Du lịch Hàn Quốc tháng 3, đừng quên check-in với di sản thiên nhiên này
Suốt hơn ba thế kỷ qua, hoa mai đỏ vẫn nở đều đặn vào giữa tháng 3, tô điểm cho khung cảnh cổ kính của ngôi chùa.
Cây hoa mai đỏ nổi tiếng trồng trong chùa Hwaeomsa, huyện Gurye, tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc vừa chính thức được công nhận là di sản thiên nhiên quốc gia.
Ngày 24/1, Ủy ban Di sản Văn hóa Quốc gia Hàn Quốc đã thông qua quyết định công nhận loài cây này là di sản thiên nhiên quốc gia (thuộc danh mục di sản thiên nhiên quốc gia), với tên gọi chính thức là “Hoa mai Hwaeomsa Gurye”.
Cây hoa mai đỏ này được trồng vào thời vua Sukjong triều đại Joseon, cách đây hơn 300 năm. Với sắc đỏ đậm độc đáo, loài hoa này còn được gọi là "mai đen".
Mỗi khi mùa xuân đến, cây lại nở rộ, thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia từ khắp nơi đổ về chụp ảnh. Cây có chiều cao khoảng 9m, được trồng bên cạnh điện Gakhwangjeon (nằm trong khuôn viên chùa Hwaeomsa). Suốt hơn ba thế kỷ qua, hoa mai đỏ vẫn nở đều đặn vào giữa tháng 3, tô điểm cho khung cảnh cổ kính của ngôi chùa.
Ngoài cây hoa mai đỏ vừa được công nhận, chùa Hwaeomsa còn sở hữu nhiều di sản thiên nhiên khác. Cây anh đào được công nhận là di sản vào năm 1967, trong khi một cây mai rừng khác cũng được đưa vào danh sách di sản vào năm 2007. Ngoài ra, chùa còn lưu giữ 5 báu vật quốc gia và 9 bảo vật quan trọng khác, được đánh giá là một địa điểm có giá trị văn hóa và lịch sử đặc biệt.
Hòa thượng Deokmun, trụ trì chùa Hwaeomsa, chia sẻ: “Cây hoa mai đỏ của Hwaeomsa đã nở rộ suốt hơn 300 năm, mang lại cảm xúc đặc biệt cho người dân. Hy vọng rằng, với danh hiệu di sản thiên nhiên quốc gia, vẻ đẹp thanh khiết và tinh thần của loài hoa này sẽ tiếp tục mang lại niềm hạnh phúc cho những ai ghé thăm Hwaeomsa”.
Mỗi độ xuân về, nhiều địa điểm tại huyện Mộc Châu lại rực rỡ trong sắc hồng dịu dàng của hoa mai anh đào với vẻ đẹp mê hồn. Những cung đường ở Mộc...
Nguồn: [Link nguồn]
-10/03/2025 17:51 PM (GMT+7)