Khám phá lăng vua Gia Long bằng xe đạp
TP Huế Lăng vua Gia Long sau trùng tu được bao phủ nhiều cây, có tuyến đường xanh mát thích hợp để nhiều du khách đạp xe khám phá thiên nhiên và lịch sử.
Quần thể lăng vua Gia Long nằm ở phường Long Hồ, quận Phú Xuân được bao bọc bởi rừng thông. Đây là nơi yên nghỉ của vua Gia Long cùng hai hoàng hậu và một số thành viên trong hoàng tộc triều Nguyễn. Lăng được xây dựng từ năm 1814 đến năm 1820.
Năm 2020, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế bắt đầu tu bổ quần thể di tích lăng vua Gia Long với kinh phí hơn 40 tỷ đồng. Toàn bộ di tích được quy hoạch trong khu quan phòng rộng 28 km2, được chia làm ba khu vực: lăng mộ của vua và hoàng hậu ở chính giữa; bên phải là khu vực tẩm điện; bên trái là khu Bi Đình, nơi con cháu ghi công đức của vua cha.
Với các hạng mục trùng tu vừa hoàn thành, vé tham quan lăng tăng từ 50.000 lên 150.000 đồng do tăng quy mô, giá trị của điểm di tích.
Nằm cách Kinh thành Huế khoảng 20 km nhưng với kiến trúc cổ kính, phong cảnh hữu tình, quần thể lăng vua Gia Long được nhiều du khách yêu thiên nhiên và lịch sử đến tham quan. Tuyến đường dẫn vào khu vực chính của lăng được bao bọc bởi rừng thông cổ thụ, nhiều du khách chọn xe đạp để thuận lợi tham quan và ngắm cảnh.
Điện Minh Thành, nơi thờ vua Gia Long và Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, làm bằng gỗ lim theo kiểu trùng thiềm điệp ốc, tọa lạc trên đồi Bạch Sơn. Cạnh bên điện là mộ phần vua Gia Long và Thừa Thiên Cao Hoàng hậu.
Trong các vua triều Nguyễn, vua Gia Long là vua duy nhất có mộ phần của hoàng hậu nằm cạnh bên.
Bên trái điện Minh Thành là điện Gia Thành và tẩm của Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, người vợ thứ 2 của vua Gia Long. Xung quanh lăng được xây dựng tuyến đường đi bộ, đạp xe thuận lợi cho du khách tham quan.
Tuyến đường dẫn vào lăng vua Gia Long được bao phủ bởi những cây thông cổ thụ.
Cung đường đạp xe tham quan lăng dài khoảng 1,5 km.
Cây cầu gỗ bắc qua hồ chạy quanh khu vực quần thể lăng vua Gia Long.
Khu vực tiền sảnh trước tẩm lăng vua Gia Long, hai hàng được tượng voi, ngựa, quan văn võ bằng đá.
Với không gian gần gũi với thiên nhiên, quần thể lăng vua Gia Long được du khách nước ngoài tìm đến tham quan. Nhiều du khách thích thú đi bộ dạo quanh các đường ven hồ, dưới rừng thông reo.
Đạp xe tham quan lăng vua Gia Long là trải nghiệm mới, du khách mua tour tham quan lăng sẽ được cung cấp xe đạp.
Nguyễn Thị Kim Chi, 25 tuổi đến từ Hà Nội, nhận xét khung cảnh lăng vua rất hữu tình, cung đường rợp bóng cây xanh. ''Lần đầu tham quan lăng vua Gia Long bằng xe đạp cảm thấy rất thú vị khi có thể khám phá hết các khu vực quanh lăng'', Chi nói.
Những đồi cỏ xanh với các loài hoa nở trong khu vực lăng là nơi du khách dừng chân nghỉ ngơi, chụp ảnh kỷ niệm.
Sở Du lịch thành phố Huế dự báo lượng khách tham quan trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương ước khoảng 105.000 lượt. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 38.000 lượt, công suất buồng phòng ước đạt 85%. Doanh thu ước đạt 214 tỷ đồng.
Người dân hiếu khách, những công trình kiến trúc cổ kính nhuốm màu thời gian, ẩm thực phong phú, giá cả phải chăng, cùng không gian xanh mát đã mang đến cho nữ du khách chuyến đi đầy trọn vẹn và đáng nhớ. Dù rời mảnh đất cố đô, cô nàng vẫn mãi luyến lưu không nỡ lòng nào rời xa xứ Huế.
Nguồn: [Link nguồn]
-06/04/2025 12:00 PM (GMT+7)