Tại sao chúng ta không thể đến thăm Nam Cực?

Sự kiện: Du lịch, lễ hội
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao chúng ta lại được ghé thăm Bắc Cực nhưng lại không thấy bất kì khách du lịch nào đổ xô đến Nam Cực hay chưa?

Nam Đại Dương bao quanh Nam Cực và được bao phủ bởi băng khiến nó trở thành một trong những nơi xa xôi và lạnh giá nhất trên Trái đất. Đây là một trong những nơi ít được ghé thăm nhất trên hành tinh và chỉ một số ít nhà thám hiểm may mắn được nhìn thấy bên trong của nó, họ cho biết Nam Cực chủ yếu là các sông băng và cánh đồng băng.

Tại sao chúng ta không thể đến thăm Nam Cực? - 1

Sở dĩ, Nam Cực không được khai thác du lịch là bởi không có cư dân nào sinh sống tại lục địa này do khí hậu quá khắc nghiệt. Chính vì vậy, chuyến đi đến Nam Cực chẳng khác nào việc ghé thăm 1 hòn đảo không người ở.

Mặc dù vậy, Nam Cực không thực sự được bảo vệ như một pháo đài. Có một thỏa thuận quốc tế được gọi là Hiệp ước Nam Cực. Hiệp ước này được đàm phán để ngăn chặn mọi hoạt động không mong muốn trên lục địa và cấm một số hình thức thử nghiệm được thực hiện tại đó bởi các quốc gia thành viên.

Tại sao chúng ta không thể đến thăm Nam Cực? - 2

Nhưng lý do chính khiến chúng ta không thể dễ dàng đi vào Nam Cực là vì nơi đây có hệ sinh thái mỏng manh cần được bảo vệ. Hiệp ước nêu rõ rằng, Nam Cực chỉ nên được sử dụng cho mục đích hòa bình và không có bất kỳ hoạt động nào của con người có thể gây hại cho môi trường.

Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về hệ sinh thái độc đáo của lục địa này và hoạt động cũng như máy móc của chúng ta có thể phá vỡ sự cân bằng mong manh tồn tại ở đó. Nếu bạn vẫn muốn đến Nam Cực, việc xin phép không phải là chuyện dễ dàng. Ví dụ, công dân Mỹ cần phải điền vào một mẫu đơn đặc biệt và gửi đến Văn phòng các vấn đề về Đại dương và Địa cực.

Tại sao chúng ta không thể đến thăm Nam Cực? - 3

Và khi đã đến đó, bạn sẽ cần tuân theo một số hướng dẫn nghiêm ngặt để bảo vệ môi trường, chẳng hạn như không làm phiền bất kỳ động vật hoang dã nào hoặc không mang theo đồ lưu niệm như đá, cây cối hoặc động vật.

Mặc dù không có luật nào cấm mọi người sinh sống lâu dài ở đó, nhưng đây là một môi trường rất khắc nghiệt và không phù hợp để con người sinh sống.

Nhiệt độ có thể xuống tới −60 độ C và còn thấp hơn nữa, khiến bất kỳ ai cũng không thể sống sót nếu không có thiết bị hỗ trợ và kinh nghiệm. Thêm vào đó, mảnh đất gần nhất cách xa hơn 1600 km, khiến bất kỳ cư dân nào cũng bị cắt đứt hoàn toàn khỏi phần còn lại của thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Một tháng lênh đênh trên tàu đến Nam Cực, nhiếp ảnh gia Ngọc Thiện được hòa mình vào thời tiết, địa hình, động vật hoang dã ở nơi anh gọi là "biên giới vĩ đại cuối cùng để con người khám phá".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHÂU GIANG (Theo Bright Side) ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN