Phim hút 25 tỷ lượt xem của Lưu Diệc Phi gây tranh cãi về cái kết

Sự kiện: Lưu Diệc Phi

38 tập phim “Câu chuyện hoa hồng” do Lưu Diệc Phi đóng vai chính khép lại, mang đến nhiều dư âm.

Kết thúc mở, nhiều tranh cãi

Câu chuyện hoa hồng lên sóng từ đầu tháng 6, ngay từ khi tung trailer đã lập tức “gây sốt” bởi chuyện tình của nữ chính do Lưu Diệc Phi đảm nhận với 4 chàng trai đều là mỹ nam của màn ảnh.

Lưu Diệc Phi đóng cùng 4 mỹ nam màn ảnh trong "Câu chuyện hoa hồng".

Lưu Diệc Phi đóng cùng 4 mỹ nam màn ảnh trong "Câu chuyện hoa hồng".

Phim xoay quanh chặng đường từ tuổi trẻ thuở 20 đến khi bước vào lứa tuổi 40 của cô gái thông minh, xinh đẹp và yêu nghệ thuật Hoàng Diệc Mai. Chặng đường tình duyên của cô gái có biệt danh Hoa Hồng này trải qua nhiều trắc trở. Với mối tình đầu, Hoa Hồng yêu cuồng nhiệt nhưng cũng đau khổ khi quyết định nói lời chia tay vì người yêu sang Pháp làm việc trong 5 năm. Khi quyết định kết hôn với Phương Hiệp Văn - chàng trai theo đuổi rất nhiệt tình, cô những tưởng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sau khi con gái được 3 tuổi, Hoa Hồng quyết định ly hôn vì người chồng gia trưởng, thích kiểm soát. Gặp được tri kỷ, đồng điệu là Phó Gia Minh, tâm hồn cô như trẻ lại khi yêu lần nữa. Vậy nhưng, mối tình "ngắn chẳng tày gang" vì Gia Minh mắc bệnh tim qua đời. Mối tình thứ 4 của Hoa Hồng với chàng phi công trẻ Hà Tây cũng chỉ được bỏ ngỏ trong một cái kết mở.

Khi Hà Tây nói lúc quay trở lại, anh sẽ đến với cô nhưng Hoa Hồng liền từ chối lời tỏ tình và khuyên anh không nên nói trước tương lai. Cả hai chia tay nhau bằng cái ôm và nụ hôn lên trán mà Hà Tây dành cho người tình trong mộng. Phim khép lại với hình ảnh Hoa Hồng lái motor ung dung tự tại trên con đường ngập nắng cùng những dòng tâm sự về cuộc đời.

Cảnh kết phim khi nữ chính Hoa Hồng lái motor tự do tự tại trên đường

Cảnh kết phim khi nữ chính Hoa Hồng lái motor tự do tự tại trên đường

Nhiều khán giả cảm thấy chưa hài lòng với phần kết mở này. Họ mong muốn nữ chính có một cái kết “happy ending” hạnh phúc bên một chàng trai. Tuy nhiên, cũng không ít người xem đồng tình với cách để một cái kết bỏ ngỏ về tương lai của Hoa Hồng – một cô gái biết sống với cái nhìn lạc quan về phía trước.

Khác biệt giữa bản truyền hình và tiểu thuyết gốc

Tranh cãi của bộ phim chủ yếu liên quan tới sự khác biệt giữa nguyên tác và bản truyền hình. Câu chuyên hoa hồng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Điểm khác biệt lớn nhất là phần kết của nữ chính Hoàng Diệc Mai.

4 người đàn ông đi qua cuộc đời của nữ chính Hoa Hồng

4 người đàn ông đi qua cuộc đời của nữ chính Hoa Hồng

Trong bản truyền hình đưa thêm nhân vật phi công trẻ Hà Tây, điều này không hề có trong tiểu thuyết. Ở nguyên tác, nữ chính kết hôn với một người đàn ông lớn hơn cô khoảng 20 tuổi và có 3 người con riêng. Đó là một người có đầy đủ mọi thứ từ tiền bạc tới sự tôn trọng và yêu thương cô.

