Đi lại hơn 2.000km để check-in Hà Giang
Vượt quãng đường hơn 1.000km từ Nam ra Bắc, bất chấp việc di chuyển đường đèo núi khó khăn, nhiều du khách cho biết việc du xuân ở vùng núi Tây Bắc là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt đối với họ.
"Đến hẹn lại lên", mỗi dịp Tết Nguyên đán đến cũng lúc vùng núi phía Bắc Việt Nam vào mùa xuân, khắp nơi rực rỡ sắc vàng của hoa cải mèo hay màu hồng và trắng của những cánh rừng mận và đào. Do đó đây là thời điểm thu hút nhiều khách du lịch nội địa và quốc tế đến với Hà Giang nhất.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong , năm nay các địa điểm du xuân được du khách check - in nhiều nhất là Cột mốc Km số 0, đèo Mã Pì Lèng, đoạn đường xuống sông Nho Quế, cột cờ Lũng Cú, dốc Thẩm Mã, cổng trời Quản Bạ,...
Trong sáng mùng 5 Tết, lượng du khách kéo đến Hà Giang không có xu hướng giảm, dù chỉ còn 1 ngày nữa là hết kỳ nghỉ lễ.
Chia sẻ với PV Tiền Phong , Cao Hoàng (28 tuổi, TPHCM) và bạn gái cho biết: "Tôi đi máy bay từ TPHCM ra Hà Nội, sau đó đi xe giường nằm từ Hà Nội lên thành phố Hà Giang, rồi thuê xe máy chạy lên đèo Mã Pì Lèng, check - in cột cờ Lũng Cú. Tính ra tôi phải vượt tổng cộng hơn 2.000 km để đến Tây Bắc du xuân và check-in, nhưng đây là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa với tôi".
Nhiều du khách check - in tại cột mốc Km số 0 tại trung tâm TP Hà Giang. Được biết, cột mốc này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là dấu ấn khởi đầu cho hành trình khám phá những thắng cảnh nổi tiếng của Hà Giang như cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng hay thung lũng Đồng Văn.
Khu vực Cổng trời Quản Bạ thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn ứ do lượng xe đổ về quá đông cùng một thời gian.
Tại điểm check in cột cờ Lũng Cú (huyện Đồng Văn), do lượng du khách đến quá đông nên có thời điểm mọi người không thể di chuyển nổi.
Đoạn đường xuống sông Nho Quế ở đèo Mã Pì Lèng thường xuyên ùn ứ trong những ngày Tết. Ảnh: Mạnh Tour
Các đoàn xe du xuân nối đuôi nhau tại khu vực dốc Thẩm Mã (huyện Mèo Vạc) dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Đoạn cầu Cán Tỷ (huyện Quản Bạ) xảy ra tắc đường trong ngày mùng 4 Tết do lượng phương tiện đi du xuân quá đông. Ảnh: Mạnh Tour
Trao đổi với PV Tiền Phong , một đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang cho biết, qua thống kê sơ bộ, từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 4 Tết, tổng lượng khách du lịch đến Hà Giang đạt gần 150.000 lượt người, trong đó khách nước ngoài là hơn 7.000 lượt, giúp doanh thu du lịch đạt hơn 353,8 tỷ đồng.
Được biết, dịp Tết Nguyên đán 2025 năm nay, lượng du khách đến Việt Nam tăng cao kỷ lục, đặc biệt là từ mùng 2 Tết.
"Từ ngày mùng 1 Tết đến nay, số cuộc gọi và tin nhắn đặt phòng homestay của chúng tôi liên tục tăng, tuy nhiên do chúng tôi chỉ là cơ sở lưu trú nhỏ nên không thể nhận khách ồ ạt. Ngoài ra, đa phần các phòng đều đã kín khách từ ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng Giêng", chủ một homestay tại thị trấn Đồng Văn nói với PV .
Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang cho biết, trong năm 2024, tỉnh này đã đón nhận 3,2 triệu lượt khách, đạt doanh thu 8.150 tỷ đồng, trong đó lượng khách quốc tế đến từ 186 quốc gia và lãnh thổ, với các quốc gia đông đảo nhất là Anh, Pháp, Đức và Mỹ.
Cũng theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang, thời gian tới, cùng với việc tổ chức các lễ hội truyền thống mùa xuân của đồng bào dân tộc trên địa bàn, lượng du khách đến Hà Giang sẽ còn tăng nhiều hơn nữa.
Lộc Liên
Được biết đến là điểm đến tâm linh nổi tiếng bậc nhất tại Nam bộ, núi Bà Đen Tây Ninh đón hàng trăm ngàn lượt du khách đến hành hương và du xuân trong...
Nguồn: [Link nguồn]
-02/02/2025 10:10 AM (GMT+7)