Đồi chè Cầu Đất 'như tiên cảnh' trong nắng sớm
Mùa xuân, những tán mai anh đào rực rỡ, nổi bật giữa đồi chè xanh mướt, xa xa là những chiếc cối xay gió khổng lồ, tô điểm cho khung cảnh đồi chè Cầu Đất.
Đồi chè Cầu Đất là một điểm đến du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt, thu hút du khách bởi vẻ đẹp thơ mộng của những đồi chè xanh mướt trải dài và không khí trong lành, mát mẻ.
Đồi chè Cầu Đất nằm ở thôn Cầu Đất, xã Xuân Trường, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 25 km về hướng Đông Nam. Hình thành từ năm 1927, nơi đây được người Pháp khai phá và trồng những cây chè đầu tiên. Đến nay, đồi chè đã có diện tích hơn 230 ha và trở thành một trong những vùng trồng chè lớn nhất Việt Nam.
Không chỉ nổi tiếng với màu xanh của những luống chè, nơi đây còn có những cối xay gió khổng lồ, hay được gọi là cánh đồng quạt gió Cầu Đất, là một điểm đến rất được yêu thích tại Đà Lạt.
Đây là dự án điện gió đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng, với 15 tuabin quạt gió màu trắng với kích thước lớn được lắp đặt trên đồi chè, tạo nên cảnh quan độc đáo, tựa như ở 'trời Tây'.
Du khách có thể đến đồi chè Cầu Đất vào bất kỳ thời điểm nào trong năm nhưng lý tưởng nhất là vào mùa xuân (tháng Một - tháng Ba) và mùa thu (tháng 9-11), khi thời tiết mát mẻ và có nhiều hoa nở. Đặc biệt, đồi chè nổi tiếng với mùa mai đào đẹp mê mẩn.
Mai anh đào thường nở rộ vào khoảng tháng Một đến cuối tháng Hai, trùng với dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, thời gian nở hoa có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết từng năm. Năm nay, mai anh đào ở đồi chè Cầu Đất bắt đầu từ cuối tháng Một. Đây là một trong những nơi mai anh đào nở sớm nhất ở Đà Lạt.
Sắc hồng rực rỡ của hoa mai anh đào hòa quyện với màu xanh mướt của đồi chè, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và lãng mạn.
Bộ ảnh được anh Nguyễn Ngọc Sơn (31 tuổi, quê Ninh Bình, hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc) chụp lại nhân chuyến thăm nhà dịp Tết Nguyên đán. Ngọc Sơn được cộng đồng yêu nhiếp ảnh biết tới với những bộ ảnh về mùa hoa anh đào, mùa lá vàng, săn tuyết ở Hàn Quốc.
Ngọc Sơn cho biết để chụp được bộ ảnh trong nắng sớm, anh đã tới Cầu Đất để 'săn mây' lúc 4h sáng, sau đó di chuyển tới đồi chè để chụp mai đào lúc 6-7h sáng, khi chưa có nhiều du khách. Ngoài đồi chè Cầu Đất, Ngọc Sơn cũng thực hiện bộ ảnh ở Suối Tía và nhiều địa danh tại Đà Lạt, dù chỉ có ba ngày tại đây.
Ảnh: Nguyễn Ngọc Sơn
Đồi chè Cầu Đất những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang được phủ hồng bởi mai anh đào đang nở rộ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Nguồn: [Link nguồn]
-03/03/2025 16:24 PM (GMT+7)