Hai thí sinh đặc biệt được mang điện thoại vào phòng thi

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10

Hà Nội - Hai thí sinh ở huyện Đan Phượng cần điện thoại và các thiết bị đo, cấp insulin khi làm bài thi lớp 10, có công an, bác sĩ tục trực.

Sáng 7/6, hơn 106.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 THPT công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận ngoài 8 em bị gãy tay phải, hai em thiếu insulin (hormone có vai trò hạ đường huyết, thường dùng trong điều trị bệnh đái tháo đường) cần được hỗ trợ đặc biệt.

Hai nam sinh này là học sinh trường THCS Đồng Tháp và THCS Đan Phượng, cùng dự thi tại THPT Thọ Xuân, huyện Đan Phượng. Sở cho biết cả hai dùng hệ thống cấp insulin bán tự động, gồm ba thiết bị: máy đo chỉ số insulin trong máu, gắn ở bắp tay; máy tiêm insulin, có màn hình hiện chỉ số và dây gắn với bụng; điện thoại được kết nối bluetooth với máy tiêm, để người dùng nhấn lệnh tiêm khi cần thiết.

Khoảng 8h30, hai nam sinh đến làm thủ tục dự thi. Sau khi tập trung ở phòng thi chính thức, các em được giám thị đưa tới phòng riêng ở tầng 1, để nghe phổ biến quy chế.

Ông Trần Nguyên Hạnh, Trưởng điểm thi tại THPT Thọ Xuân, cho biết "rất lo lắng" khi biết có hai thí sinh đặc biệt.

"Cái lo đầu tiên là sức khỏe thí sinh, sau đó là vấn đề kỹ thuật, làm sao đảm bảo an toàn cho kỳ thi, đồng thời tạo điều kiện hết sức cho các em", ông Hạnh bày tỏ.

Theo hướng dẫn của Sở, ngoài hai giám thị trong phòng, điểm thi cử thêm hai thanh tra ở hành lang, cùng công an, y tế túc trực, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh. Trước mỗi buổi thi, các thiết bị cũng được các cơ quan này kiểm tra, ghi nhớ bằng văn bản.

Bác sĩ Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, cho biết đây là lần đầu tiên hỗ trợ kỳ thi với nhiệm vụ đặc biệt.

"Đây là thiết bị mới, trước đây người bệnh thường phải tiêm trực tiếp theo giờ, không dùng máy", bác sĩ Long thông tin. "Điều quan trọng bây giờ là hỗ trợ để thí sinh có tinh thần thoải mái, gia đình cần cho các em ăn uống bình thường, tránh tụt đường huyết".

Chị Hương, mẹ của nam sinh trường THCS Đồng Tháp, cho biết phát hiện con bị bệnh vào tháng 11/2023. Chỉ trong khoảng 10 ngày, con trai chị từ 66 kg giảm còn 60 kg, ăn hay nôn. Đưa con đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương, chị Hương nhận tin con mắc tiểu đường tuýp 1.

"Trời đất như sụp đổ, tôi rất sốc, tâm lý tụt dốc", chị Hương nhớ lại.

Được bác sĩ hướng dẫn, gia đình mua máy cấp insulin tự động gần 50 triệu đồng. Mất khoảng vài tháng làm quen với thiết bị mới, con chị Hương dần trở về cuộc sống thường ngày. Song người mẹ cho biết phải lưu tâm tới chế độ ăn uống của con hơn rất nhiều, vì đường huyết quá cao hay quá thấp cũng khiến con bị ngất.

"Đợt liên hoan lớp vừa rồi, con cũng không tham gia được", chị cho hay.

Trong thời gian ôn thi, chị Hương nói gia đình chỉ động viên, không đặt áp lực. Con trai chị đặt nguyện vọng 1 vào trường THPT Thọ Xuân, nếu trượt sẽ học tư thục.

Máy tiêm insulin, có màn hình hiển thị chỉ số và gây gắn với bụng của thí sinh. Ảnh: Thanh Hằng

Máy tiêm insulin, có màn hình hiển thị chỉ số và gây gắn với bụng của thí sinh. Ảnh: Thanh Hằng

Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội diễn ra vào ngày 8-9/6, với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ. Thí sinh thi trường chuyên và hệ song bằng sẽ thi thêm ngày 10 và 11/6.

Năm nay, 106.000 em đăng ký dự thi. 127 trường công lập (gồm trường chuyên, trường công tự chủ) đáp ứng hơn 77.000 chỗ học. Còn lại, học sinh có thể theo học trường tư, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề.

* Tên phụ huynh được thay đổi

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội - Hai thí sinh cần cung cấp insulin 24/24 và 8 em bị gãy tay phải sẽ làm bài thi lớp 10 ở phòng riêng, được hỗ trợ đặc biệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hằng ([Tên nguồn])
Tuyển sinh lớp 10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN