Trường dạy 2 buổi/ngày: Phụ huynh có phải đóng tiền?
Chủ trương dạy học 2 buổi/ngày ở cấp trung học đang được Bộ GD&ĐT tích cực triển khai. Vấn đề thu phí ở buổi học thứ hai là một trong những mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh.
Chia sẻ với báo chí, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho biết, Chương trình GDPT 2018 đặt trọng tâm vào phát triển năng lực và phẩm chất của người học thông qua không chỉ kiến thức mà còn các hoạt động thực hành, trải nghiệm đa dạng.
Việc khuyến khích các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tương tự như mô hình đã triển khai ở cấp tiểu học, là một giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu này. Bộ GD&ĐT dự kiến ban hành hướng dẫn cụ thể về việc dạy 2 buổi/ngày vào đầu tháng 5. Hướng dẫn này sẽ quy định rõ những nội dung được phép triển khai trong buổi học thứ hai và các khoản thu phí liên quan.
Một giờ học kỹ năng về giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên của học sinh khối 7 Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội).
Tùy theo kế hoạch giáo dục, các nhà trường bố trí thời khóa biểu buổi 2 trong ngày. Trong đó có thể giãn số tiết học chính khóa ở cả hai buổi để giáo viên có thêm thời gian áp dụng các phương pháp dạy học, hướng dẫn học sinh tự học. Thầy trò đỡ áp lực, chất lượng dạy học tốt hơn.
Ngoài ra, các trường được khuyến khích tổ chức các hoạt động giáo dục phong phú, các chủ đề học tập gắn liền với thực tế cuộc sống, có thể do giáo viên nhà trường hoặc các đơn vị ngoài trường thực hiện. Các nội dung gợi ý bao gồm: phát triển năng lực số, giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học), hướng nghiệp, khám phá bản thân và tăng cường tiếng Anh với người nước ngoài.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho biết, việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày không mang tính bắt buộc mà tùy thuộc vào điều kiện của từng trường. Tuy nhiên, nếu buổi thứ hai được sử dụng để giãn thời lượng dạy học chính khóa, thì 100% học sinh phải tham gia và nhà trường tuyệt đối không được thu bất kỳ khoản phí nào. Nơi nào đã thu phí trong trường hợp này đều là sai và cần được chấn chỉnh ngay.
Đối với các nội dung và hoạt động nằm ngoài chương trình chính khóa, nhằm mục đích tăng cường năng lực, kỹ năng và tạo thêm trải nghiệm cho học sinh thì việc tổ chức sẽ dựa trên tinh thần tự nguyện đăng ký của học sinh.
Trong trường hợp này, nhà trường được phép thu tiền theo quy định tại Nghị định 24/2021 của Chính phủ và các quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về mức thu cụ thể. Tuy nhiên, việc thu phí này không được ép buộc đối với tất cả học sinh. Việc tổ chức dạy học, hoạt động theo nhu cầu, trên nguyên tắc tự nguyện.
Ngoài ra, một số địa phương có nguồn lực có thể trích ngân sách để chi trả cho các nội dung dạy học ở buổi thứ hai nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng đáp ứng xu thế phát triển của xã hội hoặc phù hợp với chiến lược phát triển của địa phương. Trong trường hợp này, học sinh sẽ không phải đóng góp bất kỳ khoản phí nào cho các nội dung học tập này.
Bắt đầu từ tháng 9 năm nay, học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông sẽ được miễn học phí. Dù được miễn học phí, nhưng học sinh vẫn phải đóng những khoản...
Nguồn: [Link nguồn]
-09/04/2025 14:16 PM (GMT+7)