'Tiền cọc' lớp 10 trường tư lên tới hơn 110 triệu đồng

Sự kiện: Giáo dục

Nhiều trường tư yêu cầu phụ huynh nộp tiền cọc lớp 10, phổ biến 2-10 triệu đồng, song có trường lên tới hơn 100 triệu - không hoàn lại nếu bỏ.

Hà Nội có hơn 100 trường THPT ngoài công lập, mỗi năm tuyển khoảng 10.000 học sinh lớp 10. Đến đầu tháng 3, hơn 20 trường đã công bố phương án tuyển sinh.

Ngoài học phí và các khoản liên quan học liệu, bán trú, đồng phục, xe đưa đón, cơ sở vật chất, nhiều trường yêu cầu phụ huynh nộp "tiền cọc" - với nhiều tên gọi như phí ghi danh, phí nhập học, phí giữ chỗ. Mức thu do trường tự quy định.

Nếu học sinh nhập học, số tiền này thường được khấu trừ vào học phí. Còn nếu bỏ, hầu hết trường không hoàn lại khoản này.

Tiền đặt cọc của hơn 20 trường THPT ngoài công lập ở Hà Nội:

TT Trường THPT Quận, huyện Tiền cọc (Triệu đồng)
1 Lý Thái Tổ Cầu Giấy 1
2 Hoàng Long Ba Đình 1 (phí ghi danh)3,5 (phí nhập học)
3 Vinschool Hai Bà Trưng 3
4 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm 2
5 Dewey Bắc Từ Liêm 2
6 FPT Thạch Thất 2
7 Phenikaa Nam Từ Liêm 5
8 Đa Trí Tuệ Cầu Giấy 5
9 Việt Úc Nam Từ Liêm 5 (hệ SEP)10,5 (hệ Cambridge)
10 Nguyễn Siêu Cầu Giấy 6 (hệ tăng cường Toán và Tiếng Anh)8 (còn lại)
11 HAS Đống Đa, Hà Đông 10
12 Everest Bắc Từ Liêm 10
13 Brighton College Gia Lâm 10
14 Newton Bắc Từ Liêm 12
15 Sentia Nam Từ Liêm 15
16 Olympia Nam Từ Liêm 15
17 Archimedes Đông Anh 23
18 Ngôi sao Hoàng Mai Hoàng Mai 24 (hệ chất lượng cao)26,5 (hệ năng khiếu)
19 Song ngữ Horizon Tây Hồ 25
20 Quốc tế Nhật Bản Hà Đông 25-30 (phí nhập học)20 (tiền cọc)
21 Dwight Hà Nội Hoàng Mai 9,8 (phí đăng ký)28,8 (phí nhập học)30 (đặt cọc học phí)45 (phí đảm bảo)

Trường Dwight Hà Nội hiện có mức đặt cọc cao nhất. Phụ huynh đồng thời phải nộp cả bốn loại phí đăng ký, nhập học, đặt cọc và đảm bảo, tổng 113,6 triệu đồng. Trong đó, phí tuyển sinh 9,8 triệu, phí nhập học 28,8 và đặt cọc học phí 30 triệu. Ba khoản này không hoàn lại và không chuyển nhượng.

Riêng phí đảm bảo 45 triệu sẽ được hoàn nếu học sinh tốt nghiệp ở trường, hoặc thông báo rút hồ sơ bằng văn bản tối thiểu 60 ngày trước ngày học cuối.

Tương tự, trường Quốc tế Nhật Bản cũng có cả phí nhập học 25 triệu và tiền đặt cọc 20 triệu đồng. Phí nhập học không hoàn và không chuyển nhượng, còn tiền cọc sẽ được hoàn với điều kiện tương tự trường Dwight.

Nhiều trường khác có mức thu từ 10 triệu đồng, gồm Everest, Newton, Sentia, Olympia và Archimedes...

Với các trường còn lại, mức phí phổ biến 1-5 triệu đồng. Trường THPT Lý Thái Tổ tạm thời có mức thấp nhất, chỉ 1 triệu đồng phí ghi danh.

Một góc khuôn viên trường Dwight Hà Nội. Ảnh: Dwight School Hanoi

Một góc khuôn viên trường Dwight Hà Nội. Ảnh: Dwight School Hanoi

Tiền cọc vào trường tư là khoản gây tranh cãi nhiều năm qua, do không nằm trong quy định nào mà là thỏa thuận giữa trường và phụ huynh. Lãnh đạo một trường tư cho biết việc đưa ra tiền cọc để hạn chế tỷ lệ ảo, gây khó khăn trong tuyển sinh, đồng thời để các gia đình cân nhắc, có trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Tháng 4/2024, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương cho rằng dù tiền cọc là thỏa thuận dân sự giữa trường và phụ huynh, nhưng xét ở khía cạnh giáo dục "là không hay".

"Không nên thu phí giữ chỗ, bởi làm vậy thì mất đi tính mô phạm, nhân văn trong nhà trường", ông Cương nói, đề nghị các trường rút kinh nghiệm.

Năm học này, Hà Nội có khoảng 127.000 học sinh xét tốt nghiệp THPT, trong đó 79.000 em có suất học công lập, còn lại vào các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và học nghề.

Đến nay, 63 địa phương trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026, đa số các tỉnh thành chọn tiếng Anh là môn thi thứ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hằng ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN