Lý do các trường đại học có nhiều tổ hợp mới, ngành mới năm 2025
Kỳ tuyển sinh đại học 2025 ghi nhận nhiều trường đại học mở thêm ngành học mới, tổ hợp mới phù hợp với các môn thi tốt nghiệp THPT, mở ra nhiều cơ hội cho thí sinh.
Trong mùa tuyển sinh năm nay, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tăng gấp đôi số tổ hợp xét tuyển so với năm ngoái, mở 6 ngành mới gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật không gian, Quản lý đô thị và công trình; Quản lý Tài nguyên khoáng sản.
Lý giải về điều này, PGS.TS Nguyễn Việt Hà - Trưởng phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, năm nay, số lượng tuyển sinh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất là hơn 3.000 em, tăng so với năm ngoái. "Việc mở ngành mới của trường đều dựa trên khảo sát các bên liên quan, đặc biệt là nhu cầu vị trí việc làm trong thực tế, đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế, xã hội".
Tại Đại học Quốc gia TP.HCM, PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, năm 2025, đại học tiếp tục mở mới một số chương trình đào tạo liên ngành, liên trường nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước. Đó là những ngành về năng lượng mới (năng lượng tái tạo, điện hạt nhân); các ngành về logistics và đào tạo nhân lực có thể tham gia vận hành hệ thống metro, sân bay quốc tế Long Thành, đường sắt cao tốc… Đồng thời, đại học này sẽ tiếp tục phát triển chương trình thu hút học sinh giỏi, đào tạo tài năng các ngành khoa học cơ bản, thúc đẩy nghiên cứu khoa học; triển khai đồng bộ hệ thống quản lý học tập và nội dung học tập, khóa học trực tuyến đại chúng mở, chương trình đào tạo từ xa theo hình thức hỗn hợp...
Thí sinh tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Năm nay, Học viện Tài chính dự kiến có 6.320 chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, trong đó tuyển sinh 3.300 chỉ tiêu chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế; 2.700 chỉ tiêu chương trình chuẩn; 320 chỉ tiêu chương trình liên kết quốc tế với nhiều ngành/chương trình đào tạo mở mới từ năm nay. Với chương trình chuẩn, trường dự kiến mở mới các ngành: Kinh tế chính trị - tài chính; Luật Kinh tế; Toán tài chính; Khoa học dữ liệu trong tài chính; Trí tuệ nhân tạo trong tài chính kế toán. Còn 9 ngành mới thuộc chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế dự kiến được Học viện mở là: Ngân hàng; Đầu tư tài chính; Thuế và quản trị thuế; Kế toán quản trị và kiểm soát quản lý; Kế toán công; Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản; Kinh doanh quốc tế; Quản trị doanh nghiệp; Kinh tế đầu tư.
Theo TS Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Học viện Tài chính thông tin, từ năm học 2025 - 2026, chương trình liên kết đào tạo giữa Học viện Tài chính và Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) sẽ có thêm môn học Khởi nghiệp trong chương trình đào tạo. Sau khi có kiến thức về tài chính doanh nghiệp, sinh viên sẽ được học cách viết một đề án khởi nghiệp. Bên cạnh đó, sinh viên theo học chương trình này của Học viện Tài chính sẽ có nhiều trải nghiệm thực tế, sớm làm quen với thị trường lao động và dễ dàng bắt nhịp với công việc sau khi ra trường.
TS. Ngô Quốc Trinh - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Giao thông cho biết, năm 2025, nhà trường mở những ngành mới gồm: Công nghệ kĩ thuật đường sắt tốc độ cao, Công nghệ kĩ thuật cơ khí đầu máy - toa xe và tàu điện Metro, Quản lí và điều hành vận tải đường sắt, Công nghệ tài chính (fintech), Kĩ thuật vi điện tử và vật lý bán dẫn, Công nghệ kĩ thuật robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid, Kinh doanh quốc tế, Lữ hành và du lịch; An toàn dữ liệu và an ninh mạng.
Trong số này, có nhiều ngành đào tạo nhân lực đón đầu xu thế đường sắt tốc độ cao như Công nghệ kĩ thuật đường sắt tốc độ cao, Công nghệ kĩ thuật cơ khí đầu máy - toa xe và tàu điện Metro, Quản lí và điều hành vận tải đường sắt. Nhà trường cũng mở rộng tổ hợp xét tuyển, phù hợp với Chương trình GDPT 2018 từ 4 tổ hợp truyền thống.
Tại Trường Đại học Thương mại, ThS. Nguyễn Quang Trung - Phó trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh nhà trường cho biết: "Một trong những điểm mới tuyển sinh của Trường Đại học Thương mại năm 2025 là bổ sung thêm các tổ hợp xét tuyển mới để tăng cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh. Bên cạnh các tổ hợp truyền thống cũ trước đây, trường bổ sung thêm các các tổ hợp liên quan đến Toán, tiếng Anh cộng thêm với môn tự chọn như là Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Các tổ hợp này chúng tôi ưu tiên cho các em xét vào chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế, gọi tắt là IPOP. Chúng tôi cho rằng, với các em đã học tốt môn Toán, tiếng Anh thì các môn tự chọn còn lại sẽ bổ trợ thêm cho các em để hoàn thành tốt chương trình quốc tế này".
Theo ThS. Nguyễn Quang Trung, Trường Đại học Thương mại được các bạn thí sinh quan tâm đông nên chỉ xét tuyển tổ hợp như trước vẫn có đủ lượng thí sinh. "Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường xác định là phải đặt nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hoàn toàn vào thí sinh, vào người học. Do vậy, nhà trường mở thêm tổ hợp để tăng cơ hội xét tuyển vào trường dù các em không theo học các môn truyền thống cũ".
Trước đó, nhiều trường đại học hot cũng công bố thông tin về việc mở nhiều ngành học mới, thêm tổ hợp xét tuyển mới trong mùa tuyển sinh năm 2025 như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế), Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội…
Mùa tuyển sinh năm 2025, nhiều trường đại học điều chỉnh tổ hợp xét tuyển do dự kiến có sự thay đổi trong tuyển sinh.
Nguồn: [Link nguồn]
-18/03/2025 21:05 PM (GMT+7)