Con gái của giáo sư đại học bị đuổi học, lý do đằng sau gây sốc cho nhiều phụ huynh

Sự kiện: Giáo dục
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cha mẹ bối rối trước quyết định chuyển trường cho con mình, không phải vì kém cỏi mà vì quá thông minh.

Một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Hà Lan, khi một bé gái 5 tuổi bị nhà trường khuyên nên nghỉ học vì quá thông minh, không thể hòa nhập với môi trường học tập thông thường. Điều đáng chú ý là, thay vì vui mừng tìm kiếm những ngôi trường danh tiếng dành cho trẻ thiên tài, cha mẹ của bé lại tỏ ra mệt mỏi và do dự trong việc thay đổi cuộc sống của họ để đáp ứng nhu cầu học tập của con.

Từ học sinh cá biệt đến thiên tài nhỏ tuổi

Câu chuyện được một bà mẹ người Hà Lan chia sẻ khi con gái cô bắt đầu học tiểu học. Ngay từ những ngày đầu đến trường, bé khóc lóc mỗi sáng, không muốn đi học. Ở lớp, bé không tham gia hoạt động nhóm, không giao tiếp với bạn bè, thậm chí còn bị giáo viên phàn nàn vì "phá rối lớp học".

Điều này khiến cha mẹ vô cùng bối rối, bởi từ nhỏ cô bé đã có niềm đam mê đặc biệt với sách vở và toán học, thường tự học với sự thích thú. Việc một đứa trẻ vốn yêu thích tri thức lại ghét đi học khiến cha mẹ không khỏi nghi ngờ.

Cô bé gặp rắc rối với trí thông minh của mình.

Cô bé gặp rắc rối với trí thông minh của mình.

Sau khi nhiều lần đổi lớp, thậm chí thử cho con nhảy lớp, tình hình vẫn không khá hơn. Cuối cùng, họ quyết định đưa bé đi kiểm tra IQ và kết quả gây sốc: Dù mới 5 tuổi nhưng cô bé đã có IQ ngang với một đứa trẻ 12 tuổi.

Với chỉ số IQ vượt trội như vậy, con đường học vấn thông thường rõ ràng không phù hợp với cô bé. Giáo viên và nhà trường cuối cùng đã đưa ra quyết định: "Nhà trường không thể đáp ứng nhu cầu giáo dục cho con anh chị, tốt hơn hết anh chị nên tìm một ngôi trường khác phù hợp hơn".

Vậy là bé gái chính thức bị "đẩy ra khỏi trường", không phải vì kém cỏi, mà vì quá giỏi.

Cha mẹ do dự cho con vào trường thiên tài

Với IQ cao như vậy, việc tìm đến các trường chuyên dành cho trẻ em thiên tài dường như là điều hiển nhiên. Nhưng cha mẹ bé lại do dự.

Cả hai vợ chồng đều là giáo sư đại học, với lịch trình bận rộn. Ngôi trường cũ của con nằm ngay gần nhà, thuận tiện để đưa đón. Nếu chuyển con đến một trường dành cho trẻ tài năng, quãng đường di chuyển sẽ kéo dài gần một giờ mỗi ngày, gây xáo trộn lịch sinh hoạt của cả gia đình. Hơn nữa, nhà còn một cô con gái nhỏ đang học mẫu giáo, nếu sau này bé cũng có chỉ số IQ cao và cần vào trường đặc biệt, gia đình sẽ buộc phải chuyển nhà đến gần trường mới.

Người mẹ chia sẻ: "Tôi đã hy sinh quá nhiều từ khi có con, bây giờ thật sự không còn đủ sức để thay đổi hoàn toàn cuộc sống vì chuyện này. Con cái quan trọng nhưng cuộc sống của chính mình cũng quan trọng".

Dù không muốn thay đổi nhưng cuối cùng hai vợ chồng vẫn buộc phải chuyển con đến trường dành cho thiên tài. Không chỉ vậy, cô em gái nhỏ cũng được ghi danh vào lớp phổ thông của ngôi trường này và sẽ được kiểm tra IQ khi đến tuổi thích hợp. Để thuận tiện hơn, gia đình quyết định bán nhà và chuyển đến gần trường mới.

Khi được hỏi về cảm giác có hai cô con gái thông minh vượt trội, người mẹ chỉ thở dài: "Tôi ước gì con mình có thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường, vô tư và hạnh phúc. Nhưng chúng sinh ra đã như vậy, tôi chỉ có thể chấp nhận".

Sự khác biệt giữa tư duy giáo dục Đông - Tây

Câu chuyện này thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người đến từ các nền văn hóa coi trọng thành tích học tập, đặc biệt là châu Á, đều cảm thấy khó tin trước thái độ của cha mẹ bé.

Ở nhiều quốc gia châu Á, nếu con cái được phát hiện có IQ cao vượt trội, cha mẹ có thể bỏ việc, chuyển nhà, thậm chí sẵn sàng di cư để tìm môi trường tốt nhất cho con. Nhưng trong nền văn hóa Hà Lan, nhiều gia đình coi trọng cuộc sống cân bằng hơn là chạy theo thành tích.

Một người dùng mạng xã hội bày tỏ: "Nếu là cha mẹ Trung Quốc, họ sẽ làm mọi cách để con mình được học trường tốt nhất. Nhưng ở đây, họ còn cân nhắc cả việc có đáng để thay đổi cuộc sống không".

Không chỉ vậy, một phụ nữ Hà Lan khác cũng chia sẻ câu chuyện của mình, cho biết vì quá thông minh, cô từng bị bạn bè xa lánh và phải cố tình làm bài sai để không quá nổi bật.

Câu chuyện này cho thấy, dù ở nền văn hóa nào, việc nuôi dạy con cái luôn mang đến những thách thức riêng. Cha mẹ châu Á có thể đau đầu vì con không đủ giỏi, trong khi cha mẹ châu Âu lại phải lo lắng khi con quá thông minh. Và dù lựa chọn ra sao, sự hy sinh của cha mẹ cho con cái luôn là điều không thể tránh khỏi. Bất kể con bạn là ai, điều quan trọng nhất vẫn là cho con cái một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn nhất có thể.

Câu chuyện gây sốc này không chỉ là bài học cho cha mẹ mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai vẫn mơ mộng về thành công dễ dàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Hạnh (Theo Aboluowang) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN