Quốc gia dẫn đầu thế giới về việc cấp thị thực cho du học sinh

Sự kiện: Du học
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Khi số lượng sinh viên quốc tế tới Canada không ngừng tăng lên, quốc gia này hiện phải đối mặt với tình trạng thiếu nhà ở.

Mặc dù chính phủ Canada đã cam kết hạn chế số lượng visa du học cấp cho sinh viên quốc tế, nhưng thực tế số lượng và tốc độ cấp phát visa lại tăng lên so với năm trước, đạt mức kỷ lục mới, đặc biệt với sinh viên Ấn Độ.

Theo báo cáo của trang National Post, dựa trên dữ liệu được tổng hợp trực tuyến bởi Bộ Di trú, Tị nạn và Công dân Canada (IRCC), Canada đã cấp 216.620 visa du học trong 5 tháng đầu năm 2024. Con số này cao hơn so với 200.205 thị thực học sinh được cấp trong cùng kỳ năm 2023.

Tính đến cuối năm 2023, Canada đã cấp 682.420 visa du học cho sinh viên quốc tế.

Trong số các visa du học này, Canada đã cấp phần lớn cho sinh viên Ấn Độ. Năm 2023, sinh viên Ấn Độ đã nhận được 278.335 visa du học, gần gấp 5 lần so với quốc gia có số lượng sinh viên du học lớn thứ hai là Trung Quốc, với 58.230 visa du học được cấp trong năm 2023.

Năm 2023, quốc gia có số lượng sinh viên quốc tế sang Canada du học lớn thứ 3 là Nigeria, với 37.575 visa du học được cấp. Xếp sau là Philippines với 33.830 visa du học và Nepal với 15.920 visa.

Rất nhiều sinh viên quốc tế muốn tới Canada du học.

Rất nhiều sinh viên quốc tế muốn tới Canada du học.

Dữ liệu cũng cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2024, sinh viên Ấn Độ đã nhận được 91.510 visa du học, cao hơn so với 85.805 visa trong cùng kỳ năm 2023.

Trong 5 tháng đầu năm nay, chính phủ Canada cấp 21.240 visa du học cho sinh viên Trung Quốc, trong khi từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2023 chỉ có 15.565 sinh viên Trung Quốc được cấp visa.

Tính đến tháng 5/2024, sinh viên Nigeria đã được chính phủ Canada cấp 12.450 visa du học, cao hơn 8.150 visa cấp trong tháng 5/2023.

Đối với Philippines, tính từ đầu năm 2024 đến nay, chính phủ Canada đã cấp 10.140 visa du học, cao hơn so với 9.300 visa trong cùng kỳ năm ngoái. Sinh viên Nepal đã nhận được 4.655 visa du học Canada trong năm nay, so với 3.575 thị thực trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5 năm ngoái.

Vào tháng 1 năm nay, Bộ trưởng Di trú Marc Miller đã tuyên bố rằng, ông sẽ đặt ra giới hạn cho các đơn xin giấy phép học tập của sinh viên quốc tế, dự kiến số lượng visa du học được phê duyệt sẽ chỉ khoảng 360.000, giảm khoảng 35% so với năm 2023.

Trước tình trạng thiếu nhà ở nghiêm trọng và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài, chính phủ Nga đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ số lượng cư dân tạm trú không ngừng tăng lên.

Theo thống kê của Cục Thống kê Canada, năm 2023, Canada đã đón thêm 800.000 cư dân không thường trú, bao gồm cả lao động tạm thời và sinh viên quốc tế, lập kỷ lục mới.

Tính đến ngày 1/1/2024, số lượng cư dân không thường trú tại Canada đã đạt 2,6 triệu người. Vào mùa hè năm ngoái, vấn đề này đã trở nên nghiêm trọng khi có những báo cáo về việc sinh viên quốc tế không tìm được chỗ ở, buộc phải sống trên đường phố và tại các nơi trú ẩn cho người vô gia cư.

Một trường hợp điển hình là một sinh viên Ấn Độ đến từ trường Cao đẳng Conestoga bị phát hiện đang ngủ dưới một cây cầu ở phía đông Toronto. Sinh viên quốc tế cũng được coi là một gánh nặng lớn đối với khả năng chi trả nhà ở và giá thuê nhà ở các thành phố trên khắp Canada, đặc biệt là ở Ontario, nơi được hầu hết sinh viên quốc tế lựa chọn.

Vào cuối năm ngoái, một ngân hàng thực phẩm ở Brantford đã thông báo rằng, họ không thể tiếp tục cung cấp thực phẩm cho các sinh viên quốc tế do số lượng quá lớn.

Trong một tuyên bố hồi đầu năm, Bộ trưởng Miller cho biết giới hạn này được đặt ra dựa trên số lượng visa hết hạn vào năm 2024.

Với việc dự đoán 20% sinh viên sẽ xin gia hạn, Miller đã đặt mục tiêu cho năm 2024 là 606.000 đơn xin visa du học và 364.000 đơn được phê duyệt.

Phát ngôn viên IRCC Rémi Larivière cho biết, nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởng đến số lượng sinh viên quốc tế đến Canada vào mùa thu năm nay, bao gồm việc các tỉnh chưa sử dụng hết chỉ tiêu, sự thay đổi về tỷ lệ phê duyệt và các điều chỉnh trong năm.

"Vì giáo dục là trách nhiệm của các tỉnh và khu vực, IRCC thường tham vấn chính phủ các tỉnh và khu vực khi xác định phân bổ. IRCC đã phân bổ số lượng đơn xin visa học tập được điều chỉnh dựa trên tỷ lệ dân số của các tỉnh và khu vực, số lượng và tỷ lệ phê duyệt năm 2023”, Larivière nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Một trong những lý do được nhiều sinh viên thích nhất khi tới Đức du học đó là được miễn học phí hệ đại học.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHƯƠNG HẰNG (Theo Aboluowang) ([Tên nguồn])
Du học Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN