Đi lại ở Thổ Nhĩ Kỳ với chi phí thấp

Sự kiện: Du lịch Châu Âu
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Có nhiều cách để tiết kiệm chi phí di chuyển khi du lịch Thổ Nhĩ Kỳ - một trong sáu quốc gia thu hút nhiều du khách nhất thế giới.

Chi phí tại Thổ Nhĩ Kỳ đắt so với nhiều nước châu Á nhưng thấp hơn một chút so với châu Âu. Đây là quốc gia nằm trên hai châu lục, một điểm đến hấp dẫn với những trải nghiệm không tìm thấy ở nơi khác. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ quen với việc giao tiếp quốc tế, những người làm trong ngành dịch vụ hầu như đều nói được tiếng Anh. Bạn hoàn toàn có thể du lịch tự túc với một số kinh nghiệm tiết kiệm chi phí sau đây, theo chia sẻ từ độc giả Trịnh Hằng, Hà Nội, có chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ đầu tháng 7.

Vé máy bay từ Việt Nam

Mỗi ngày có nhiều chuyến bay từ Việt Nam đi Thổ Nhĩ Kỳ, đa số là các hãng bay của Trung Đông, Đông Á và Đông Nam Á. Trong đó, vé của các hãng Đông Á có giá cạnh tranh hơn so với các hãng khác, vé khứ hồi rẻ nhất khoảng 16 triệu đồng. Đổi lại, thời gian quá cảnh của các hãng giá rẻ sẽ dài hơn, tổng hành trình có thể lên đến 22 giờ.

Bạn nên mua vé 30-40 ngày trước khi khởi hành, càng gần ngày đi cơ hội mua được vé giá rẻ càng thấp. Bạn cũng nên sắp xếp hành lý gọn gàng theo tiêu chuẩn của hãng hàng không và cân trước từ nhà, tránh phải trả tiền mua thêm hành lý ký gửi tại sân bay.

Đi lại trong các thành phố

Nhiều bến xe buýt rộng như sân bay. Ảnh: Trịnh Hằng

Nhiều bến xe buýt rộng như sân bay. Ảnh: Trịnh Hằng

Thổ Nhĩ Kỳ có hệ thống giao thông công cộng phát triển. Hầu hết các thành phố lớn đều có tàu điện ngầm (metro), tàu điện mặt đất (tram), xe buýt, một số nơi còn có tàu buýt trên sông, trên biển. Các phương tiện này đa số đều rộng rãi, sạch sẽ, vận hành đúng giờ và tương đối an toàn. Giá vé phổ biến là 18-20 lira một chuyến (khoảng 15.000 đồng). Bạn có thể mua vé ở hầu hết các ga tàu và bến xe buýt lớn. Hãy lưu ý, tại các điểm dừng đỗ xe buýt không có máy bán vé, nếu lỡ chưa mua, bạn có thể dùng thẻ thanh toán quốc tế (VISA, Master, JCB...) để quẹt vào máy tính tiền, tuy nhiên sẽ tốn thêm khoản phí thanh toán.

Một số thành phố phát hành thẻ giao thông cho những người có nhu cầu đi lại nhiều. Thẻ này cũng được bán tại máy tự động. Ưu điểm của việc dùng thẻ là không mất thời gian mua vé lẻ từng chuyến, chỉ việc quẹt thẻ là lên tàu. Nhược điểm là bạn sẽ tốn thêm khoảng 100.000 tiền thẻ. Vì vậy nếu bạn đi nhiều thì hãy mua thẻ, nếu đi ít thì mua vé lẻ.

Đi bằng phương tiện công cộng ưu điểm là giá rẻ, không phải lo lắng về nguy cơ bị tính giá cao hoặc đi đường vòng, cũng góp phần bảo vệ môi trường, nhưng nhược điểm là có thể tốn nhiều thời gian và sức lực hơn. Nếu bạn có ít thời gian và không có sức đi bộ, bạn có thể đi taxi với chi phí khoảng 40.000 đồng một km. Taxi rất phổ biến ở Thổ Nhĩ Kỳ, tại tất cả các tỉnh thành taxi đều có màu vàng, tài xế hầu như nói được tiếng Anh và rất lịch sự.

Đi lại giữa các thành phố

Phương tiện tiết kiệm và cơ động nhất để đi lại giữa các thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ là xe buýt liên tỉnh. Có hai hãng xe lớn nhất ở đây là Pamukkale Turizm và Kamil Koç, với các tuyến buýt tỏa đi khắp đất nước; trong đó Kamil Koç là hãng liên kết với Flixbus - nhà xe nổi tiếng khắp châu Âu.

Hai hãng đều có website bán vé trực tuyến nên dễ dàng chọn chuyến, ngày giờ, ghế ngồi, và trả tiền bằng thẻ thanh toán quốc tế. Xe buýt liên tỉnh chạy khá đúng giờ, ghế ngồi và chỗ để chân rộng rãi, có điều hòa, ổ cắm sạc tại mỗi ghế ngồi. Cứ 2-3 giờ xe lại dừng một lần ở trạm dừng nghỉ. Các trạm nghỉ rộng rãi và sạch sẽ, có kích bằng cả sân vận động, nửa đêm vẫn nhộn nhịp. Tại đây có đủ toilet, shop bán nhu yếu phẩm, đồ lưu niệm, và nhà hàng, với mức giá bình dân, khoảng 100.000 đồng một bữa.

Chúng tôi đi xe buýt từ Selçuk đến Göreme với khoảng cách hơn 800 km, hết 12 tiếng 45 phút, giá vé 25 euro một người (khoảng 650.000 đồng). Trên xe có phục vụ nước uống và đồ ăn vặt thoải mái theo nhu cầu, chỉ không phục vụ bữa chính. Với chuyến đi này, chúng tôi nghỉ đêm trên xe, tiết kiệm được một đêm tiền phòng khách sạn, và có cơ hội ngắm nhìn đất nước Thổ Nhĩ Kỳ cả lúc hoàng hôn lẫn bình minh.

Các hãng bay ở Thổ Nhĩ Kỳ đều có dịch vụ tốt. Ảnh: Trịnh Hằng

Các hãng bay ở Thổ Nhĩ Kỳ đều có dịch vụ tốt. Ảnh: Trịnh Hằng

Cùng hành trình như trên, nếu đi bằng máy bay, bạn mất khoảng 2-4 tiếng (tùy theo bay thẳng hay quá cảnh), giá vé từ 1,6 đến 2,6 triệu đồng, nhưng cũng tốn thêm thời gian và chi phí để đi từ trung tâm các thành phố đến sân bay.

Các hãng bay Thổ Nhĩ Kỳ có dịch vụ rất tốt. Chúng tôi bay một chuyến Nevşehir đi Istanbul hết một tiếng nhưng vẫn được phục vụ bữa chính nóng sốt kèm nước uống. Hãng bay khá đúng giờ, chỗ ngồi rộng rãi dễ chịu, có cả màn hình TV riêng với nhiều ngôn ngữ để khách xem phim nghe nhạc. Tuy là chuyến bay giá rẻ (1,6 triệu đồng một người) nhưng hành khách vẫn được phép mang theo 18 kg hành lý ký gửi và 8 kg hành lý xách tay. Bạn có thể mua vé máy bay ngay từ ở Việt Nam bằng thẻ thanh toán quốc tế.

Một lựa chọn khác để đi lại giữa các thành phố là tàu hỏa, bán trên website của hãng tàu hoặc mua trực tiếp tại nhà ga. Tàu ở Thổ Nhĩ Kỳ rộng rãi, an toàn và đúng giờ. Mỗi ghế đều có ngăn để hành lý, bàn ăn, chỗ cắm điện riêng. Chúng tôi đi một chuyến tàu từ Izmir đến Selçuk khoảng 80 km, hết hơn một tiếng, giá vé 60 lira (48.000 đồng).

Trong trường hợp chưa biết nên chọn phương tiện nào, bạn có thể liên lạc trực tiếp với chủ nhà hoặc nhân viên khách sạn để họ tư vấn phương án tối ưu. Hãy lưu ý, khi mua vé xe buýt, tàu hỏa hay máy bay, bạn cần nhập đúng thông tin cá nhân như trên hộ chiếu, và luôn mang hộ chiếu bên người. Nhân viên các hãng sẽ kiểm tra hộ chiếu có khớp với thông tin trên vé hay không. Bạn không cần in vé, bởi hầu hết các hãng đều chấp nhận vé điện tử, hành khách chỉ cần lưu vé trên điện thoại để nhân viên quét mã.

Nguồn: [Link nguồn]

Vào mùa đông, các địa danh nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ thường vắng vẻ. Đây cũng là dịp để bạn có thể nhìn thấy hình ảnh băng tuyết tuyệt đẹp phủ trắng lên những nơi này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Hằng ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN