng từ Trung Quốc trong vòng một năm. Công ty này đã chuyển 20% sản xuất ra khỏi Trung Quốc kể từ khi ông Trump áp đặt thuế suất từ 7,5% đến 25% vào năm 2018. Giờ đây, với nguy cơ áp thuế 60% toàn diện, điều này trở thành một “công cụ tàn bạo” ảnh hưởng sâu sắc đến sản xuất.

Mặc dù bà Kamala Harris được dự đoán sẽ ít cứng rắn hơn, nhưng việc đối đầu với Trung Quốc về thương mại vẫn khó tránh. Các nhà sản xuất Mỹ, như KidKraft, đã giảm số lượng nhà cung cấp từ Trung Quốc từ 53 xuống còn 41 chỉ trong năm nay, và phải tiếp tục đối mặt với thách thức về chi phí và chất lượng sản xuất khi chuyển sang các quốc gia khác.

Mối đe dọa về thuế suất cao đang khiến các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc lo lắng. Trong số 27 nhà xuất khẩu Trung Quốc có ít nhất 15% doanh thu từ thị trường Mỹ mà Reuters khảo sát, 12 công ty cho biết họ sẽ đẩy nhanh việc di dời sản xuất nếu Trump tái đắc cử. Một số công ty khác đang xem xét mở nhà máy ở các quốc gia khác nếu thuế suất tiếp tục tăng cao.

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc nhận định rằng việc áp thuế cao sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và giảm lợi nhuận của họ, gây ảnh hưởng đến việc làm, đầu tư và tăng trưởng vốn đã suy yếu. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra bình luận nào về tác động của cuộc bầu cử Mỹ đến nền kinh tế và quan hệ thương mại của nước này với Washington.

Mối đe dọa về thuế suất cao nếu ông Trump tái đắc cử đang khiến các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc lo lắng.

Mối đe dọa về thuế suất cao nếu ông Trump tái đắc cử đang khiến các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc lo lắng.

Các doanh nghiệp Mỹ tìm hướng di dời sản xuất

Nhiều doanh nghiệp Mỹ vẫn chưa hoàn toàn di dời sản xuất khỏi Trung Quốc, nhưng họ đang tích cực tìm kiếm các giải pháp thay thế. Matt Cole, người sáng lập m.a.d Furniture Design, cho biết ông đã thực hiện việc khảo sát ở Đông Nam Á từ năm 2018, nhưng vẫn phụ thuộc vào 60% linh kiện nhập từ Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu Trump tái đắc cử, Cole sẽ phải di chuyển sản phẩm sang Mỹ nhiều hơn để tránh thuế và nhanh chóng tìm cơ sở sản xuất mới.

Những công ty đã di dời một phần sản xuất, như KidKraft, đang phải đối mặt với chi phí sản xuất cao hơn khoảng 10% ở các quốc gia khác. Đồng thời, việc đảm bảo chất lượng sản phẩm ở các quốc gia mới cũng là một thách thức lớn, khiến quá trình di dời gặp khó khăn.

Các chuyên gia dự đoán rằng thuế suất 60% có thể được thực hiện vào giữa năm 2025, khiến tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm 0,4-0,7 điểm phần trăm do đầu tư bị chuyển hướng và cắt giảm việc làm. Bắc Kinh có thể đối phó bằng các biện pháp kích thích kinh tế, kiểm soát xuất khẩu và làm suy yếu đồng nhân dân tệ. Tuy nhiên, những biện pháp này cũng mang theo rủi ro về dòng vốn chảy ra và nợ tăng cao.

Nếu Trump tái đắc cử, nhiều nhà xuất khẩu Trung Quốc hy vọng ông sẽ điều chỉnh lại chính sách thuế, giảm bớt căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, nếu Kamala Harris lên nắm quyền, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể sẽ đối mặt với môi trường thương mại bớt căng thẳng hơn nhưng vẫn đầy thách thức.

Nguồn: [Link nguồn]

Trước lo ngại về khả năng cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, các công ty khai thác khoáng sản và tái chế pin tại Mỹ đang gấp rút hoàn tất các khoản vay chính phủ trị giá hàng tỷ USD nhằm thúc đẩy sản xuất các khoáng sản quan trọng phục vụ cho quá trình chuyển đổi năng lượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thiên Bình (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN