Danh tính 'điêu huynh' trong 'Thần điêu đại hiệp' 1995

Sự kiện: Phim Trung Quốc

Được đánh giá là điêu huynh đẹp nhất trong số các phiên bản trên màn ảnh, chim điêu trong phim 'Thần điêu đại hiệp' do TVB làm năm 1995 được tạo ra bởi sự kết hợp giữa đạo cụ và người đóng.

Trên màn ảnh, điêu huynh có vóc dáng cao lớn, chiều cao tương đương Dương Quá (Cổ Thiên Lạc). Chim điêu có thể đi bộ, vẫy cánh, đặc biệt gây chú ý ở đôi mắt. Theo trang 163, cử động tròng mắt và cách đi lại của điêu huynh khiến nhiều người phỏng đoán phía sau bộ lông chim điêu là một diễn viên.

Trang tin này đồng thời đăng tải ảnh cắt ra từ một tờ báo giấy xuất bản năm 1995, thời điểm Thần điêu đại hiệp lên sóng lần đầu tiên. Trong đó, diễn viên Lý Ỷ Hồng (vai Quách Tương) ngồi kế bên một đồng nghiệp nam. Người này ôm bộ lông đạo cụ của điêu huynh. Bên cạnh bức ảnh là dòng chữ chú thích: "Anh chàng bên cạnh Lý Ỷ Hồng là ai vậy? Anh chính là một trong những người điều khiển phía sau điêu huynh".

Lý Ỷ Hồng chụp cùng người điều khiển thần điêu trên phim trường. Ảnh: Baidu

Lý Ỷ Hồng chụp cùng người điều khiển thần điêu trên phim trường. Ảnh: Baidu

Theo đó, nhân vật điêu huynh trên phim được tạo ra do một người mặc bộ đồ hóa trang. Một số nguồn tin cho hay người này tên Ngưu Ngưu, tuy nhiên thông tin này không được xác nhận. Theo blog Biên Hoang Phi Yến, tổ thiết kế của TVB dành nhiều tâm huyết để thiết kế tạo hình điêu huynh với bộ đồ khoảng 20 kg, mong muốn tạo nên hình ảnh thần điêu sống động.

Giữa thập niên 1990, khi kỹ xảo làm phim chưa quá phát triển, hình ảnh chim điêu song hành với Dương Quá còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, các trang tin HK01, 163, Sydney Today đều ghi nhận đây là phiên bản điêu huynh có cảm xúc nhất và đạt hiệu quả nhất trên màn ảnh.

Trong khi, thần điêu ở bản phim năm 1983 (Lưu Đức Hoa, Trần Ngọc Liên đóng chính) bị chê ngốc nghếch. Thần điêu phiên bản năm 1998 của Singapore (Lý Minh Thuận, Phạm Văn Phương đóng chính) được tạo ra bằng kỹ xảo máy tính, được cho là thô sơ, thiếu chân thật. Thần điêu ở bản phim năm 2006 (Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Diệc Phi đóng chính) bị chê xấu...

Truyền thông Hong Kong, Trung Quốc cho rằng thần điêu là một nhân vật quan trọng của Thần điêu đại hiệp, trang 163 còn gọi điêu huynh là nam thứ chính của phim.

Diễn viên Ngụy Thu Hoa (vai Hoàng Dung) tạo dáng bên thần điêu. Ảnh: Baidu

Diễn viên Ngụy Thu Hoa (vai Hoàng Dung) tạo dáng bên thần điêu. Ảnh: Baidu

Sau 30 năm ra mắt, Thần điêu đại hiệp do TVB sản xuất vẫn được cho là bản phim thành công nhất, mang đến cặp Dương Quá - Tiểu Long Nữ đẹp đôi và kết hợp giàu cảm xúc trên màn ảnh. Lý Nhược Đồng từng được nhà văn Kim Dung dành cho lời khen khi hóa thân Tiểu Long Nữ, đồng thời được fan truyện Kim Dung ghi nhận là một trong ba nàng Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh (bên cạnh Trần Ngọc Liên, Lưu Diệc Phi).

Dù có nhiều cải biên so với nguyên tác văn học, kịch bản Thần điêu đại hiệp phiên bản này giữ được tính hấp dẫn trong câu chuyện, tạo nên chân dung Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh, khắc họa nhiều nhân vật ấn tượng khác như Quách Tương, Hoàng Dung, Kim Luân Pháp Vương, Châu Bá Thông... Năm 1995, mức rating cao nhất tác phẩm đạt được là 31 điểm (hơn gần 1,7 triệu người cùng xem một lúc). Ca khúc nhạc phim Thần thoại, tình thoại cũng trở thành kinh điển trong nhạc đàn Hoa ngữ.

Ca khúc nhạc phim do Châu Hoa Kiện và Tề Dự trình bày

“Tiểu Long Nữ” Lý Nhược Đồng và “Dương Quá” Cổ Thiên Lạc hội ngộ sau gần 30 năm. Nhiều khán giả khen cả hai đẹp đôi, biết giữ dáng dù ở tuổi ngũ tuần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Kiều- HK01, 163, Sydney Today ([Tên nguồn])
Phim Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN