Tranh cãi chuyện ca sĩ Soobin 'bá vai bá cổ', suồng sã kề má fan nữ trong bar

Chuyện ca sĩ Soobin có cử chỉ thân mật fan nữ khiến dư luận đặt câu hỏi: Đâu là ranh giới trong hoạt động tương tác giữa thần tượng và người hâm mộ?

"Bá vai bá cổ", kề má fan nữ

Những ngày qua, mạng xã hội tranh luận loạt ảnh, clip ca sĩ Soobin có cử chỉ thân mật với một fan nữ trong quán bar ở Quận 1, TPHCM.

Qua tìm hiểu, khi đăng thông tin về đêm diễn, Soobin và ê-kíp đã thông báo về hoạt động "fan service" (tạm dịch: dịch vụ dành cho fan) - được hiểu là việc thần tượng đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ nhiều hơn mức thông thường. 

Tiết mục này được lên kế hoạch và diễn tập trước. Đôi bên đồng thuận, thống nhất từ nội dung, việc ghi hình đến đăng lên mạng xã hội. 

Ngoài ra, địa điểm biểu diễn là quán bar - giới hạn khán giả từ đủ 18 tuổi. 

Trong đêm nhạc, Soobin ban đầu mặc trang phục biểu diễn, sau đó cởi áo khoác, chỉ còn áo thun 3 lỗ trắng ôm sát. Anh tương tác thân mật như: ôm, quàng vai, bá cổ, áp má... nhiều fan nam lẫn nữ. Mỗi lượt tương tác khoảng vài giây. 

Hình ảnh gây tranh cãi giữa Soobin và fan nữ. Ảnh: Chụp màn hình 

Hình ảnh gây tranh cãi giữa Soobin và fan nữ. Ảnh: Chụp màn hình 

Phần lớn ảnh, clip Soobin tương tác với người hâm mộ không gây tranh luận hoặc bị bàn tán ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, clip do một fan nữ đăng trên tài khoản Threads bất ngờ làm "dậy sóng" dư luận.

Lý giải điều này, trước hết, Soobin hầu như chỉ có hành động ôm hoặc kề má với các fan khác. Cô gái trong đoạn clip nói trên là fan duy nhất anh kết hợp cả 2 cử chỉ này mới tạo ra cảm giác quá đà, nhạy cảm. Biểu cảm nhắm mắt khi Soobin thể hiện bài hát cũng góp phần "đổ dầu vào lửa".

Mặt khác, góc quay hẹp từ camera trước điện thoại của fan nữ này khiến khoảnh khắc ngắn ngủi nói trên gây liên tưởng đến hình ảnh của các cặp đôi yêu nhau. Trong khi đó, ảnh, clip của sự việc từ những vị trí khác trong quán bar lại không gợi cảm giác tình tứ như vậy.

Giới hạn của "fan service"

Fan service không mới mẻ ở những thị trường giải trí phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc... Hoạt động này phát sinh khi văn hóa thần tượng phát triển đến mức độ nhất định.

Như định nghĩa, bản chất fan service là việc thần tượng đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ nhiều hơn mức thông thường như skinship (nhóm cử chỉ thể hiện sự thân mật thông qua việc tiếp xúc da - PV); giao tiếp bằng mắt; chụp ảnh, quay clip cá nhân; khiêu vũ; tặng quà sinh nhật...

Rapper Kay Trần chủ động kéo tay người hâm mộ chạm vào cơ bụng. Ảnh: Tư liệu

Rapper Kay Trần chủ động kéo tay người hâm mộ chạm vào cơ bụng. Ảnh: Tư liệu

Dù vậy, ngay cả những thị trường giải trí phát triển, hoạt động fan service vẫn có thể gây tranh cãi và tiềm ẩn rủi ro cho cả thần tượng lẫn người hâm mộ. 

Tương tự Soobin, diễn viên Byeon Woo Seok - nổi lên từ phim Cõng anh mà chạy - từng bị bàn tán vì một số clip ôm, kề má quá thân mật với fan nữ. 

Từ các siêu sao quốc tế như Ronaldo, Lady Gaga, Nicki Minaj đến ca sĩ Việt Nam như Đàm Vĩnh Hưng, Andree Right Hand, Akira Phan đều từng bị chỉ trích vì ký tên lên ngực fan nữ.

Chuyện thần tượng và fan vô tư động chạm cơ thể hay "khóa môi" nhau trong các buổi fan meeting không còn xa lạ.

Ở thị trường Trung Quốc, các nghệ sĩ kém nổi tiếng còn lạm dụng các trò tương tác có yếu tố tính dục như cho fan sờ cơ ngực, múi bụng; chuyền đồ vật bằng miệng... 

Việt Nam có Kay Trần, Hàn Quốc có Ocean chủ động để fan chạm vào cơ thể

Trong khi đó, thị trường Hàn Quốc thỉnh thoảng xảy ra "tai nạn" bi hài kiểu nam ca sĩ lỡ miệng văng tục hoặc nhận mình là bố người hâm mộ trong bầu không khí trò chuyện thân tình. 

Tuy nhiên, cần nhận định cả thần tượng và người hâm mộ đều có thể là nạn nhân của hành vi quấy rối tình dục được ẩn sau "lớp vỏ" fan service.  

Trước đó, VietNamNet đã phản ánh thực trạng fan cuồng lợi dụng tình huống để quấy rối các sao nam như: Erik bị fan hôn má; Gemini Hùng Huỳnh bị fan nữ ôm, dụi mặt vào ngực; Dương Domic bị fan nữ cưỡng hôn; Captain Boy bị khán giả nam sờ soạng vùng nhạy cảm...

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam bắt đầu phát triển văn hóa thần tượng, cả nghệ sĩ và người hâm mộ đều cần đặt ra ranh giới trong hoạt động tương tác. Đây vừa là sự tôn trọng tối thiểu đôi bên dành cho nhau, vừa là cơ sở đầu tiên để văn hóa thần tượng văn minh, lành mạnh.

Khán giả đang chia sẻ video Soobin Hoàng Sơn kề má fan ở bar, cho rằng hành động quá mức thân mật. Số khác bênh vực và cho rằng đây là buổi diễn quy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mi Lê ([Tên nguồn])
Nghe Nghĩ Ngẫm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN