Điểm chuẩn lớp 10 của TP HCM có thể giảm 0,5-2

Sự kiện: Tuyển sinh lớp 10

TP HCM - Đề Văn, Tiếng Anh ổn định nhưng môn Toán gây bất ngờ vì độ khó, nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn lớp 10 có thể giảm 0,5-2 so với năm ngoái.

Hơn 98.000 thí sinh hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập ở TP HCM với ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ (phần lớn thi Tiếng Anh) vào ngày 7/6.

Ở môn Văn, thầy Võ Minh Nghĩa, giáo viên trường THPT Nguyễn Du, quận 10, đánh giá phần nghị luận xã hội là nội dung phân hóa học sinh, các câu còn lại đều dễ dàng. Do đó, phổ điểm sẽ rơi vào khoảng 7,5-8 với những em đầu tư, rèn luyện kỹ năng viết từ trước, nhưng sẽ khó có nhiều điểm 9 trở lên.

Theo thầy Nghĩa, môn Văn sẽ ít điểm dưới trung bình bởi thí sinh chỉ cần nắm kỹ một tác phẩm thơ bất kỳ cũng có thể làm câu 2, phần nghị luận văn học.

"So sánh với năm trước thì điểm trung bình của môn Văn sẽ cao hơn 0,5-0,75", thầy Nghĩa dự đoán.

Thí sinh ở trường THCS Trần Quốc Toản phấn khởi trong ngày thi đầu 6/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Thí sinh ở trường THCS Trần Quốc Toản phấn khởi trong ngày thi đầu 6/6. Ảnh: Quỳnh Trần

Với đề nhẹ nhàng, quen thuộc, Tiếng Anh được xem là môn gỡ điểm cho thí sinh trong kỳ thi lớp 10 năm nay. Cô Trần Thị Vân, tổ trưởng Tiếng Anh, trường THCS Nguyễn Du, quận 1, nhận định phổ điểm môn này sẽ tập trung nhiều ở khoảng 7-9. Không có "mưa" điểm 10 như năm ngoái bởi có 4 câu khó, học sinh dễ sơ sẩy thuộc phần chọn đúng sai, dạng của từ và viết lại câu.

"Điểm dưới trung bình sẽ không nhiều. Những em trung bình yếu nếu cố gắng cũng có thể đạt điểm 5-6. Phổ điểm chung không chênh lệch với năm ngoái", cô Vân nói.

Toán là môn khiến nhiều thí sinh hụt hẫng, tiếc nuối nhất sau 120 phút làm bài. Một giáo viên coi thi tại trường THCS Đồng Khởi, quận 1, cho biết thông thường sau 30 phút đầu, thí sinh đã xin thêm giấy thi nhưng năm nay, hơn 60 phút trôi qua, nhiều em vẫn vò đầu bứt tai. Nộp bài thi xong, có học trò khóc như mưa.

Thầy Nguyễn Đăng Khoa, giáo viên Toán trường THCS Tân Túc, huyện Bình Chánh, cho rằng đề Toán khó và lạ với phần lớn học sinh. Đề gồm 8 câu, học sinh có thể giải quyết câu 1, 2, 4, 5 và câu 8a. Các câu còn lại, thí sinh lúng túng khi đọc hiểu vì dạng lạ, cộng với tâm lý phòng thi nên không làm được bài.

Thầy Võ Thanh Quan, trường THCS Nguyễn Hiền, quận 12, đánh giá với đề Toán này học sinh trung bình khó đạt điểm 5. Những em khá chỉ làm được 5-6 điểm, điểm giỏi (từ 8 trở lên) sẽ không nhiều.

Hai thầy dự đoán tỷ lệ bài thi môn Toán dưới điểm trung bình sẽ cao hơn năm ngoái (46%).

Thí sinh bật khóc sau giờ làm bài môn Toán, trưa 7/6. Ảnh: Lệ Nguyễn

Thí sinh bật khóc sau giờ làm bài môn Toán, trưa 7/6. Ảnh: Lệ Nguyễn

Đánh giá tổng thể ba môn thi, thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6, cho rằng điểm thi Tiếng Anh và Văn có thể tương đương năm ngoái nhưng Toán sẽ giảm mạnh. Do đó, điểm chuẩn các trường có thể giảm 1-2 điểm.

Đây cũng là dự đoán của thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng THPT Bùi Thị Xuân, quận 1. Thầy lý giải đề Văn có độ mở, học sinh đôi khi viết lan man nên không dễ có điểm cao, dự đoán phổ điểm tập trung 5-6,5. Môn Tiếng Anh tuy nhẹ nhàng nhưng không thể có "mưa" điểm 10 như năm ngoái, điểm 7-8,5 chiếm đa số. Trong khi đó, đề Toán lại khó hơn nhiều so với năm trước nên điểm môn này sẽ giảm.

Trong khi đó, thầy Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng THCS Lê Văn Tám và cô Hứa Thị Diễm Trâm, Hiệu trưởng THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, dự đoán điểm chuẩn lớp 10 chỉ giảm ở mức 0,5-1 điểm.

"Gần như chắc chắn điểm Toán sẽ giảm vì ghi nhận chung học sinh làm bài không tốt. Môn Văn nhìn vậy nhưng chưa chắc điểm sẽ cao, tùy thuộc vào barem chấm của Sở", thầy Tuấn nói.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết công tác chấm thi bắt đầu ngay sáng 8/6. Điểm thi lớp 10 sẽ được công bố vào ngày 20/6. Sau đó bốn ngày, Sở công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp. Điểm chuẩn lớp 10 thường (đại trà) được công bố vào ngày 10/7.

TP HCM sẽ tuyển hơn 77.300 trong tổng số gần 98.700 thí sinh vào lớp 10 công lập. Tỷ lệ trúng tuyển khoảng 80%.

Năm ngoái, trường THPT Nguyễn Thượng Hiền lấy đầu vào cao nhất, thí sinh đạt trung bình 8,5 điểm một môn mới đỗ. Trong top 10 còn có Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân, Bùi Thị Xuân, Phú Nhuận Trần Phú, Lê Quý Đôn, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Cầu, đều lấy từ 23 điểm trở lên.

Mức thấp nhất thuộc về THPT Đa Phước, Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa, THCS&THPT Thạnh An với 10,5 điểm, tương đương 3,5 điểm mỗi môn.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhiều thí sinh bật khóc sau bài thi Toán, Sở Giáo dục nói đề cần có câu khó, câu dễ, những em làm tốt sẽ vào được trường top đầu, khá vào top giữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Nguyễn ([Tên nguồn])
Tuyển sinh lớp 10 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN