Đại gia tuần qua: Thế giới di động của đại gia Nguyễn Đức Tài cắt giảm cả nghìn nhân sự

Doanh nghiệp này cũng đã đóng cửa hàng trăm cửa hàng kinh doanh.

Cắt giảm cả nghìn nhân sự, Thế giới di động của đại gia Nguyễn Đức Tài kinh doanh ra sao?

CTCP Tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG) của đại gia Nguyễn Đức Tài mới đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 với những kết quả tích cực. Trong đó doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 34.134 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp của đại gia Nguyễn Đức Tài ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.516 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với lợi nhuận chỉ 130 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.172 tỷ đồng tăng hơn 67 lần so với lợi nhuận chỉ 17,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là mức lợi nhuận quý cao nhất kể từ cuối năm 2022 mà chuỗi bán lẻ này ghi nhận được.

Thế giới di động đóng cửa hàng trăm cửa hàng và cắt giảm hàng nghìn nhân viên trong 3 tháng gần nhất

Thế giới di động đóng cửa hàng trăm cửa hàng và cắt giảm hàng nghìn nhân viên trong 3 tháng gần nhất

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của MWG tăng 16% lên 65.620 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.075 tỷ đồng, tăng gần 55 lần so với lợi nhuận chỉ 39 tỷ đồng trong quý 2/2023.

Đáng chú ý, báo cáo quý 2 cũng tiết lộ Thế giới di động đã cắt giảm gần 1.100 nhân viên trong vòng 3 tháng gần nhất, qua đó thu hẹp quy mô nhân sự xuống gần 59.500 người. Doanh nghiệp này cũng đã đóng cửa hàng trăm cửa hàng kinh doanh.

Shark Hưng có động thái bất ngờ khi giá cổ phiếu CRE rơi về vùng thấp nhất 1 năm

Ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) - Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land đăng ký mua 5 triệu cp CRE, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong thời gian từ 06/08 -04/09/2024, với nhu cầu đầu tư cá nhân.

Động thái của Shark Hưng diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu CRE tại CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HOSE: CRE) đang ở vùng thấp nhất 1 năm qua. Đóng cửa phiên 01/08, giá cổ phiếu CRE dừng ở mức 6,830 đồng/cp, giảm hơn 20% so với đầu năm, với thanh khoản trung bình gần 451 ngàn cp/phiên. Tạm tính theo mức giá này, ước tính Phó Chủ tịch HĐQT Cen Land cần chi hơn 34 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Nếu giao dịch thành công, Shark Hưng sẽ nâng sở hữu từ gần 13.3 triệu cp (tỷ lệ 2.86%) lên gần 18.3 triệu cp (tỷ lệ 3.94%) tại Cen Land, tương đương 125 tỷ đồng.

Sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, Quốc Cường Gia Lai công bố lỗ nặng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2024, CTCP Quốc Cường Gia Lai chỉ ghi nhận doanh thuần hơn 26 tỷ đồng trong quý gần nhất, giảm 41% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn doanh thu đến từ mảng bán điện, trong khi mảng bất động sản chỉ đóng góp gần 8% doanh thu quý này.

Quốc Cường Gia Lai báo lỗ ròng hơn 17 tỷ đồng trong quý II, tăng 19% so với khoản lỗ cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, đây cũng là mức lỗ hàng quý cao nhất mà "đại gia" phố núi này phải ghi nhận trong hơn một thập niên đã qua.

Quốc Cường Gia Lai lỗ nặng

Quốc Cường Gia Lai lỗ nặng

Lý giải tình hình kinh doanh kém sắc, lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai cho biết thị trường bất động sản nói chung vẫn còn nhiều khó khăn. Mặt khác, thời điểm quý II hàng năm chưa bước vào mùa mưa nên sản lượng điện khai thác còn thấp.

Bên cạnh đó, cao su mới được đưa vào khai thác từ cuối tháng 5, dẫn đến doanh thu giảm so với cùng kỳ.

Ngoài ra, chi phí khấu hao và lãi vay hàng tháng không phụ thuộc vào sản lượng khai thác dẫn đến tình trạng giá vốn vượt doanh thu.

Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long thu lãi gần 37 tỷ đồng mỗi ngày

Tập đoàn Hòa Phát do tỷ phú Trần Đình Long giữ vị trí Chủ tịch đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 với những kết quả tích cực. Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Hòa Phát ghi nhận 39.556 tỷ đồng, tăng 34% so với doanh thu 29.496 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.

Sau khi trừ giá vốn bán hàng, Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 5.247 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng 95 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng hơn 200 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp tương đương với quý 2/2023. Tuy nhiên, chi phí tài chính được cải thiện giảm 284 tỷ đồng giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 3.692 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Sau khi trừ các khoản chi phí khác, Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.733 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.320 tỷ đồng, tăng 1.872 tỷ đồng so với quý 2 năm 2023 (1.448 tỷ đồng), tương đương lãi gần 37 tỷ đồng mỗi ngày. Đây là mức lợi nhuận cao nhất Hòa Phát thu về được trong 2 năm đã qua trong một quý.

Nguồn: [Link nguồn]

Vị đại gia này sở hữu khối tài sản tầm cỡ châu lục và đã đầu tư vào nhiều quốc gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Tiêu điểm kinh tế tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN