Kinh nghiệm du lịch của khách 180 lần đến Triều Tiên

Sự kiện: Du lịch Châu Á
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Simon Cockerell, người Anh, đã đến Triều Tiên hơn 180 lần để tổ chức các tour du lịch, chia sẻ kinh nghiệm tránh xa rắc rối khi tới tham quan.

Simon Cockerell, người Anh, là quản lý tại công ty lữ hành Koryo Tours, đơn vị chuyên đưa khách sang Triều Tiên du lịch. Với lợi thế này, Simon đã có trải nghiệm mà ít người có được: ghé thăm một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới hơn 180 lần.

Lần đầu đến Triều Tiên cách đây 20 năm, nam du khách đang sống và làm việc ở Bắc Kinh. Do đó, anh nghĩ quốc gia này "sẽ giống Trung Quốc hoặc Nga đôi chút". Nhưng khi đến nơi, Simon thấy mọi thứ đều khác biệt.

Khu phi quân sự DMZ ở biên giới Hàn - Triều Simon chụp năm 2002. Ảnh: BI

Khu phi quân sự DMZ ở biên giới Hàn - Triều Simon chụp năm 2002. Ảnh: BI

Triều Tiên đóng cửa biên giới từ đại dịch Covid-19, đến cuối năm nay mới mở lại một phần để đón khách quốc tế. Trong nhiều năm qua, Simon đã đưa hàng trăm khách quốc tế tham quan quốc gia này. Do vậy, nhân dịp Triều Tiên sắp đón lại khách, Simon đã chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân để giúp mọi người tránh xa rắc rối khi đến đây du lịch. Trò chuyện với người dân địa phương, hướng dẫn viên du lịch là một trong những trải nghiệm nam du khách Anh thích nhất. Tuy nhiên, Simon muốn du khách nhớ "cẩn thận với những gì sẽ nói". Anh cho biết khách không cần đi khắp nơi để ca ngợi các nhà lãnh đạo của đất nước này. Nhưng chỉ trích công khai chính quyền là điều không nên làm. "Bạn sẽ tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm", Simon nói.

Theo nam du khách, du lịch rất quan trọng đối với người dân vì mang lại lợi ích về kinh tế. Nhưng không gì quan trọng hơn an ninh quốc gia và tôn trọng lãnh đạo của họ.

Ngoài ra, du khách nên nghiên cứu trước về điểm đến để có thể tìm thấy chủ đề chung khi nói chuyện với người dân địa phương. "Bạn không thể hỏi họ đã xem Deadpool & Wolverine chưa, vì họ sẽ không biết bạn đang nói về cái gì", Simon giải thích.

Simon (phải) chụp ảnh cùng hướng dẫn viên du lịch người địa phương trước tượng đài nhà lãnh đạo Kim Il Sung trong chuyến tham quan đầu tiên vào năm 2002 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: BI

Simon (phải) chụp ảnh cùng hướng dẫn viên du lịch người địa phương trước tượng đài nhà lãnh đạo Kim Il Sung trong chuyến tham quan đầu tiên vào năm 2002 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: BI

Chủ đề tiếp theo khách không nên bàn luận là tôn giáo. Nhiều người từng gặp rắc rối khi để lại các cuốn Kinh Thánh, phát tài liệu tôn giáo cho người dân hay mang theo các mặt hàng bị cấm khác như sản phẩm văn hóa liên quan đến Hàn Quốc. Các băng đĩa ca nhạc, phim truyền hình Hàn Quốc "chắc chắn phải để ở nhà trước khi sang Triều Tiên", theo Simon.

Trò chuyện, so sánh về cuộc sống Hàn Quốc - Triều Tiên với người dân địa phương cũng là chủ đề không nên nhắc đến. Simon chia sẻ khi dẫn khách đi tour, anh luôn dặn họ nếu Hàn Quốc là chủ đề duy nhất khách thích nói thì họ nên chuyển chủ đề.

Tuy vậy, theo Simon, Triều Tiên "rất thoải mái về tiêu thụ rượu", du khách không bị cấm uống chất có cồn khi đến đây tham quan.

Là nhà điều hành và dẫn khách đến Triều Tiên, Simon từng được ưu ái ghé thăm những bờ biển tuyệt đẹp với các cột đá bazan, khu vực mà khách thông thường không được ghé thăm. Do đó, anh nhận ra rằng 90% đất nước là khu vực cấm vào. Du khách nên đi cùng hướng dẫn viên mọi lúc mọi nơi để đảm bảo các điểm đặt chân đến đều hợp pháp, không nên đi lang thang dẫn đến lạc đường. Mọi người đều thích chụp ảnh, nhưng tại Triều Tiên, hãy xin phép trước khi giơ máy. Simon gặp rất nhiều trường hợp khách hàng chụp ảnh không xin phép và sau đó bị người dân địa phương yêu cầu xóa. "Tốt nhất không nên làm điều này, đặc biệt là cố lén chụp ảnh vì nghĩ rằng không ai nhìn thấy", nhà điều hành tour người Anh nói thêm.

Simon (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng một đoàn khách do anh dẫn đến Triều Tiên tại sân bay ở Bình Nhưỡng. Ảnh: BI

Simon (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng một đoàn khách do anh dẫn đến Triều Tiên tại sân bay ở Bình Nhưỡng. Ảnh: BI

Điều cuối cùng Simon muốn nhắc mọi người chính là: không vi phạm pháp luật. Không riêng Triều Tiên, lời khuyên này được áp dụng ở mọi nơi trên thế giới.

"Đây là quốc gia có nhiều luật lệ nghiêm khắc, phức tạp nhưng hấp dẫn nhất mà tôi từng đến", Simon nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Ẩn mình dưới chân núi Paektu hùng vĩ, thành phố Samjiyon đã trở thành biểu tượng mới của Triều Tiên, ghi dấu ấn với sự phát triển vượt bậc về hạ tầng và kiến trúc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Minh (Theo BI) ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN