Khối tài sản khổng lồ của người phụ nữ giàu nhất thế giới năm 2025
Từ hoạt động từ thiện đến quản lý các đế chế gia đình, những nữ tỷ phú giàu nhất thế giới không chỉ bảo tồn di sản mà còn tạo ra những ảnh hưởng to lớn trong nhiều lĩnh vực.
Dưới đây là danh sách những người phụ nữ giàu nhất thế giới năm 2025 theo Forbes, tính đến ngày 16/1/2025.
Ai là người phụ nữ giàu nhất thế giới năm 2025?
Alice Walton, con gái duy nhất của nhà sáng lập Walmart - Sam Walton, đã vươn lên vị trí số một trong danh sách những phụ nữ giàu nhất thế giới vào tháng 9/2024. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 5/2022 bà giành lại vị trí này, nhờ giá cổ phiếu Walmart tăng mạnh.
Alice Walton
Tổng tài sản của Walton hiện đạt 100,9 tỷ USD, tăng 28,6 tỷ USD chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Dù không trực tiếp tham gia điều hành Walmart như các anh em của mình, bà vẫn tạo dựng sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính, nghệ thuật và từ thiện. Trước đây, bà từng làm nhà phân tích chứng khoán, sáng lập một công ty đầu tư ngân hàng và giữ chức Phó chủ tịch Arvest Bank Group.
Julia Koch và gia đình giàu lên nhờ đâu?
Julia Koch và ba người con của mình sở hữu 42% cổ phần của tập đoàn công nghiệp Koch, Inc. sau khi chồng bà, tỷ phú David Koch, qua đời năm 2019. Nhờ giá trị tài sản tăng thêm 9,9 tỷ USD từ tháng 3/2024, Julia Koch hiện có tổng tài sản 74,2 tỷ USD, đứng thứ hai trong danh sách.
Julia Koch
Không chỉ kế thừa đế chế gia đình, bà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Vào tháng 2/2024, Quỹ Gia đình Julia Koch đã tài trợ 75 triệu USD để thành lập Trung tâm Chăm sóc Ngoại trú Julia Koch tại NYU Langone, West Palm Beach. Ngoài ra, bà và các con cũng đã đầu tư 700 triệu USD để sở hữu 15% cổ phần của BSE Global, công ty mẹ của đội bóng rổ Brooklyn Nets.
Francoise Bettencourt Meyers đánh mất vị trí số một như thế nào?
Francoise Bettencourt Meyers, cháu gái của người sáng lập tập đoàn mỹ phẩm L’Oréal, đã tụt xuống vị trí thứ ba sau khi mất 28,9 tỷ USD chỉ trong vài tháng. Hiện bà sở hữu 70,6 tỷ USD, một phần lớn nhờ việc gia đình nắm giữ hơn 1/3 cổ phần của L’Oréal.
Francoise Bettencourt Meyers
Mặc dù gặp khó khăn về tài chính, L’Oréal vẫn mở rộng hoạt động. Trong năm 2024, tập đoàn này đã hoàn tất việc mua lại toàn bộ cổ phần của Gjosa, một startup công nghệ nước của Thụy Sĩ, và mua 10% cổ phần của Galderma Group từ các quỹ đầu tư quốc tế.
Jacqueline Mars: Người phụ nữ giàu thứ tư thế giới đứng sau đế chế kẹo và thức ăn cho thú cưng
Jacqueline Mars, cháu gái của nhà sáng lập tập đoàn Mars - Frank Mars, hiện sở hữu khoảng 1/3 cổ phần của công ty này. Tài sản của bà đã tăng thêm 3,2 tỷ USD, đạt 41,7 tỷ USD.
Jacqueline Mars
Tập đoàn Mars không chỉ nổi tiếng với các thương hiệu kẹo như M&M’s và Snickers mà còn mở rộng sang lĩnh vực thức ăn cho thú cưng. Năm 2024, công ty đã thâu tóm thương hiệu sô-cô-la Anh Hotel Chocolat và chi 35,9 tỷ USD để mua lại Kellanova. Thương vụ này sẽ giúp Mars mở rộng phạm vi toàn cầu, dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2025.
Savitri Jindal - Người phụ nữ giàu nhất Ấn Độ xếp thứ 5
Savitri Jindal, Chủ tịch danh dự của tập đoàn OP Jindal Group, là người phụ nữ giàu nhất Ấn Độ với tổng tài sản 35,8 tỷ USD, tăng 3,2 tỷ USD từ tháng 3/2024.
Savitri Jindal,
Jindal Group khởi đầu là một công ty sản xuất xô chậu vào năm 1952, sau đó phát triển thành một tập đoàn lớn hoạt động trong các lĩnh vực thép, năng lượng, xi măng và cơ sở hạ tầng. Sau khi chồng bà, O.P. Jindal, qua đời năm 2005, tập đoàn được chia cho bốn người con trai của họ. Ngoài kinh doanh, Savitri Jindal còn hoạt động chính trị, từng giữ chức Bộ trưởng Đô thị trong chính quyền bang Haryana.
Danh sách những người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ năm 2024 tiếp tục phản ánh một thực tế bất bình đẳng kéo dài. Tuy nhiên, tương lai có thể chứng kiến sự...
Nguồn: [Link nguồn]
-25/02/2025 16:21 PM (GMT+7)