IELTS 6.5 "rớt giá" hay áp lực cuộc đua điểm thi IELTS đang trở nên phi lý?

Sự kiện: Giáo dục
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Khi kỳ thi IELTS dần trở nên phổ biến, mức điểm IELTS 6.5 từng được xem là "trong mơ" giờ lại bị coi như hiển nhiên. Thực tế, mức điểm này có đủ đáp ứng các mục tiêu xét tuyển và đầu ra đại học, du học, làm việc tại môi trường quốc tế hay theo đuổi các ngành học đặc thù không?

Sau nhiều tranh cãi liệu có nên tiếp tục quy đổi điểm IELTS cho bài thi/ điểm thi tiếng Anh các kỳ thi chuyển cấp, gần đây, mạng xã hội Threads lại trở thành diễn đàn tranh luận liệu mức điểm IELTS 6.5 có phải chỉ ở mức tầm trung như số đông đang mặc định?

Đề tài được thảo luận và nhận nhiều sự đồng tình của "cư dân" Threads.

Đề tài được thảo luận và nhận nhiều sự đồng tình của "cư dân" Threads.

Thực tế, IELTS hiện đang được ứng dụng rất đa dạng cho nhiều mục đích và được nhiều cơ sở giáo dục xem như "tấm vé thông hành" cho người học để có thể tham gia nhiều hoạt động, hình thức đào tạo.

Theo Đề án tuyển sinh Đại học 2025 của trường ĐH Kinh tế Quốc dân, các thí sinh đạt từ 5.5 IELTS trở lên có thể xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán và một môn khác (không phải tiếng Anh). Trong khi đó, tại ĐH Ngoại thương, đối với các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh, thí sinh cần cần có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên để đáp ứng nhu cầu đầu vào.

Nhiều trường ĐH chọn IELTS như một cách đánh giá thí sinh. Ảnh minh hoạ từ Internet.

Nhiều trường ĐH chọn IELTS như một cách đánh giá thí sinh. Ảnh minh hoạ từ Internet.

Bên cạnh đầu vào, chứng chỉ IELTS cũng được xem là điều kiện đầu ra của nhiều ngành, lĩnh vực. Chẳng hạn, đối với ngành đào tạo Ngôn ngữ Anh, đạt điểm IELTS từ 6.5 hay 7.0 là yếu tố bắt buộc để tốt nghiệp.

Chính vì vậy, "cơn sốt" luyện thi IELTS vẫn không ngừng tăng nhiệt, mức điểm "tiêu chuẩn" IELTS trong suy nghĩ của nhiều người cũng dần được nâng cao. Từ chỗ là mốc điểm trong mơ, điểm 6.5 IELTS giờ đây bị nhiều bạn coi là mức "tối thiểu", hiển nhiên.

IELTS 6.5 là đủ để thực hiện ước mơ du học

Tài khoản @quynh0806 nhấn mạnh, với nhiều ngành học không yêu cầu tiếng Anh chuyên sâu, mức điểm IELTS 6.5 là đã đủ để nhiều teen thực hiện ước mơ du học cho hầu hết các ngành hay trường ĐH: "Tất nhiên, đối với những ngành học đặc thù như Y khoa, Luật, hay tại các trường top thế giới, mức điểm IELTS yêu cầu có thể cao hơn. Vì vậy đừng bị lậm thành tích của các học bá quá."

Tài khoản @its.hollynn cũng cho rằng, mức IELTS trên hoàn toàn vẫn có thể khiến bạn "sống ổn" trong các công ty đa quốc gia hay cạnh tranh các học bổng quốc tế. Tài khoản này cũng cho rằng, mức IELTS cao ai cũng mơ ước, nhưng 6.5 vẫn là một số điểm không hề thấp cho những người chỉ dùng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp thay vì nghiên cứu chuyên sâu.

Mức điểm 6.5 vẫn là một số điểm IELTS không hề thấp cho những người chỉ dùng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp thay vì nghiên cứu chuyên sâu. Ảnh minh hoạ từ Internet.

Mức điểm 6.5 vẫn là một số điểm IELTS không hề thấp cho những người chỉ dùng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp thay vì nghiên cứu chuyên sâu. Ảnh minh hoạ từ Internet.

IELTS 6.5 không tầm thường, nhưng chưa đủ trong trường hợp nào?

Thuỳ Trinh (Chương trình Khoa học Xã hội, King’s College London, Vương Quốc Anh) cho rằng, mức điểm IELTS 6.5 sẽ khá "rủi ro" nếu bạn có định hướng du học bậc sau đại học hay tham gia các ngành học đặc thù như Luật, Y khoa, nghiên cứu ngôn ngữ hay nộp đơn vào các trường ĐH top đầu.

"Lúc này, mức điểm IELTS 6.5 sẽ thật sự rất khó để nổi bật với ban tuyển sinh. Ngoài ra, giảng viên hỗ trợ của mình cũng nhấn mạnh, mức điểm IELTS 6.5 gần như sẽ làm người học vật vã với việc đọc, hiểu nội dung bài học hay nắm bắt các bài giảng của giảng viên." - Thùy Trinh chia sẻ.

Đối với những trường ĐH top đầu, có mức độ cạnh tranh, mức điểm IELTS 6.5 có thể rất rủi ro. Ảnh: Minh hoạ từ Internet.

Đối với những trường ĐH top đầu, có mức độ cạnh tranh, mức điểm IELTS 6.5 có thể rất rủi ro. Ảnh: Minh hoạ từ Internet.

Tú Minh (biên phiên dịch song ngữ Anh - Trung) cho rằng, khi đã có định hướng làm việc, phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực ngôn ngữ, chịu áp lực phải có điểm IELTS cao là điều cần thiết, vì nó vẫn được xem là một cơ sở uy tín nhà tuyển dụng, phía tuyển sinh đánh giá khả năng tư duy, tiếp cận ngôn ngữ của bạn hoặc ít nhất là phản xạ của bạn với ngôn ngữ.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ công bố quy chế tuyển sinh đại học năm 2025 trong tháng 2, so với dự thảo sẽ có một số điều chỉnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bảo Ngọc ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN