30 ngôi sao vắng mặt đáng tiếc ở EURO: Haaland, Isak phải ngồi nhà, Maguire "số đen"

Có nhiều cầu thủ tiếng tăm đã không thể góp mặt ở EURO vì những lý do khác nhau.

Danh sách các đội tuyển dự EURO 2024 đã được chốt xong và chúng ta sẽ sớm được chứng kiến các trận thư hùng lớn ở Đức mùa hè này. Tuy nhiên đã có không ít cầu thủ hàng đầu của bóng đá thế giới phải đứng ngoài cuộc vì những lý do khác nhau, dưới đây là 30 cầu thủ nổi bật nhất.

Rashford - Courtois - Haaland, những tên tuổi sẽ không hiện diện ở EURO

Rashford - Courtois - Haaland, những tên tuổi sẽ không hiện diện ở EURO

1. Erling Haaland (Na Uy): Tiền đạo cắm số 1 thế giới hiện tại nhưng anh không may đá cho Na Uy trong lúc họ đang không có đội hình đồng đều. Na Uy chỉ đứng thứ 3 ở bảng A vòng loại, sau Tây Ban Nha và Scotland.

2. Reece James (Anh): Mới trở lại sau chấn thương dài hạn và đá tổng cộng có 11 trận ở Chelsea mùa vừa qua.

3. Alexander Isak (Thụy Điển): Chơi tốt cho Newcastle với 25 bàn trong 40 trận. Tuy nhiên Thụy Điển thể hiện khá tệ ở vòng loại khi xếp sau Bỉ và Áo, chưa kể cá nhân Isak chưa vào nhịp ở cấp ĐTQG (2 bàn trong 14 trận từ năm 2022 đến nay).

4. Mats Hummels (Đức): Có lẽ là cầu thủ hay nhất trong hành trình Dortmund vào chung kết Champions League. Dù vậy Hummels ở tuổi 35 không tranh được vị trí trung vệ đá chính ở tuyển quốc gia so với 2 cầu thủ phong độ cao là Jonathan Tah và Antonio Rudiger, và thói vùng vằng khi không được thi đấu trước đây của anh khiến Julian Nagelsmann không gọi đi EURO.

Sancho - Maatsen - Hummels đều lành lặn nhưng sẽ phải ngồi nhà xem EURO

Sancho - Maatsen - Hummels đều lành lặn nhưng sẽ phải ngồi nhà xem EURO

5. Raphael Guerreiro (Bồ Đào Nha): Trong 8 năm Guerreiro đã lên tuyển một cách khá đều đặn và là một trong những thành viên sót lại từ đội hình vô địch EURO 2016 của Bồ Đào Nha. Nhưng mùa qua anh có phần suy giảm phong độ sau chấn thương ở Bayern Munich.

6. Marcus Rashford (Anh): Ghi có 8 bàn trong 43 trận mùa qua ở Man Utd, Rashford còn chẳng được gọi vào danh sách sơ bộ 33 cầu thủ ban đầu của ĐT Anh. Một quyết định “không phải nghĩ” từ phía Gareth Southgate.

7. Martin Odegaard (Na Uy): Chung số phận với Haaland dù phong độ của anh ở cả cấp ĐTQG lẫn CLB còn ổn định hơn cả đồng hương.

8. Thibaut Courtois (Bỉ): Real Madrid lập tức đưa Courtois trở lại bắt chính sau thời gian dài chấn thương và họ được thưởng với chiến thắng trong trận chung kết Champions League. Nhưng đó là vì Courtois không gây sự ở cấp CLB, còn ở đội tuyển Courtois đã tự đuổi mình từ mùa hè năm ngoái sau vụ tự ý rời đội vì không được trao băng thủ quân trong lúc Kevin De Bruyne vắng mặt.

9. Jack Grealish (Anh): Dù quyết định bỏ Grealish của HLV Southgate gây nhiều xôn xao, anh cũng như Rashford đã có mùa giải sa sút phong độ rõ rệt ở cấp CLB. Jack vẫn còn được ưu ái là anh có tên trong danh sách sơ bộ nhờ công lao trước đây ở tuyển, nhưng ĐT Anh giờ đã có Anthony Gordon có phong độ tốt hơn.

Maguire, Ben White, Kalvin Philips và Jack Grealish ở EURO 2021

Maguire, Ben White, Kalvin Philips và Jack Grealish ở EURO 2021

10. Jurrien Timber (Hà Lan): Đá chỉ 50 phút trước khi chấn thương nặng nghỉ cả mùa, đó là khởi đầu quá đen đủi cho Timber ở Arsenal và cũng khiến anh mất luôn cơ hội đá EURO.

11. Destiny Udogie (Italia): Một trong những hậu vệ trái chơi tốt nhất Premier League nửa đầu mùa giải 2023/24. Xui cho Udogie là anh lại chấn thương ở cuối mùa.

12. Harry Maguire (Anh): Cũng xui như Udogie, Maguire thậm chí vẫn còn chút hy vọng khi được đưa vào danh sách triệu tập sơ bộ nhưng hồi phục không kịp. Mùa qua Maguire đã phần nào hồi phục phong độ ở Man Utd, và nếu không có chấn thương anh sẽ chắc chắn đá chính cho “Tam Sư” do luôn thể hiện ổn định ở cấp ĐTQG.

13. Lucas Hernandez (Pháp): Một nạn nhân của chấn thương khác, anh bị đau nặng trong nỗ lực không thành ngăn Nicklas Fullkrug ghi bàn vào lưới PSG ở bán kết Cúp C1. Nhưng Hernandez có thể nói là khá may bởi với tiền sử chấn thương dài lê thê, anh vẫn đã dự 3 giải lớn với ĐT Pháp và đăng quang ở World Cup 2018.

14. James Maddison (Anh): Sự tụt phong độ của Tottenham ở nửa cuối mùa giải khiến Southgate không ngó ngàng mấy tới các tuyển thủ Anh ở Tottenham. Ông vẫn gọi Maddison lên, nhưng anh đã mất phong độ sau chấn thương ở giữa mùa và là một phần nguyên nhân Tottenham sa sút trong những tháng cuối mùa.

15. Gavi (Tây Ban Nha): Gavi đã chấn thương nặng khi đá tuyển từ tháng 11/2023 và dự kiến đầu năm 2025 mới bình phục.

16. Serge Gnabry (Đức): Gnabry vài năm nay đã lên tuyển không đều và bị chấn thương vặt nhiều lần. Phong độ của anh tại Bayern Munich không còn đủ thuyết phục để được gọi lên.

Người già nhất của nhóm cầu thủ này lại là người duy nhất sẽ dự EURO

Người già nhất của nhóm cầu thủ này lại là người duy nhất sẽ dự EURO

17. Pau Cubarsi (Tây Ban Nha): Vẫn còn quá trẻ nên Cubarsi chưa được HLV Luis de la Fuente tin cậy dù vừa có sự bứt phá sự nghiệp ở Barcelona. Còn trẻ nên còn cơ hội phía trước, chưa kể Cubarsi dự kiến sẽ dự Olympic Paris.

18. David Alaba (Áo): Alaba thực ra vẫn sẽ góp mặt ở EURO, nhưng để làm trợ lý cho HLV Ralf Rangnick. Anh đã bị rách dây chằng đầu gối trái từ tháng 12/2023 và ĐT Áo đã phải xác định từ lâu rằng anh sẽ không thể đến EURO.

19. Jadon Sancho (Anh): Sancho từ năm 2021 đã không lên tuyển và vài trận đá hay ở Champions League cũng chưa đủ để thuyết phục Southgate chọn anh. Đó là chưa nói đến sự dồi dào nhân tài bên cánh phải của ĐT Anh.

20. Christopher Nkunku (Pháp): Cũng như Courtois, Nkunku chấn thương nghỉ dài hạn và phải tới cuối mùa giải mới đá trở lại cho Chelsea. Tiếc cho chân sút này, trước World Cup 2022 anh cũng đã phải rời tuyển do chấn thương trong lúc tập.

Nkunku lỡ World Cup 2022 vì chấn thương ngay trước giải, giờ anh lỡ cả EURO 2024 do nghỉ quá lâu

Nkunku lỡ World Cup 2022 vì chấn thương ngay trước giải, giờ anh lỡ cả EURO 2024 do nghỉ quá lâu

21. Lukas Hradecky (Phần Lan): Đội trưởng của Bayer Leverkusen bất bại Bundesliga và đoạt cú đúp danh hiệu Đức mùa qua. Dù vậy thủ môn hay nhất của vòng bảng EURO 2021 không thể cùng các đồng đội dự giải năm nay do Phần Lan bị loại ở loạt playoff.

22. Ian Maatsen (Hà Lan): Maatsen có màn trình diễn không tốt ở chung kết Champions League nhưng trước đó 2 ngày HLV Ronald Koeman đã công bố anh sẽ không được gọi đi EURO. Anh đã có mùa giải chơi tốt cho Dortmund, nhưng Koeman gọi đi một Daley Blind đã 34 tuổi (nhưng cũng đá tốt tại Girona), có vẻ Koeman cũng chẳng định cho Blind đá chính khi đã có Nathan Ake và Micky Van de Ven.

23. Leon Goretzka (Đức): Đã mất phong độ từ ít nhất 2 mùa nay và không xứng đáng được triệu tập. 

24. Sandro Tonali (Italia): Bị cấm thi đấu vì cá cược.

25. Ben White (Anh): Southgate khi công bố danh sách triệu tập còn thừa nhận rằng ông chẳng nói gì với Ben White trước khi lên danh sách mà không có anh. Xích mích giữa White với trợ lý Steve Holland của Southgate chưa được hàn gắn và Southgate không có ý định chiều ý chỉ một cầu thủ để bỏ đi trợ lý thân tín có công lao của mình.

26. Manuel Locatelli (Italia): Không phải cứ đến CLB lớn hơn là đời cầu thủ sẽ “lên hương” và Locatelli là minh chứng. Góp mặt trong chức vô địch ở EURO 2021 của Italia khi đá cho Roberto De Zerbi ở Sassuolo, giờ Locatelli hưởng lương cao hơn ở Juventus, đá cũng tệ hơn và không được Luciano Spalletti đoái hoài khi công bố danh sách tuyển Ý dự EURO 2024.

Tonali và Locatelli tập luyện trên tuyển Italia. Bức ảnh chụp ngày 12/10/2023, 14 ngày sau Tonali bị treo giò dài hạn vì cá cược

Tonali và Locatelli tập luyện trên tuyển Italia. Bức ảnh chụp ngày 12/10/2023, 14 ngày sau Tonali bị treo giò dài hạn vì cá cược

27. Michael Olise: ĐT Anh và ĐT Pháp đã không gọi Olise nên hè này có lẽ anh sẽ nhận lời khoác áo Nigeria.

28. Kingsley Coman (Pháp): Chấn thương ngay sau khi được điền tên trong danh sách dự EURO 2024 của Didier Deschamps.

29. Joshua Zirkzee (Hà Lan): Số của Zirkzee quá xui, anh vừa có mùa giải rất thành công cho Bologna giúp đội bóng này đoạt vé dự Champions League nhưng bị chấn thương dây chằng ở cuối mùa. Không chỉ Zirkzee, đồng đội Lewis Ferguson cũng chung số phận ngay trước khi có cơ hội đến EURO với Scotland.

30. Francesco Acerbi (Italia): Acerbi đã chiến thắng ở EURO 2021 và chiến thắng cả ung thư để tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số. Nhưng anh không thắng được chấn thương, nếu không anh chắc chắn đá chính ở EURO bên cạnh đồng đội quen thuộc Alessandro Bastoni.

Những cầu thủ vắng mặt đáng chú ý khác

Ben Chilwell (Anh)

Malo Gusto (Pháp)

Boubacar Kamara (Pháp)

Moussa Diaby (Pháp)

Lewis Ferguson (Scotland)

Aleix Garcia (Tây Ban Nha)

Miguel Gutierrez (Tây Ban Nha)

Marcos Llorente (Tây Ban Nha)

Domenico Berardi (Italia)

Giorgio Scalvini (Italia)

Nicolo Zaniolo (Italia)

Ciro Immobile (Italia)

Julian Brandt (Đức)

Jonas Hofmann (Đức)

Aleksandar Pavlović (Đức)

Timo Werner (Đức)

Pedro Porro (Tây Ban Nha)

Pau Torres (Tây Ban Nha)

Sven Botman (Hà Lan)

Marten De Roon (Hà Lan)

Theo bạn đội tuyển nào sẽ lên ngôi vô địch EURO 2024?

Nguồn: [Link nguồn]

HLV Jose Mourinho kỳ vọng Cristiano Ronaldo sẽ có vai trò quan trọng với Bồ Đào Nha ở EURO 2024 mùa hè này, bất chấp tuổi tác.

Chia sẻ
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN