Những tỉnh, thành nào tiếp tục cho học sinh nghỉ học?

Sự kiện: Giáo dục
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Do ảnh hưởng của bão Yagi, nhiều tỉnh thành bị ngập lụt nên vẫn tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Tại Lào Cai, Sở GD&ĐT Lào Cai tiếp tục cho học sinh cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT nghỉ đến hết tuần này (từ ngày 12/9 đến hết ngày 14/9). Sở yêu cầu các trường rà soát nguy cơ sụt lún, mất an toàn thì có phương án khắc phục ngay hoặc di chuyển sang địa điểm khá. Từ thứ Hai ngày 16/9, học sinh đi học bình thường.

Tại Cao Bằng, Sở GD-ĐT Cao Bằng cho học sinh cấp học mầm non, tiểu học nghỉ học đến hết ngày 15/9. Các cấp học còn lại nghỉ học đến hết ngày 13/9. Sau các ngày này, tùy theo tình hình thực tiễn, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động dạy và học; nếu chưa thể tổ chức dạy học được thì báo cáo Sở GD&ĐT.

Một điểm trường bị ngập. (Ảnh: VNN).

Một điểm trường bị ngập. (Ảnh: VNN).

Tại Phú Thọ, trừ trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Yên Lập có thể tổ chức dạy học nếu đảm bảo an toàn; các trường THPT cho học sinh nghỉ học đến khi có thông báo mới. Với các trường mầm non, tiểu học, THCS do các phòng GD&ĐT tham mưu cho UBND huyện quyết định.

Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc cho phép các trường tổ chức dạy học thích ứng linh hoạt (kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến), sẵn sàng ứng phó thiên tai.

Với các trường không thể dạy trực tiếp, nhà trường phối hợp với phụ huynh tổ chức dạy học trực tuyến. Với các học sinh không tham gia học trực tiếp/trực tuyến được, nhà trường tổ chức dạy bù, đảm bảo kiến thức trong thời gian học sinh nghỉ học.

Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Giang vẫn còn nhiều nơi chưa thể xác định được ngày cho học sinh trở lại trường sau bão Yagi, do mưa lớn, ngập lụt, giao thông chia cắt.

Tại Hà Nội, tính đến chiều ngày 11/9, đã có 126 trường dừng dạy học trực tiếp do ảnh hưởng của mưa lũ gây ngập lụt.

Nguồn: [Link nguồn]

Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, trời còn mưa lớn thì dự báo số lượng trường phải tạm dừng học trực tiếp sẽ còn nhiều hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN