"Nát óc" với 3 câu đố chỉ dành cho người có cái đầu "siêu logic"
3 câu đố này có lẽ chỉ dành cho những thiên tài, vì với tư duy logic thông thường sẽ rất khó để tìm ra được đáp án đúng.

Có 6 căn nhà cùng trên một con phố là nơi đặt 6 cửa hàng: cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng bán đồ thú cưng, tiệm xăm, cửa hàng đồ chơi, tiệm may và cửa hàng chăm sóc sắc đẹp.
Một kỹ sư xây dựng phải sửa chữa tất cả các cửa hàng này trong vòng một tuần. Tuy nhiên kế hoạch làm việc của ông đã bị mất.
Dựa vào một số chi tiết mà kỹ sư này vẫn nhớ dưới đây, bạn hãy giúp ông tìm ra vị trí của các cửa hàng trên phố và nhớ xem cái nào sẽ phải sửa đầu tiên.
Có một căn nhà nằm giữa tiệm xăm và cửa hàng cần sửa chữa đầu tiên.
Có 2 căn nhà nằm giữa cửa hàng làm đẹp và tiệm may.
Cửa hàng may là căn nhà cuối cùng trên con phố này.
Cửa hàng bán đồ thú cưng không phải là cửa hàng cần sửa chữa đầu tiên.
Có 2 căn nhà giữa cửa hàng đồ chơi và tiệm xăm.
Có 3 căn nhà giữa cửa hàng bánh ngọt và tiệm may.
Cửa hàng đồ chơi nằm giữa căn nhà cần được sửa trước và một căn nhà khác.

Theo gợi ý, ta sẽ xác định được tiệm may nằm ở căn nhà cuối cùng trên phố (thứ sáu).
Có 3 căn nhà giữa tiệm may và cửa hàng bánh ngọt và 2 tòa nhà giữa tiệm may và cửa hàng làm đẹp. Điều này có nghĩa là cửa hàng bánh ngọt nằm ở vị trí thứ hai, cửa hàng làm đẹp ở vị trí thứ ba.
Có 2 căn nhà giữa cửa hàng đồ chơi và tiệm xăm. Điều này có nghĩa là chúng có thể là căn nhà thứ nhất hoặc thứ hai. Khi đó, cửa hàng bán đồ thú cưng sẽ là thứ năm.
Biết rằng cửa hàng đồ chơi nằm giữa 2 căn nhà, tức là cửa hàng đồ chơi ở vị trí thứ tư và tiệm xăm ở vị trí đầu tiên.
Lúc này, thứ tự của các cửa hàng lần lượt như sau: tiệm xăm, cửa hàng bánh ngọt, cửa hàng làm đẹp, cửa hàng đồ chơi, cửa hàng bán đồ thú cưng, tiệm may.
Vì cửa hàng đồ chơi nằm cạnh cửa hàng cần sửa chữa đầu tiên, loại trừ khả năng đó là cửa hàng bán đồ thú cưng, ta có thể dễ dàng tìm ra cửa hàng làm đẹp chính là cả hàng cần được sửa chữa trước.

Mary và Ben sống với 4 người bạn khác của họ. Một ngày, Ben trở về nhà và thấy Mary chết trên ghế sofa. Thám tử đến lấy lời khai của 4 người bạn cùng nhà để xem họ đã làm gì trong khoảng thời gian Mary chết:
Mia ở trong bếp 2 giờ.
Jane đang vẽ tranh trong phòng cô ấy.
Jennifer đi bơi trong 3 giờ.
John đang đọc sách.
Thám tử yêu cầu mọi người cho anh ta kiểm tra tay của họ và phát hiện ngay được một người đã nói dối. Theo bạn, ai là người nói dối và làm thế nào vị thám tử này có thể nhận ra?

Jennifer là người nói dối vì nếu ngâm dưới bể bơi quá lâu, phần da trong lòng bàn tay cô ấy phải bị nhăn.

Có 12 lá bài trên mặt bàn. Nhiệm vụ của bạn tìm ra vị trí của mỗi lá bài mà không cần lật chúng.
Có một số gợi ý cho bạn như sau:
Mỗi lá bài là một con số khác nhau: quân át tướng ứng với số 1, quân J là 11, quân Q là 12 và quân K là 13. Các quân bài còn lại tương ứng với giá trị của chúng. Cộng tất cả giá trị của 12 lá bài ta được tổng là 83.
Mỗi lá bài cạnh nhau theo chiều dọc hoặc chiều ngang đều có màu khác nhau.
Mỗi dòng có 4 lá bài khác nhau, mỗi cột có 3 lá bài khác nhau.
Quân K nằm bên trái của quân 7.
Quân 3 nằm trên quân 9.
Quân 9 nằm bên phải quân át bích
Quân 10 rô nằm kế quân Q (theo chiều dọc hoặc ngang)
Quân Q và quân 4 có hoa (bích, nhép, rô hoặc cơ) giống nhau.
Quân bài ở vị trí H và quân 2 có cùng một hoa.
Giá trị của quân bài ở vị trí F cao hơn 1 đơn vị so với giá trị của quân bài ở vị trí J.

Giải quyết lần lượt các gợi ý đó, bạn sẽ nhận được kết quả thế này khi lật tất cả các quân bài lên.
Bạn có dám thử sức với những câu đố đòi hỏi phải có một khả năng tư duy logic khá tốt như dưới đây?