Phim hút 25 tỷ lượt xem của Lưu Diệc Phi gây tranh cãi về cái kết - 4

Phi công trẻ Hà Tây (Lâm Nhất) là nhân vật được đưa thêm vào trong bản truyền hình.

Phi công trẻ Hà Tây (Lâm Nhất) là nhân vật được đưa thêm vào trong bản truyền hình.

Hoàng Mai Khôi – tên của nữ chính trong tiểu thuyết – là một cô gái được miêu tả có nhiều tính cách bốc đồng, yêu nhanh, cưới vội. Trong phim, ở phần đầu, Châu Sĩ Huy là người si mê, yêu đơn phương Hoàng Diệc Mai – cô em gái của người bạn đồng nghiệp, tới mức sẵn sàng hủy hôn với bạn gái yêu 7 năm. Khi bị hiểu lầm là “tiểu tam”, Diệc Mai đã bình tĩnh đối mặt, nói rõ sự tình với bạn gái của Châu Sĩ Huy rằng cô không hề có ý đồ, đó chỉ là sự đơn phương tơ tưởng và hiểu lầm từ anh chàng này. Trong khi đó, ở tiểu thuyết gốc, Hoàng Mai Khôi lại là cô gái hay “bật đèn xanh” cho những người đàn ông thích cô dù biết họ đang trong một mối quan hệ tình cảm khác. Dù biết Châu Sĩ Huy si mê mình khi vợ anh đang mang thai, Hoàng Mai Khôi vẫn không hề giữ khoảng cách.

Trong mạch phim về mối tình đầu cũng có điểm khác biệt lớn giữa tiểu thuyết và bản truyền hình. Nếu như trong phim, Trang Quốc Đống luôn đặt sự nghiệp lên trên hết, không quan tâm tới cảm xúc của Hoa Hồng khiến cô chủ động nói lời chia tay thì ở tiểu thuyết, anh là người đã có vị hôn thê và đưa ra đề nghị đường ai nấy đi.

Hoa Hồng (Lưu Diệc Phi) và mối tình đầu Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh)

Hoa Hồng (Lưu Diệc Phi) và mối tình đầu Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh)

Ngoài ra một loạt những chi tiết khác cũng được cải biên. Trong bản gốc, nữ chính yêu Phó Gia Minh khi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Khi biết người tình lâm bệnh, cô muốn ly hôn gấp nhưng người chồng không chấp nhận.

Mối tình của Hoa Hồng với Phó Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa) cũng có chi tiết khác biệt với tiểu thuyết.

Mối tình của Hoa Hồng với Phó Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa) cũng có chi tiết khác biệt với tiểu thuyết.

Nhiều người nhận xét đạo diễn đã có nhiều cải biên trong bản truyền hình để giảm bớt những yếu tố thuộc về tính cách bốc đồng của nữ chính. Dẫu vậy, những tranh cãi về nữ chính vẫn là đề tài được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Nhiều khán giả yêu thích hình tượng Hoàng Diệc Mai với sự tự tin, làm chủ trong mọi hành động và biết yêu bản thân, tạo nên một cuộc sống độc lập, mạnh mẽ dù phải trải qua không ít đau thương trong tình yêu. Số khác lại cho rằng phim thiếu thực tế bởi ngoài đời thường, họ sẽ không lựa chọn như Hoàng Diệc Mai.

Dẫu có những tranh cãi, Câu chuyện hoa hồng vẫn là phim thể loại hiện đại ăn khách nhất mùa hè năm 2024 trên màn ảnh Hoa ngữ. Phim đạt thành tích cao khi trở thành phim hiện đại có độ hot cao nhất nửa đầu năm 2024 (31.000 điểm nhiệt), nhiệt độ Datawin phá 3.2, đạt 25 tỷ lượt xem trên nền tảng Douyin. Ngoài ra, nữ diễn viên chính Lưu Diệc Phi đã thành công trong diễn xuất ở những phân cảnh giàu cảm xúc và nặng tâm lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Một số ý kiến tỏ ý chê cảnh “khóa môi” của nữ chính với tình đầu quá nhiều tới mức bội thực nhưng đây cũng là chủ đích của biên kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Lưu Diệc Phi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN