Chồng Tây của Thu Phượng thạo cúng kiếng sau 6 năm lấy vợ Việt

Ca sĩ Thu Phượng cho biết ông xã Yvain De Bake hiểu ý nghĩa nghi thức thờ cúng trong văn hóa Việt Nam nên chủ động quan sát, học hỏi vợ để nhập gia tùy tục.

Giọng ca Sao Mai Điểm hẹn cho biết Yvain De Bake, quốc tịch Hà Lan, từng trải qua bốn cái Tết Nguyên đán ở TP HCM trước khi gặp cô vào cuối năm 2018. Tuy nhiên, khi còn độc thân, anh chỉ xem Tết như một kỳ nghỉ dài, thường dành thời gian tụ tập bạn bè hoặc đi du lịch một mình.

"Chỉ khi cùng tôi và bé Vi An quây quần bên mâm cơm giao thừa, đi chùa sáng mùng Một, thắp hương hóa vàng trưa mùng Ba... anh mới cảm nhận trọn vẹn không khí Tết Việt", Thu Phượng nói.

Cô cho biết Yvain ấn tượng với sự chỉn chu, thành kính của vợ trong việc thờ cúng, từ đó dần tìm hiểu và học hỏi. Theo anh, làm quen với các dịp lễ, Tết và nghi thức tâm linh là bước đầu để hòa nhập vào cuộc sống gia đình Việt.

Theo Thu Phượng, chồng cô nhớ ngày giỗ của bố vợ, hiểu nôm na ý nghĩa các bài khấn và thuộc lòng việc thay hoa, châm nước, dâng lễ vật lên ban thờ. Ca sĩ nói rất xúc động khi thấy ông xã chắp tay trước ban thờ Phật xin may mắn, bình an cho cả nhà; hay khi anh lựa kỹ hoa tươi, nhang thơm mang ra thăm mộ bố cô ở Hà Nội.

Yvain De Bake viếng mộ bố Thu Phượng hồi năm 2024.

Yvain De Bake viếng mộ bố Thu Phượng hồi năm 2024.

Tết này, Thu Phượng thấy nhàn tênh vì có chồng đỡ đần mọi việc. Từ 23 tháng Chạp, anh chở cô đi chợ mua sắm, về nhà nấu nướng, cúng ông Táo rồi hóa vàng. Thu Phương nói cô vốn là người nhanh nhẹn, tháo vát nên một mình vẫn "tay chân thoăn thoắt". Tuy nhiên có chồng vừa phụ việc, vừa trò chuyện, cô thấy những ngày giáp Tết trôi qua bận rộn nhưng hạnh phúc và bình yên.

Ca sĩ Tuấn Hưng nói sự hiểu chuyện của vợ giúp anh trở thành người đàn ông sống trách nhiệm, yên tâm dốc sức cho đam mê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN